TPO - Chiều 19/9, công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (Hà Nội) dọn dẹp đống đổ nát, sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 28/8. Kết quả, đã tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan, tiến hành thu gom được 400 bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng 650m2 mặt bằng nhà xưởng
TP - Khu đất của công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và một số doanh nghiệp khác nằm trên “đất vàng” của thành phố Hà Nội có khả năng sẽ biến thành những chung cư, văn phòng cao cấp.
TPO - Quá trình thu gom rác thải sẽ được Binh chủng Hoá học giám sát chặt chẽ quy trình cũng như toàn bộ phần khí thải, khí độc nếu có bốc, bay ra ngoài môi trường đều được kiểm soát chặt chẽ.
TPO - Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 10/9, trước nhiều câu hỏi liên quan vụ cháy nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã dành khoảng 5 phút để trả lời.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.
TPO - Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Bộ Tư lệnh (BTL) Hoá học lấy 23 mẫu môi trường tại khu vực bị cháy, cống nước thải của Công ty Rạng Đông và Công ty Thể thao Động lực, nước sông Tô Lịch để làm xét nghiệm.
TPO - Ngày 9/9, hơn chục ngày sau vụ cháy ở Cty Cổ phần phích nước Rạng Đông, các trường học trên địa bàn vẫn tổ chức dạy học bình thường, trong khi đó tại Trường tiểu học Hạ Đình, có khoảng 300 học sinh được phụ huynh tự cho nghỉ học.
TPO - Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đã trưng cầu đơn vị quan trắc có đủ năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc và tư cách pháp nhân tiến hành lấy mẫu thủy ngân trong không khí xung quanh ở các vị trí: Tại khu vực cháy; các vị trí cách vụ cháy 200m, 500m và tại trường Tiểu học Hạ Đình. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí dưới ngưỡng quy định tại QCVN 06:2009/BTNMT.
Theo GS. Lưu Văn Bôi, phần lớn thuỷ ngân trong vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phát tán vào không khí, còn lại đã ngấm xuống đất, nước ngầm nên việc xử lý sẽ mất nhiều thời gian và phức tạp.
TPO - Theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Bộ Quốc phòng đã rất chủ động trong sự việc này. Nếu thành phố Hà Nội không giải quyết được thì nên đề nghị Bộ Quốc phòng.
TP - Kết quả quan trắc 10 ngày sau sự cố có thể ở ngưỡng an toàn nhưng điều đó không có nghĩa 10 ngày trước, thời điểm đám cháy mù mịt, không khí cũng ở ngưỡng an toàn đó.
TP - Văn bản của UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều 30/8 nêu: “Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016”. Tuy nhiên, thông tin mới nhất của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho hay: Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng (độc hại hơn) trong 480.000 sản phẩm đèn huỳnh quang bị cháy.
TP - Thông tin khả năng nhiễm độc được cơ quan chức năng đưa ra tiền hậu bất nhất càng khiến người dân lo lắng. Quanh khu vực Công ty Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều hàng quán, công ty khóa cửa, thông báo chuyển địa điểm, người dân xao xác rời đi…
TPO - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam - TS Kidong Park vừa cho biết, mức tiêu chuẩn an toàn về nước của WHO là đối với nước uống, còn mức độ ô nhiễm thủy ngân trong nguồn nước ở vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông do Bộ TN&MT vừa công bố lại không phải là nước uống.
TPO - Lãnh đạo Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông có thư xin lỗi tới Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân; Chủ tịch UBND, các đơn vị, cơ quan, trường học, Nhân dân 2 phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình về sự cố hỏa hoạn vừa qua.
Người dân quanh kho cháy Rạng Đông 500 m được bác sĩ khám sức khỏe miễn phí, nếu có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân sẽ được chuyển bệnh viện tuyến trên làm xét nghiệm.
TP - Trong ứng phó sự cố môi trường có một khái niệm là phòng ngừa rủi ro. Cơ quan ứng phó sự cố, trên cơ sở nguy cơ có thể xảy ra, ban hành các biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro với môi trường và sức khỏe người dân.
TP - Các chuyên gia môi trường cho rằng, cách nói thủy ngân bằng 0 trong môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rất sai về mặt khoa học. Thực tế các thiết bị test nhanh không thể phát hiện ra thủy ngân nồng độ thấp chứ không phải là nồng độ thủy ngân bằng 0.
TPO - 3 ngày sau sự cố cháy nổ tại kho chứa sản phẩm, nguyên liệu, hóa chất tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, cuộc sống của người dân quanh đây vẫn chưa ổn định trở lại bởi lo ngại nguy cơ xảy ra mất an toàn với các hóa chất độc hại.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân sống gần khu vực vụ cháy Rạng Đông, đặc biệt trong bán kính khoảng 1,5 km thực hiện các biện pháp như tắm bằng xà phòng và nước ấm, giặt quần áo bằng xà phòng và nước ấm, tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng trong gia đình.