Chào Xuân Giáp Ngọ 2014

Pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm Giáp Ngọ. Ảnh: Hồng Vĩnh
Pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm Giáp Ngọ. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Pháo hoa đã tỏa sáng trên bầu trời trong giờ phút thiêng liêng chuyển sang năm Giáp Ngọ. Không khí đêm giao thừa được các phóng viên, cộng tác viên từ bốn phương cập nhật đầy sinh động.
Giao thừa 2014

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

30/01/2014 18:39

Phóng viên Hồ Như Ý cho biết: Cách thành phố Tuyên Quang gần 70km, đến với huyện Chiêm Hóa ta có thể thấy chợ huyện tấp nập mua bán ngày cuối năm. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 1

30/01/2014 18:44

Từ TPHCM, phóng viên Đông Sơn cho biết: Chiều nay, người dân Sài Gòn đổ xô đi mua các loại hoa trưng, hoa thờ khiến nhiều địa điểm bán hoa “cháy” hàng. Nhiều loại hoa có giá khách nhau, hoa cúc có giá giao động từ 20 – 50 ngàn một giỏ, hoa mào gà khoảng 40 ngàn đồng. Mỗi nơi có một giá khác nhau, tùy thuộc vào loại hoa, và chất lượng hoa. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 2

30/01/2014 18:46

Theo CTV Ngân Giang tại Nga: Du học sinh Việt tại thành phố Irkutsk thủ phủ vùng đất lạnh giá Siberia (Nga) tiễn năm cũ theo cách rất đặc biệt. Các bạn sinh viên đóng vai Táo quân để nói về năm 2013 đầy sự kiện. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 3

30/01/2014 18:52

Nhiều người xếp hàng mua vé tàu hỏa về quê.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 4

30/01/2014 18:55

Phóng viên Duy Chiến cho biết xuân Lạng Sơn năm nay càng khoe sắc với một loại đào lạ. Loài hoa đào chuông này kén đất, mọc ở độ cao trên 1.200 mét, có độ ẩm lớn, ưa đèo dốc. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 5

30/01/2014 19:00

Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết. Hình ảnh từ Facebook Haidieu Giandi.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 6

30/01/2014 19:04

Giá rửa xe tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi ngày thường vào chiều cuối năm nhưng các cửa hàng vẫn đông nghẹt khách. Có điểm đưa giá lên 50.000 đồng/xe máy, 120.000 đồng/ô tô.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 7

30/01/2014 19:08

"Thả bộ trên những con phố Sydney (Australia) chiều cuối năm nắng vàng ươm, tôi bỗng nhớ da diết bầu không khí đón Tết rộn ràng ở Việt Nam, thèm được trở về quây quần bên mâm cơm tất niên cùng cha mẹ, thèm được nắm tay em dạo bước trên những đường hoa", CTV Kazan Dương Võ từ Australia gửi tâm sự. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 19:10

Ngày cuối cùng của năm, giá thuê người giúp việc lên tới 90.000-150.000 đồng mỗi giờ, nhiều gia chủ còn sẵn sàng mừng tuổi thêm 20.000-30.000 đồng để lấy may đầu năm. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 19:12

Theo bạn Trần Thanh Danh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux (UEVBx), Pháp, cộng đồng du học sinh ở đây tổ chức gói bánh chưng đón Tết từ rất sớm, từ tối 25/1 đến trưa 27/1, thu hút 50 anh chị em sinh tham gia.

Nguyên liệu sẵn có, đều có thể mua tại chợ Tây hay chợ châu Á. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, hoạt động này được UEVBx tổ chức, thu hút sự hưởng ứng của cộng đồng du học sinh tại Bordeaux.

Ngoài ra, các bạn du học sinh Việt Nam ở đây cũng đang tích cực chuẩn bị cho tiệc Tết ngày 8/2, với buffet và văn nghệ, chào đón 400 khách mời, gồm sinh viên, Việt kiều và khách nước ngoài. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 8

30/01/2014 19:16

Chiều 30 Tết, tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn hàng trăm hành khách vạ vật, chưa thể lên máy bay về nhà vui Tết, đón Xuân.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 9

30/01/2014 19:17

Bữa cơm cúng tất niên của một gia đình ở Hà Nội. Ảnh từ Facebook Vĩnh Quyên.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 10

30/01/2014 19:19

Cộng tác viên Nguyễn Hà từ Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Tết đến, Tokyo vẫn lạnh nhưng trời xanh nắng vàng, gió nhẹ. Ấm hơn mấy hôm trước. Mấy ngày nay, hôm nào con trai cũng hát "Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi" rất hào hứng. Bạn ấy cũng rất thích mặc áo dài nữa.

