Cháu gái Tổng thống Trump muốn khuyên chú ruột từ chức

Tổng thống Donald Trump (trái), bà Mary Trump (phải) và cuốn sách của bà Mary (giữa). Ảnh: Yahoo News
Tổng thống Donald Trump (trái), bà Mary Trump (phải) và cuốn sách của bà Mary (giữa). Ảnh: Yahoo News
TPO - Mary Trump – cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu được đến phòng Bầu Dục, bà sẽ khuyên chú mình nên từ chức. 

Trả lời phỏng vấn ABC, bà Mary tiết lộ về chuyến thăm chú ruột tại Nhà Trắng hồi năm 2017, vài tháng sau lễ nhậm chức của ông Trump.

Theo bà Mary, ông Trump “dường như đã rất căng thẳng vì bị áp lực”.

“Tôi nhớ mình đã nghĩ ông ấy có vẻ mệt mỏi. Ông ấy tỏ ra rằng đây không phải là những gì mà ông mong muốn”, bà Mary nói.

Khi được người dẫn chương trình George Stephanopoulos hỏi bà muốn nói gì nếu được đến phòng Bầu Dục thăm ông Trump hôm nay, bà Mary cho biết muốn khuyên chú mình từ chức.

Thông điệp trên được bà Mary đưa ra sau khi phát hành cuốn sách “Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào?”.

Trong cuốn sách, bà Mary chỉ trích gay gắt ông Trump, cáo buộc ông gian lận thi cử, và cho rằng ông là con người kiêu ngạo, lạnh lùng.

Cáo buộc gian lận nhằm vào ông Trump lập tức bị Nhà Trắng bác bỏ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany gọi cuốn sách của bà Mary là “tấn giả dối”.

Bản thân bà Mary cũng thừa nhận không thể cung cấp danh tính của người được cho là thi hộ ông Trump.

Cuốn sách của bà Mary là tác phẩm thứ hai nhằm vào Tổng thống Trump được phát hành trong thời gian gần đây, sau cuốn hồi kí của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Hôm thứ Hai, Toà án Tối cao bang New York đã dỡ bỏ lệnh cấm bà Mary xuất bản cuốn sách của mình.

Cuốn hồi ký dự kiến được phát hành ngày 28/7, theo nhà xuất bản Simon & Schuster.

Robert S. Trump, em trai của Tổng thống trước đó đã yêu cầu tòa chặn phát hành cuốn sách của Mary Trump vì vi phạm thỏa thuận bảo mật.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.