Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một bài hát có thể khiến chúng ta dần ngán ngẩm khi nghe đi nghe mãi một chất giọng, nhưng nếu một làn gió mới thổi vào qua những bản cover lại là một chuyện khác. Đôi khi đứa con tinh thần của người này qua sự biến tấu nhịp điệu của người kia lại trở nên thu hút hơn bội phần. Nếu là tín đồ của những bản cover đầy ngọt ngào, chắc hẳn Hoàng Nhi sẽ là một cái tên không quá xa lạ với thính giả.

Nông Krông Hoàng Nhi mang trong mình bốn dòng máu Tày, Nùng, Kinh, Ê Đê. Quê ở Cao Bằng, sinh năm 2004 và sống tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hoàng Nhi có biệt danh vô cùng dễ thương – Bim, cô nàng này đã nhận được rất nhiều sự yêu thích đến từ cộng đồng mạng.

Trước khi lập kênh Youtube riêng cho mình để cover, Nhi từng tham gia những sự kiện văn nghệ ở trường và có hẳn một video diễn văn nghệ nhận được rất nhiều lời khen ngợi, tán thưởng của mọi người.

Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 1

Sở hữu dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhỏ nhắn bên cây đàn guitar trong những video của mình, Hoàng Nhi ngày càng chiếm được nhiều cảm tình trong lòng thính giả. Mỗi video “ra lò” đều nhận được sự ủng hộ tích cực và lượng view ngày càng tăng cùng những lời khen có cánh dành cho cô gái này.

“Ngay từ đầu, ý định làm kênh Youtube của mình chỉ để lưu lại những kỉ niệm nhưng vô tình lại được mọi người quý mến, mình cảm thấy rất vui. Đó cũng chính là động lực để mình phát triển hơn về mảng này”, Hoàng Nhi chia sẻ.

Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 2
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 3
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 4

Với những video của mình, Hoàng Nhi luôn mong muốn và cố gắng hướng bản thân sẽ đem lại niềm vui, nguồn giải trí và những điều tích cực nhất trong cuộc sống đến với mọi người nhưng cái gì cũng có hai mặt, bên cạnh những lời chúc cũng có các bình luận tiêu cực. Đối diện với những lời lẽ ấy, Hoàng Nhi vẫn sẽ đọc và nếu nó đúng, cô nàng xem như đó như là lời nhắc nhở bản thân để hoàn thiện hơn. Nhưng nếu là những comment quá đáng, cô bạn sẽ bỏ ngoài tai hoặc là xoá nó đi. Không phải vì sợ người khác nhìn thấy mà cô nàng không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi nó quá nhiều nhưng hầu như thì Nhi sẽ lựa chọn im lặng, không trả lời bình luận mà chỉ thả icon bày tỏ cảm xúc.

Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 5
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 6
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 7

Hiện kênh Youtube của Hoàng Nhi – Hoàng Nhi Official nhận về hơn 70.000 lượt đăng ký và hơn 10 triệu views, trong đó bản cover BERLIN – Khoi Vu đạt đến hơn 2 triệu lượt xem đã thể hiện được hết chất giọng thu hút người nghe của cô bạn này. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất tích cực hoạt động và tương tác ở trang cá nhân Facebook, Tiktok cũng như Instagram nhằm tiếp cận gần hơn với người hâm mộ.

Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 8
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 9
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 10
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 11

Nông Krông Hoàng Nhi cũng tự nhận xét bản thân là người khá khó tính, rất ít khi chủ động làm quen với người lạ nhưng lại luôn bị thu hút với những ai lạnh lùng. Chính vì vậy nên các chàng cool boy là mẫu người yêu lý tưởng của cô bạn này.

Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 12
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 13
Chất giọng ngọt ngào, hiện tượng mạng Hoàng Nhi khiến nhiều người nghe xao xuyến ảnh 14

Lần đầu tiếp cận với đàn của Hoàng Nhi là những buổi học Ukuleke vào hè lớp 6. Đến khi lên lớp 7, bị thu hút với guitar nên cô nàng đã tự học thông qua các trang mạng và gắn bó với nó cho đến thời điểm hiện tại. Tuy vậy đàn hát chỉ dừng lại ở đam mê của cô nàng chứ không phải là nghề nghiệp chính, Hoàng Nhi dự định sẽ thi khối D và không học gì liên quan đến nghệ thuật.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.