Cháu bé 10 tuổi tử vong vì ăn nấm độc

Ngày 2/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, cháu Y Xuân Mai (10 tuổi, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) đã tử vong dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa. 

Y Xuân Mai là 1 trong 5 người ở xã Sa Bình, huyện Sa Thầy bị ngộ độc phải nhập viện vào ngày 28-5 vì ăn nấm độc hái từ rừng về.

Theo bác sĩ Võ Khắc Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, 4 bệnh nhân còn lại là bà Y Kin (bà ngoại Y Xuân Mai), A Mơk (con bà Y Kin), Y Keoh (38 tuổi) và A Quyết (12 tuổi, con trai Y Keoh) sức khỏe đã phục hồi. 

Hiện, bà Y Kin đã ăn uống được, Y Keoh và A Quyết sức khỏe ổn định nên chuyển qua khoa khác điều trị. Các bệnh nhân hiện đang được tiếp tục điều trị theo phác đồ ngộ độc nấm.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.