Cháy chung cư Carina: Chủ tịch phường tử nạn là người dễ mến

Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng sáng 23/3. Ảnh: Zing.vn
Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng sáng 23/3. Ảnh: Zing.vn
TPO - Bà Lưu Lê Bích Phượng, Quận ủy viên quận 1 (TPHCM), Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình là một trong số 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina kinh hoàng rạng sáng 23/3.  

8h30 sáng 23/3, trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) vẫn hoạt động bình thường. Cán bộ công chức vẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Trần Hoàng Ân, cán bộ tư pháp phường xác nhận bà Lưu Lê Bích Phượng, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường chưa đến làm việc.

Cháy chung cư Carina: Chủ tịch phường tử nạn là người dễ mến ảnh 1 Người dân vẫn đến trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính

“Mọi hôm chị Phượng đến làm việc rất đúng giờ nhưng hôm nay chưa thấy chị ấy đến. Nhà chị ở chung cư Carina, từ sáng đến giờ mọi người đang rất lo lắng. UBND phường đã cử một đồng chí phó chủ tịch và một số cán bộ đi xác minh”, ông Ân cho biết.  

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lê Thu Huyền, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) xác nhận bà Lưu Lê Bích Phượng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình đã tử nạn trong vụ cháy chung cư Carina rạng sáng cùng ngày làm 13 người thiệt mạng, 14 người bị thương.

Bà Huyền cho biết đã cùng gia đình bà Lưu Lê Bích Phượng và một số cán bộ nhân viên UBND phường Nguyễn Thái Bình đến nhận diện thi thể nạn nhân.  

“Lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình đã báo cáo và đang chờ chỉ đạo của quận. Chúng tôi đang cùng gia đình chị Phượng chuẩn bị tang lễ sau khi công tác khám nghiệm pháp y hoàn tất”, bà Huyền cho hay.

Tuy nhiên, bà Huyền từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan đến nạn nhân và cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận 1.

Trò chuyện với Tiền Phong, một số cán bộ công chức UBND phường Nguyễn Thái Bình đánh giá bà Phượng là một cán bộ lãnh đạo rất có năng lực, sống nguyên tắc, làm việc hiệu quả, gần gũi cán bộ nhân viên và được người dân địa phương yêu mến.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.