Cháu bé 3 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong ở Phú Yên

Hiện trường xảy ra tai nạn (Ảnh: Hòa Bình)
Hiện trường xảy ra tai nạn (Ảnh: Hòa Bình)
Sáng nay (25/8), một vụ tai nạn đường sắt thương tâm đã xảy ra tại km 1205+900 trên đường sắt, đoạn gần ga Đông Tác (Phú Yên), khiến một bé gái 3 tuổi tử vong.

Vào khoảng 07h30 hôm nay (25/8), một vụ tai nạn giao thông đường sắt thương tâm đã xảy ra tại km 1205+900 trên đường sắt, đoạn gần ga Đông Tác (Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), khiến một bé gái 3 tuổi tử vong.

Theo một số người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chị Lương Thị Hiền (30 tuổi) trú tại khu phố 5, phường Phú Thạnh, Tp.Tuy Hòa) chở con gái là cháu Võ Lương Bảo Thi (3 tuổi) đi trường mầm non.

Đến đoạn đường ngang dân sinh qua đường sắt bắc - nam nối khu xóm Đồng (khu phố 5, phường Phú Thạnh, Tp.Tuy Hòa) đi đường Thăng Long nối dài (phường Phú Thạnh) thì gặp tàu SE4 chạy hướng nam - bắc nên chị Hiền dừng lại, nhưng bất ngờ cháu Thi xuống xe, chạy qua đường tàu. Hậu quả, cháu Võ Lương Bảo Thi bị đoàn tàu đâm phải và kéo lê khoảng 20m dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, các đoàn tàu tuyến bắc - nam và ngược lại phải chậm lại 20 phút.

Ông Huỳnh Đức Long, Trưởng khu phố 5, phường Phú Thạnh cho biết đoạn đường dân sinh qua đường sắt bắc - nam là đoạn đường duy nhất nối khu xóm Đồng đi đường Thăng Long kết nối đi các khu trung tâm của phường. Tại đây có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, nhưng lâu nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và gác chắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG