Châu Âu bắt đầu mở cửa lại sân bay

Châu Âu bắt đầu mở cửa lại sân bay
TPO - Hôm nay, một số chuyến bay đã được khôi phục lại sau 5 ngày bị đình trệ bởi đám mây bụi núi lửa từ Iceland lan rộng khắp châu Âu.
Châu Âu bắt đầu mở cửa lại sân bay ảnh 1
Vùng ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa. Đồ Họa : BBC

Suốt tuần qua, đám mây bụi núi lửa từ Iceland lan rộng khắp châu Âu gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng loạt lĩnh vực tại châu lục này, đặc biệt là ngành hàng không. Ước tính đến nay thiệt hại trong công nghiệp hàng không lên đến 1 tỉ đô la Mỹ.

Một dấu hiệu đáng mừng khi trong sáng hôm nay, lệnh cấm đã được dỡ bỏ ở một số quốc gia, tuy nhiên hiện phần lớn chuyến bay vẫn bị hủy.

Ở Tây Ban Nha, tất cả các chuyến bay đã được khôi phục. Tại Pháp, máy bay đã được cho phép cất cánh từ sân bay  Paris, Madrid, và Frankfurt. Ở khu vực  phía bắc nước Anh, các chuyến bay đầu tiên cũng đã cất cánh từ Scotland.

Hãng hàng không Belfast ở Bắc Ireland thì đang hy vọng sẽ sớm nối lại các chuyến bay lúc 0.900 GMT, tuy nhiên vẫn dựa trên lời khuyên mới nhất từ cơ quan kiểm soát an toàn hàng không NATS.

Hà Lan cũng bắt  đầu khôi phục lại các chuyến bay. Sân bay Thụy Sĩ và khu vực miền bắc nước Ý dự kiến sẽ mở lại vào khoảng 0.600 GMT. Trong khi đó, Đức vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến 1200 GMT.

Tuy nhiên, các quốc gia này cho biết họ sẽ tiếp tục đóng cửa lại nếu có thông báo về dấu hiệu xấu về mây tro núi lửa từ NATS.

Nik Gowing , phóng viên đài  BBC cho biết một số chuyến bay đã cất cánh 1 giờ trước từ sân bay Mỹ và một số nơi khác, hiện các hành khách vẫn trong trạng thái an toàn . Tuy nhiên 95 trong số 100 chuyến bay dự kiến trong vòng 12 giờ tới vẫn bị hủy bỏ, và tình hình vẫn đang rất khó khăn.

Hiện tại, hành khách vẫn đang phải ăn chực nằm chờ ở sân bay cũng như tìm kiếm các phương tiện thay thế khác để di chuyển.

Liên minh châu Âu  đã thừa nhận có thiếu sót trong việc đưa ra quyết định đóng cửa các sân bay ở châu Âu, khi chưa nghiên cứu các thông tin khoa học ở các nước khác nhau để đưa ra các quyết định khác nhau. Tuy nhiên, EU khẳng định an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, sẽ tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa hơn thay vì mạo hiểm.

Một quan chức Mỹ  cho biết thứ hai vừa qua, một máy bay phản lực F-16 của NATO đã bị hư hại nghiêm trọng khi bay qua các đám mây tro núi lửa. Hiện UK đã triển khai ba tàu chiến Hải quân Hoàng gia để giúp đỡ hành khách bị mắc kẹt ở Tây Ban Nha và các cảng Channel.

Các chuyên gia cho biết ngọn núi lửa phun trào hôm thứ 4 tuần qua (lần thứ hai trong tháng này) đã  phun hơi nước nhiều hơn và ít tro đi.

Sân bay cũng đã mở cửa trở lại ở Áo, Estonia, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Không phận Bỉ và Đan Mạch cũng bắt đầu mở cửa sáng nay. Tuy nhiên, Phần Lan, Ba Lan và Na Uy đã đóng cửa lại sân bay .

Liên minh châu Âu  nói rằng nền kinh tế của khối này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu sự trì hoãn này kéo dài thêm nữa.

Vân Anh
Theo BBC

MỚI - NÓNG