Chấp nhận mất Messi, Barca vẫn khốn khổ trước ngày La Liga khai màn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho dù chấp nhận mất Lionel Messi, nhưng Barcelona vẫn khốn khổ trước ngày La Liga 2021/22 khai màn vì khủng hoảng tài chính.

Barcelona đang sống trong những ngày khốn khổ chưa từng có. Tuần trước, đội chủ sân Camp Nou đã chấp nhận chia tay huyền thoại Lionel Messi vì không đảm bảo điều kiện tài chính. Đôi bên đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, nhưng ban tổ chức La Liga không chấp nhận hợp đồng này.

Việc buông bỏ Messi giúp quỹ lương của Barcelona giảm gần 20%. Tuy nhiên, tổng quỹ lương của họ lúc này vẫn chiếm 90% doanh thu mà họ kiếm được trong năm tài khóa gần nhất, vượt quá 20% so với quy tắc công bằng tài chính mà La Liga áp dụng ở mùa giải này.

Nếu không thể giảm thêm quỹ lương, Barcelona sẽ không thể đăng ký thêm các tân binh như Sergio Aguero hay Memphis Depay. Lúc này, đội chủ sân Camp Nou mới chỉ đảm bảo Emerson Royal có thể ra mắt vào cuối tuần này, khi La Liga 2021/22 khởi tranh. Có điều này vì Barcelona đã “lách luật”, đăng ký hậu vệ Brazil theo dạng mượn từ Real Betis.

Theo quy định của La Liga, các CLB sẽ phải chốt danh sách đăng ký thi đấu lượt đi mùa này muộn nhất vào ngày 31/8, thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu đóng cửa. Hiện tại, Barcelona đang tìm cách đăng ký Memphis Depay cho trận đấu với Real Sociedad. Trong khi đó, trường hợp của Sergio Aguero sẽ được giải quyết sau bởi lẽ tiền đạo này đang chấn thương và phải nghỉ thi đấu 10 tuần tới.

MỚI - NÓNG