Bỗng thấy nhớ gà luộc chấm muối chanh, canh măng khô nấu Tết của mẹ. Nhớ màu hoa của cây đào trước nhà, nhớ cây quất nhiều quả vàng và không khí náo nức chuẩn bị.

Nhà mình có bà ngoại ở Lạng Sơn, khi nào đi thăm bà về cũng được một thùng gà núi gà đồi mang về làm quà. Bà vào tận xóm núi mua cho. Những món khác thì làm được nhưng gà ở đây thì khó kiếm giống nào ngon kiểu Việt Nam.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 11
Tết rồi, nghỉ làm ở nhà hưởng không khí Xuân, tự do tự tại. Háo hức với Tết xa quê. Chúc mọi người cuối năm an toàn, vui vẻ và một năm mới thật nhiều hạnh phúc ngập tràn, Mã đáo thành công".

30/01/2014 19:26


Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 12 Nguồn: Zing


Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức 29 điểm với 30 trận địa bắn pháo hoa, trong đó khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa. 


5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm điểm số 1 ở hồ Hoàn Kiếm (gồm 2 trận địa trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới), điểm số 2 ở công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), điểm số 3 ở vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), điểm số 4 ở hồ Văn Quán (quận Hà Đông), điểm số 5 ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).


24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân; các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây. 


Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút bắt đầu từ 00.00 đến 00.15 phút ngày 31/1/2014.

30/01/2014 19:28

Cộng tác viên Trường Ca tại Cần Thơ cho hay: Tiểu thương chiều 30 Tết vẫn còn miệt mài trên phố vét nốt chút bạc lẻ. Họ nói hoa trái tết này giảm giá hết cỡ mà vẫn ít người mua. Thua lỗ nên Tết chẳng vui. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 19:37

Phóng viên Nguyễn Huy từ Đà Nẵng cho biết, giá cả nhiều mặt hàng ở phiên chợ ngày 30 Tết tăng cao. Nhiều loại thực phẩm đội giá 2 đến 3 lần so với ngày thường. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 13

30/01/2014 19:40

"Xuất hành 3 ngày Tết để lấy may cho cả năm thì có thể chọn ngày Mồng 1 Tết hoặc ngày Mồng 2, vì vậy, chỉ cần chọn hướng xuất hành”, GS Hoàng Tuấn - Nguyên Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa Á đông, chuyên gia nghiên cứu về lịch cổ và văn hóa Á đông cho biết. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 19:51

Bạn Bùi Văn Khôi, sinh viên Đại học Vật lý Kỹ thuật Matxcơva, Liên bang Nga, gửi về những dòng tâm sự đêm giao thừa: Chúng tôi đặt lá bánh, gạo, đỗ xanh từ sớm để làm bánh. Những chiếc bánh chưng vuông vức được làm với niềm vui khôn tả.
Chúng tôi thức cả đêm trông bánh, nhưng không phải bằng bếp củi, mà là bếp điện. Thế là cũng đủ làm tan đi nỗi nhớ quê. Dù toàn con trai, nhưng chúng tôi cũng khéo tay không kém con gái. Đi loanh quanh khu kí túc, chọn được một cành cây ưng ý, rồi cắt tỉa làm hoa đào giả. Nhìn cũng khá giống đào thật!
Chúng tôi làm cả nem, cơm nếp, giò, canh miến có nấm và mộc nhĩ. Nói chung thịnh soạn không kém ở nhà, chỉ hơi thiếu chút mùi hương xuân thôi! Khi nấu xong cũng khoảng 20h, tức 23h ở nhà. Anh em chúng tôi gọi điện về chúc Tết, vì lúc giao thừa, thường hay nghẽn mạng lắm. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 14

30/01/2014 19:53

Phóng viên Nguyễn Tiến Hưng tại Cà Mau cho biết Chiều 30 Tết, các chợ cố định và chợ tạm dựng lên vào dịp tết tại Cà Mau đã ngừng hoạt động. Người mua, người bán quay về gia đình chuẩn bị đón giao thừa 2014. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 20:06

Từ thành phố Sydney, Australia, cộng tác viên Kazan Dương Võ phỏng vấn bạn Thiên Trang (quê Bắc Ninh, du học sinh năm thứ nhất Khoa Kế toán, trường University Technology of Sydney). 
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 15 Thiên Trang (đeo kính, thứ hai từ phải sang) đón Tết cùng các du học sinh Việt Nam ở Sydney
Chia sẻ cảm xúc lần đầu đón Tết xa nhà, Trang cho biết, khi đọc báo, gọi điện về nhà, thấy không khí Tết rộn ràng, e rất buồn, nhớ nhà, chỉ muốn trở về Việt Nam ngay. Thiên Trang bảo, rất may nơi em học có nhiều du học sinh Việt Nam, các bạn cũng tổ chức đón Tết cùng chủ nhà Australia tốt bụng với bánh chưng, mâm ngũ quả, phong bao lì xì…nên đã mang một chút không khí Tết từ Việt Nam tới Sydney. Trước giờ phút giao thừa, Thiên Trang muốn nhắn gửi tới gia đình, người thân và bạn bè lời chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc để làm được tất cả những điều mình mong muốn.

