Châu Âu đau đầu với tương lai Hiến pháp chung

Châu Âu đau đầu với tương lai Hiến pháp chung
(TPO) Các nhà lãnh đạo châu Âu đang khốn đốn với tương lai của bản Hiến pháp chung sau khi Hà Lan nối gót Pháp bước vào hàng ngũ những nước phản đối.
Châu Âu đau đầu với tương lai Hiến pháp chung ảnh 1
Thủ tướng Jeann-Claude Juncker trong cuộc họp báo

"Đây là một tình thế rất nguy hiểm" - Thủ  tướng Jeann-Claude Juncker của Luxembourg, Chủ tịch hiện tại của EU nhận định. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso sẽ có cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo của Quốc hội châu Âu vào thứ Ba tới.

Cử tri Hà Lan đã quay lưng với bản dự thảo Hiến pháp chung. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Thủ tướng Luxemburg Jean-Claude Juncker và Chủ tịch đương nhiệm của EU đều khẳng định quá trình phê chuẩn bản Hiến pháp phải tiếp tục được tiến hành tại các nước thành viên khác.

Hôm nay Quốc hội Latvia lại bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp với số phiếu áp đảo. Quốc hội 100 thành viên của nước này có tới 71 người nói "Có", so với 5 phiếu "Không" và 6 phiếu trắng.

Mặc dù vậy, nước Anh tỏ ra dè dặt hơn khi cho rằng kết quả  bầu cử tại Hà Lan và Pháp đã đặt ra những "câu hỏi sâu sắc" liên quan đến tương lai của bản Hiến pháp. Nhiều nhà bình luận khác thậm chí còn không ngần ngại dự đoán Hiến pháp sẽ nhanh chóng "phá sản". Thủ tướng Ý Giulio Tremonti phát biểu: "Tôi nghĩ bản Hiến pháp châu Âu, với những gì đã diễn ra cho đến thời điểm này, đã... "xong" rồi".

Đa số các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ đang chờ đến cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 16 - 17 tới tại Brussel. Phiên họp này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc quyết định con đường phía trước cho khối cộng đồng chung châu Âu. 

Một trong những thủ lĩnh của chiến dịch tẩy chay Hiến pháp chung tại Hà Lan, ông Willem Bos, nói rằng kết quả cuộc trưng cầu không nhằm chống lại sự mở rộng của châu Âu mà chủ yếu là phản đối cách thức EU đang vận hành mà thôi.

Theo hãng thông tấn ANP của Hà Lan, kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng nay cho thấy có tới 61,6 % cử tri nói không với bản Hiến pháp và chỉ có 38,4% tán thành. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 6/6, sau khi kiểm xong những lá phiếu gửi qua đường bưu điện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.