Tuần làm việc cuối kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII:

Chất vấn theo bốn nhóm vấn đề lớn

Chất vấn theo bốn nhóm vấn đề lớn
TP - Hôm nay (10/11), theo chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lý lịch tư pháp; thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Trọng tâm tuần làm việc cuối, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (11-13/11) để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng, cũng như những vấn đề dân sinh bức xúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết, cuối tuần trước có 21 bộ trưởng, trưởng ngành và Thủ tướng đã nhận được câu hỏi chất vấn. Quốc hội cũng dự kiến đặt ra bốn nhóm vấn đề để chất vấn, như:

Thực hiện chính sách tài chính-tiền tệ; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội; Việc thực thi quy định của pháp luật về mặt tư pháp, xử lý vi phạm pháp luật, lãng phí, tham nhũng.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, có thể có một nhóm vấn đề khác do Thủ tướng Chính phủ báo cáo thêm và trả lời xung quanh việc chỉ đạo, điều hành chung, thực hiện cải cách hành chính.

Nét mới trong chất vấn, các bộ trưởng sẽ không đọc văn bản viết sẵn, thay vào đó trả lời trực tiếp các câu hỏi. Bộ trưởng phải làm rõ lần trước hoặc lần gần đây, đã hứa về một vấn đề nào đó, thì đã làm được gì, kết quả ra sao, sắp tới phải làm gì trong lĩnh vực mình phụ trách.

Cuối tuần, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Đa dạng sinh học, Luật Công nghệ cao, Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức; thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII sẽ bế mạc vào sáng thứ Bảy (15/11).

MỚI - NÓNG