TPHCM:

Cháu bé ngộ độc do bú nhầm sữa tắm

Cháu bé ngộ độc do bú nhầm sữa tắm
TP - Theo người nhà bệnh nhi, sau khi người thân đi mua sữa tắm về để đầu giường thì anh của bé L. mới 3 tuổi, chơi gần đó, đã lấy chai sữa tắm này cho bé L. bú, làm đổ tràn vào mũi, miệng gây sặc cho bé.

Hôm qua (21/1), bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa- Trưởng Khoa Nội tổng quát 1 Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận bé K. L, 3 tháng tuổi, ở TPHCM do bị ngộ độc sữa tắm.

Ngay khi phát hiện, mẹ L. nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé L. đã bị suy hô hấp, môi tím tái, thở co lõm vì viêm phổi nặng do hít sặc xà bông nước.  

Bác sĩ Nguyễn Thị  Kim Thoa cho biết, bệnh nhi L. đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn còn theo dõi sức khỏe.

Theo bác sĩ Thoa, có đến hơn 60% số ca ngộ độc hoá chất là ở các cháu dưới 5 tuổi, thường gặp nhất ở trẻ 1-3 tuổi.

Tình trạng ngộ độc thường gây bệnh cấp tính cho các em, lại khó hồi phục hoàn toàn, có em còn mang di chứng ở phổi suốt đời.

Vì thế, các bậc phụ huynh cần chú ý quan tâm dự phòng trước tất cả những nguy cơ cho bé. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.