Cháy chợ Vân ở Nghệ An, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm

Cháy lớn trong đêm ở chợ Vân (Nghệ An)
Cháy lớn trong đêm ở chợ Vân (Nghệ An)
TPO - Có ít nhất 5 ki-ốt bán hàng tạp hóa, thực phẩm tại chợ Vân (Nghệ An) bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h22p ngày 7/5, tại chợ Vân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện đám cháy đã tri hô mọi người cùng dập lửa, đồng thời báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Cháy chợ Vân ở Nghệ An, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm ảnh 1 Lực lượng chức năng có mặt kịp thời dập tắt đám cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội số 4 và Đội số 9, xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt kịp thời, không để lây lan sang hàng chục ki-ốt xung quanh.

Cháy chợ Vân ở Nghệ An, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm ảnh 2 Các vật dụng bên trong ki-ốt đều bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên có ít nhất 5 ki-ốt làm bằng khung thép, mái tôn đã bị cháy, chủ yếu là các ki-ốt bán hàng tạp hóa, thực phẩm.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.