TPHCM :

Chập điện cháy nhà thiêu chết cháu bé 6 tuổi

Chập điện cháy nhà thiêu chết cháu bé 6 tuổi
Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 7/1, tại căn nhà số 451/64/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh của gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm (38 tuổi) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm một cháu bé 6 tuổi chết tại chỗ.

Ngọn lửa phát cháy dữ dội nên chỉ trong chốc lát đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà gỗ cấp 4 với diện tích khoảng 30 m2. Cháu bé Nguyễn Nhật Tân (6 tuổi, con trai của anh Tâm) tử vong và bà Trần Thị Thậm (61 tuổi, bà ngoại của Tân) bị thương nặng, được cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm xảy ra cháy thì vợ chồng anh Tâm đều đi làm, trong nhà chỉ còn cha mẹ vợ của anh và cháu Tân. Bà Thậm đang ngồi ăn sáng ở quán cạnh nhà thì phát hiện lửa từ căn nhà bùng phát nên lập tức chạy về, lao lên gác gỗ cứu cháu Tân và chuyển tài sản ra ngoài.

Do căn nhà làm bằng ván gỗ nên ngọn lửa bén rất nhanh và bị thiêu rụi hoàn toàn, làm cháu Tân chết tại chỗ, còn bà Thậm bị bỏng nặng, riêng ông Nguyễn Hữu Nghĩa (61 tuổi, cha vợ anh Tâm) đã kịp thoát khỏi đám cháy.

Do căn nhà nằm trong hẻm sâu nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khống chế ngọn lửa vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện gây cháy ở trên gác (nơi cháu Tân đang xem tivi) và sau đó cháy lan.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG