Có 51 kết quả :

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Châu Thị Thu Nga tù chung thân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Vì sao Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của Châu Thị Thu Nga?

TP - Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga - nguyên Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn. Tại tòa, chủ tọa tuyên bố kết thúc xét hỏi, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội được nêu quan điểm luận tội và đưa mức án đề nghị với từng bị cáo.
Hội đồng xét xử vào xử án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Châu Thị Thu Nga phủ nhận chi 30 tỷ đồng 'chạy' Đại biểu Quốc hội

TPO - Sáng 10/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án B5 Cầu Diễn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Công ty Housing Group). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10-16/4.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại tòa sơ thẩm.

Hôm nay, phúc thẩm vụ Châu Thị Thu Nga

TP - Hôm nay (10/4), TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và 8 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kháng cáo của các bị cáo.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Châu Thị Thu Nga nói lời sau cùng

TP - Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch Cty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/10, tuyên án vụ Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Ngày 16/10, tuyên án vụ Châu Thị Thu Nga lừa đảo

TPO - “Chúng tôi đã làm hết mọi khả năng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Không thể nói chúng tôi lừa đảo, đến nay chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với khách hàng” - bị cáo Châu Thị Thu Nga nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Dự kiến, chiều 16/10 Tòa tuyên án.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Xét xử Châu Thị Thu Nga: “Tiền chạy đại biểu Quốc hội được xem xét trong vụ án khác”

TP - Đó là khẳng định vào ngày 5/10 của chủ tọa phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo thông qua dự án B5 Cầu Diễn. Cụ thể, luật sư Hoàng Văn Hướng bào chữa cho bà Nga – Chủ tịch Cty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) cho biết có nhiều bút lục, hồ sơ thể hiện thân chủ của mình đã chi khoảng 30 tỷ đồng để “chạy” làm đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Cổng vào dự án B5 Cầu Diễn.

Nhìn gần dự án khiến nữ đại biểu Quốc hội sa vòng lao lý

TPO - Theo cáo trạng, trong khoảng từ năm 2009 - 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group và Liên danh Housing Group - HAIC nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.., để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ “trên giấy”.   
Vụ án nguyên đại biểu Châu Thị Thu Nga: Hôm nay bắt đầu phần thẩm vấn

Vụ án nguyên đại biểu Châu Thị Thu Nga: Hôm nay bắt đầu phần thẩm vấn

TP - Ngày 2/10, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án B5 Cầu Diễn. Bà Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) được xác định là bị cáo đầu vụ; 9 bị cáo khác đều là lãnh đạo, cán bộ của Housing Group. Tòa cũng triệu tập hơn 600 bị hại và người liên quan. HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày.