Chất diệt cỏ cực độc: Không cho sử dụng sao vẫn nhập?

TP - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn vừa yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), rà soát, xem xét để rút ngắn thời gian được phép nhập khẩu, sử dụng buôn bán hai chất diệt cỏ cực độc là 2.4D và Paraquat mà Bộ đã loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng BVTV cho biết, ngày 8/2, Bộ trưởng NN&PTNT đã có quyết định loại bỏ hai chất diệt cỏ 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. 

Hai chất trên là những chất cực độc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường. Các tổ chức quốc tế đã cảnh báo và nghiên cứu ở nhiều nước đã kết luận hoạt chất 2.4 D và Paraquat có khả năng gây một số bệnh, trong đó có nguy cơ gây ung thư, chết người.

Cục trưởng BVTV cũng cho rằng, Bộ đã có lộ trình cụ thể, biện pháp kiểm tra, kiểm soát và các chất thay thế với hai chất trên. Thực tế, trong danh mục thuốc, Việt Nam vẫn có tới 74 hoạt chất có thể để diệt cỏ, nên không lo ngại thiếu thuốc.

Hiện, Paraquat và 2.4D đã bị cấm sử dụng nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, thuốc có chứa hoạt chất 2.4 D có 36 tên thương phẩm; hoạt chất Paraquat có 46 tên thương phẩm.

Dư luận đặt câu hỏi, vì sao 2 chất diệt cỏ cực độc nói trên đã bị cấm sử dụng nhưng lại vẫn cho nhập khẩu và buôn bán?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.