Cháu nội khống chế, dọa giết bà để đòi ông cho tiền chơi game

Hỏi xin tiền không được, Tùng khóa trái cửa rồi dùng tay bóp cổ bà nội, đồng thời dùng gậy uy hiếp, đe dọa giết buộc ông nội cho 200.000 đồng để chơi game.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Tùng (16 tuổi, trú tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút) về tội “Cướp tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, Tùng là đối tượng nghiện games online nặng. Để có tiền chơi games, vào tối 29/7, Tùng đến nhà ông bà nội của mình ở thôn 2, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút chơi. Tại đây, Tùng có hỏi mượn ông bà số tiền 60.000 đồng nhưng bị từ chối.

Khi phát hiện ông nội đi ra ngoài, Tùng liền đóng trái cửa rồi lao đến dùng tay bóp cổ bà nội, đe dọa đòi đánh và buộc bà đưa tiền. Khi ông nội về, Tùng tiếp tục đe doạ ông.

Quá sợ hãi, ông nội của Tùng liền đưa ra 10.000 đồng. Thấy số tiền quá ít, Tùng liền lấy cây gậy (dùng cho người già chống đi lại - PV) đe dọa đòi đánh cả hai ông bà. Trước thái độ hung hăng của đứa cháu, ông bà buộc phải lục tủ lấy ra 200.000 đồng đưa cho Tùng. Lúc này, Tùng mới chịu bỏ đi. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan Công an.

Đến ngày hôm sau, được sự động viên của Công an, gia đình đã đưa Tùng ra trình diện.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.