Chật vật đòi tiền nợ đọng xây dựng cơ bản

Chật vật đòi tiền nợ đọng xây dựng cơ bản
TP - Kiến nghị tại Hội thảo “Thư gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng nhân Năm doanh nghiệp 2014”, do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức chiều 4/1, ông Nguyễn Hữu Huy, Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu cho hay: Nhiều doanh nghiệp triển khai xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng rất khó thu hồi tiền từ ngân sách.

> Đừng để nợ văn bản thành 'nợ xấu'

Riêng Đà Nẵng, số tiền nợ đọng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ lên đến gần 3.000 tỷ đồng, nằm trong số những địa phương cao nhất cả nước về nợ tiền xây dựng cơ bản.

Theo ông Huy, bình thường doanh nghiệp xây dựng được chủ đầu tư xác nhận dự án là có thể vay vốn ngân hàng, nhưng với dự án xây dựng cơ bản từ ngân sách, các đơn vị thi công không được xác nhận để vay vốn.

Tình trạng nợ đọng khi dự án hoàn thành khiến họ càng khốn đốn. Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đã tập hợp kiến nghị, con số nợ đọng xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp, hội viên trình lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.