Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ hiện đứng đầu về khả năng kiếm tiền trong giới ca sĩ Đài Loan, Trung Quốc. Đối thủ cạnh tranh của anh là Tiêu Kính Đằng.

Ngày 25/7, Apple Daily thống kê thu nhập trong 6 tháng đầu năm của ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc), trong đó nguồn thu đến từ hoạt động quảng cáo. Châu Kiệt Luân hiện dẫn đầu. Anh ký kết 11 hợp đồng quảng cáo, với tổng mức cát-xê 70 triệu TWD ( 2,3 triệu USD ). Sau nửa năm 2022, giọng ca Hương lúa kiếm được 460 triệu TWD ( 15,3 triệu USD ).

Châu Kiệt Luân là ngôi sao hạng A, được săn đón trong giới giải trí Trung Quốc. Những năm qua, anh luôn nằm trong top đầu người nổi tiếng giàu có của Trung Quốc theo đánh giá của tạp chí Forbes. Từ năm 2017 đến 2021, Châu Kiệt Luân vẫn là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc với hơn 330 triệu USD.

Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng ảnh 1
Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng ảnh 2

Châu Kiệt Luân và Tiêu Kính Đằng kiếm hơn 100 triệu TWD ( 3,3 triệu USD ) sau 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Sina.

Châu Kiệt Luân phát hành album Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất) vào đầu tháng 7. Sản phẩm lập kỷ lục về doanh số, thành tích trên bảng xếp hạng nhạc số Trung Quốc sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, album của Thiên vương làng nhạc xứ Đài cũng vướng tranh cãi. Các bài hát mới của nam ca sĩ bị đánh giá thiếu cuốn hút. Ngoài ra, việc phát hành 6 ca khúc cũ, ra mắt cách đây nhiều năm trong album mới khiến Châu Kiệt Luân bị chỉ trích bòn tiền người hâm mộ.

Xếp sau Châu Kiệt Luân là Tiêu Kính Đằng. Anh kiếm được 170 triệu TWD ( 5,6 triệu USD ) sau 6 tháng đầu năm. Tiêu Kính Đằng là gương mặt cạnh tranh với Châu Kiệt Luân về khả năng kiếm tiền những năm qua. Năm 2021, anh vượt mặt Thiên vương làng nhạc đứng đầu danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan, với 17,2 triệu USD.

Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng ảnh 3
Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng ảnh 4
Châu Kiệt Luân kiếm 15,3 triệu USD trong 6 tháng ảnh 5

Thái Y Lâm, Trần Gia Hoa và Điền Phức Chân nằm trong top 5. Ảnh: Sohu.

Thái Y Lâm nằm trong top 3. Cô có mức thu nhập 80 triệu TWD ( 2,6 triệu USD ) sau 6 tháng đầu năm. Nữ ca sĩ hiện là đại diện quảng cáo cho 8 nhãn hàng.

Theo sau cô lần lượt là Ella Trần Gia Hoa (xếp thứ 4) và Hebe Điền Phức Chân (đứng thứ 5) - hai thành viên của nhóm S.H.E. Trong đó Hebe Điền Phức Chân kiếm được 660.000 USD . Cô có 4 buổi hòa nhạc ở Cao Hùng (Đài Loan) bị hủy bỏ từ đầu đến nay vì dịch bệnh. Trong nửa năm 2022, Điền Phức Chân ký được 4 hợp đồng quảng cáo.


Link gốc: https://zingnews.vn/chau-kiet-luan-kiem-15-3-trieu-usd-trong-6-thang-post1339075.html

Theo Zing News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.