Theo một báo cáo được đưa ra hồi tuần trước, nhiều vùng rộng lớn ở miền nam nước Anh, miền bắc nước Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo và một số quốc gia Đông Bắc Âu đã trải qua ba tháng khô hạn nhất trong 50 năm qua. Tính từ tháng 2, lượng mưa đo được chỉ tương đương 25-60% mức trung bình dài hạn của các nước này. Do thời tiết bất thường, năng suất lúa mì ở Pháp dự báo sẽ giảm từ 11,5-13% và của Đức giảm 7-9%. Còn ở vùng Đông Nam nước Anh, nông dân lo sợ sẽ mất mùa lúa mì nếu thời tiết tiếp tục khô hạn.
Những thông tin thiếu lạc quan trên đã khiến giá lúa mì trên thị trường thế giới tăng liên tiếp trong hai phiên giao dịch vào tuần trước. Ngoài ra, do lượng mưa ít, một số nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu có thể bị tạm đóng cửa trong vài tháng nếu mực nước trên các con sông xuống thấp dưới mức cho phép để làm mát các lò phản ứng. Theo Cơ quan Khí tượng Đức, hạn hán đã làm mực nước các con sông ở một số nước châu Âu hạ xuống mức thấp nhất trong hơn 100 năm qua, gây khó khăn cho tàu thuyền đi lại, nhất là trên hai sông lớn nhất châu Âu là sông Rhine và sông Danube.
Đ.P
(Theo TTXVN)