Chất vấn nhằm vào nhũng sách nhiễu, thờ ơ vô trách nhiệm

Chất vấn nhằm vào nhũng sách nhiễu, thờ ơ vô trách nhiệm
TP - Tại kỳ họp thứ 8 khóa XV HĐND tỉnh Hà Tĩnh, từ 24- 26/7, những điều mà người dân quan tâm đã được đưa ra bàn một cách công khai quyết liệt và truyền hình trực tiếp cho nhân dân cả tỉnh theo dõi.

Những tiêu cực ở Cty giống và cây trồng thuộc ngành NN&PTNT được nêu lên đầu tiên trong phiên chất vấn.

Tiếp theo là Trung tâm Văn hóa tỉnh, công trình được xây dựng vượt dự toán nhiều tỷ đồng, chất lượng nhiều hạng mục công trình không bảo đảm, đã đưa vào sử dụng từ 2003 đến nay chưa có hồ sơ quyết toán.

Nhân dân bức xúc về ngành y tế, nhiều ca người bệnh chết oan do thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của thầy thuốc gây bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết.

TAND vẫn còn để nhiều vụ xử gây oan sai cho dân.

Sở Nội vụ nhiều lần bị các đại biểu “dồn” vì không nắm được những tiêu cực của hệ thống cán bộ mà mình đề xuất bổ nhiệm và quản lý.

Tình trạng các cơ quan có quyền lực sách nhiễu dân đến mức chủ tọa của cuộc họp đã phải nhận xét: “Nhiều cán bộ thực thi nhiệm vụ hành dân là chính chứ không phải hành chính”.

Một vấn đề cũng nóng bỏng nghị trường đó là chuyện tham nhũng đất đai mà điển hình là xã Phú Phong, huyện Hương Khê, công an đã khởi tố bắt giam 6 bị can và tiếp tục cho khởi tố thêm 5 bị can trong những ngày gần đây.

Đồng chí Trần Đình Đàn - Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư tỉnh đã biểu dương báo Tiền phong đã có công phát hiện cùng với địa phương tham gia tích cực đấu tranh trên lĩnh vực này. HĐND tỉnh cũng đã lưu ý các huyện có nhiều tiêu cực về đất đai như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ...

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Lê Văn Chất - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình một số thủ trưởng cơ quan ban ngành trả lời chất vấn của cử tri và đại biểu còn chung chung thiếu trách nhiệm.

“Lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc thăm dò qua nhiều kênh biết được những tiêu cực của một số cán bộ các ban ngành mà các đồng chí lãnh đạo ban ngành đó nói rằng không biết. Sắp tới tỉnh sẽ làm quy trình thay những cán bộ cấp Sở và ban ngành không có năng lực, nói chung chung và làm chung chung.

Phải xử lý những cán bộ mà nhiều doanh nghiệp có ý kiến về hành vi nhũng nhiễu để mưu lợi và kỷ luật những người đứng đầu các cơ quan để cán bộ dưới quyền xảy ra tiêu cực. Rà soát lại năng lực các nhà thầu, nhà tư vấn, rút giấy phép những nhà thầu mượn danh người khác nhận những công trình xây dựng kém chất lượng...” - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".