Cháu bé tử vong sau khi gửi nhà trẻ: Nửa năm vẫn chưa có căn cứ khởi tố vụ án?

0:00 / 0:00
0:00
Đơn kêu cứu của gia đình anh Phạm Thanh QuangẢnh: Kim Sơn
Đơn kêu cứu của gia đình anh Phạm Thanh QuangẢnh: Kim Sơn
TP - Khi con bị chết có vết bầm tụ máu trên đầu, anh Phạm Thanh Quang đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ cái chết của con. Nhưng cháu bé mất đến nay đã được 6 tháng, vụ việc vẫn chưa khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì chưa có kết quả trưng cầu giám định lại.

Trong đơn kêu cứu gửi Tiền Phong, anh Phạm Thanh Quang (trú xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, sáng 31/12/2020, gia đình đưa cháu Phạm Đức Phúc (sinh tháng 3/2020, khi đó được 9 tháng tuổi) đến gửi tại một nhà trẻ tại thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) trong tình trạng khỏe mạnh.

Nhưng 8 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin từ nhà trẻ cho biết, cháu đang ăn thì tự dưng lịm đi, cơ thể tím tái nên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì.

Gia đình anh Quang vội đến nơi, thấy con bị hôn mê sâu, sau đó cháu Phúc được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, theo kết quả chụp CT scanner sọ não, cháu Phúc bị “tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải bán cấp gây hiệu ứng khối mạnh”. Sau khi được phẫu thuật, cháu Phúc đã mất lúc 16h5 phút cùng ngày.

Ngày 3/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có Thông báo kết luận giám định (số 360) cho biết, việc cháu Phúc bị chết đã có giám định Pháp y (số 44, ngày 29/1/2021) của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Theo đó, Thông báo 360 cho biết nguyên nhân cái chết của cháu Phúc do “sốc mất máu sau phẫu thuật lấy máu tụ bán cấp dưới màng cứng bán cầu đại não phải”. Các tổn thương vùng đầu gây tụ máu bán cấp dưới màng cứng bán cầu đại não phải của cháu Phúc do vật tày gây ra.

Sau đó, ngày 5/5/2021, trong Thông báo về việc giải thích kết luận giám định pháp y số 44, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì cho biết: Các vết bầm tụ máu vùng đầu của cháu Phúc là các tổn thương mới, do vật tày tác động hình thành trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày, không phải là nguyên nhân gây tổn thương tụ máu bán cấp dưới màng cứng bán cầu phải.

Hình ảnh thể hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy, khối máu tụ bán cấp bán cầu phải được hình thành trước ngày 31/12/2020 (ngày xảy ra sự việc) khoảng 2-4 tuần. Về việc cháu Phúc tử vong do mất máu cấp có phải tai biến y khoa hay không, C09 (Viện Khoa học Hình sự) không có chức năng để trả lời nội dung này.

Tuy nhiên, để sáng tỏ hơn cái chết của con, anh Phạm Thanh Quang đề nghị được giám định lại. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định trưng cầu giám định lại tại Viện Pháp y Quốc gia. Nhưng ngày 30/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có Thông báo cho biết, do đến nay chưa nhận được kết quả giám định nên chưa có căn cứ để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, khi nào có kết quả trả lời sẽ phục hồi xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong gần đây, một cán bộ của Viện Pháp Y Quốc gia cho biết, do tính chất phức tạp của vụ việc nên đến nay chưa có kết quả giám định của cháu Phúc . Khi có kết quả giám định, Viện Pháp y Quốc gia sẽ gửi về bên trưng cầu là Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.