30/01/2014 20:10

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong 3 ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (từ 28-30/1), cả nước đã xảy ra 168 vụ tai nạn giao thông, làm 85 người thiệt mạng và 148 người bị thương. Riêng ngày 30 Tết, số vụ tai nạn tăng cao nhất trong 3 ngày nghỉ, với 61 vụ, làm chết 30 người, bị thương 49 người.

30/01/2014 20:11

Tại Jakarta, Indonesia, Tết Cộng đồng Xuân Giáp Ngọ được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta. Buổi lễ vui Tết Cộng đồng Xuân Giáp Ngọ tại Jakarta đã diễn ra trong không khí đấm cúng, gia đình và truyền thống với những món ăn dân tộc cùng một chương trình biểu diễn văn nghệ với những bài hát điệu múa tiêu biểu của các dân tộc, vùng miền của đất nước, do sinh viên Việt Nam tại các trường đại học ở Indonesia trình bày.

30/01/2014 20:13

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức đón Giao thừa cho những hành khách cuối cùng trên tàu.

Theo Vietnam+, vào Giao thừa, ga Hà Nội sẽ phối hợp cùng với Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội tổ chức đón những vị khách cuối năm. Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Huỳnh Cường tiết lộ: “Được biết, ở đầu ga Hà Nội, đêm 30 Tết, đích thân lãnh đạo nhà ga và lãnh đạo Xí nghiệp Vận dụng Toa xe khách Hà Nội sẽ trực tiếp đón hành khách và tổ lái tàu cuối cùng của năm cũ.”

30/01/2014 20:17

Tại Ấn Độ, ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại đây tổ chức Tết Cộng đồng 2014 tại trụ sở Đại sứ quán. Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách gồm Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Đại sứ, Cao ủy các nước ASEAN, Cuba và cán bộ ngoại giao; tùy viên quốc phòng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cùng kiều bào, sinh viên, tăng ni sinh và thành viên các gia đình Đại sứ quán.

Buổi lễ đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt về các món ẩm thực truyền thống Việt Nam và những tiết mục văn nghệ đặc sắc về mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước do chính cộng đồng và bạn bè quốc thế thực hiện. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

30/01/2014 20:21

16 tập tục kiêng kỵ ngày Tết Nguyên đán: Ngày nay, con người hiện đại vẫn lưu truyền những tập tục kiêng kỵ ngày đầu xuân như một phương thức tâm linh để tự bảo vệ trước những điều bất trắc, điềm “gở”, đồng thời chủ động đón điều lành đến nhà. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 20:23

Gần 400 thanh niên, sinh viên Việt Nam theo học và làm việc tại New York, Mỹ và các vùng phụ cận đã đổ về New York để hội tụ, cùng nhau đón Tết Giáp Ngọ, trong không khí đầm ấm với những màn trình diễn ca nhạc “cây nhà lá vườn” sôi động.

Nhân dịp này, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York đã chính thức ra mắt, trở thành cầu nối để quy tụ các học sinh, sinh viên và thanh niên Việt Nam đang theo học và làm việc tại New York và các vùng phụ cận. Tên của hội được viết tắt từ hai chữ Việt Nam - New York (VNNY). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 16

30/01/2014 20:27

Hòa chung không khí Tết Cổ truyền Giáp Ngọ đang đến gần, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức Đại hội – Tết VYSA 2014 tại Hollywood Hall, thành phố Tokyo, hôm Ngày 19/1.

Giữa chương trình là tiệc Tết với những món ăn đậm hương vị ngày tết như bánh Tét, củ kiệu, giò thủ…

Cùng với phần biểu diễn sôi động của CLB khiêu vũ Tokyo, chương trình khép lại với những tiết mục nghệ thuật được trình diễn bởi nghệ sĩ Matsushima Yoshio và ban nhạc Hồn Việt, ca sĩ Hải Triều, ban nhạc KOI, ca sỹ Quỳnh Anh – quán quân VYSA’s got talent 2013, nhóm nhảy của các bạn nhỏ người Nhật, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ thành viên của VYSA. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 17

30/01/2014 20:29

Phóng viên Đông Sơn từ TPHCM cho hay, chiều tối 30 Tết, người dân Sài Gòn nô nức đi sắm tết. Đào, quất, hoa các loại được người dân nườm nượp mang về nhà. Không khí tết đang hết sức náo nhiệt. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 20:37

Trong quan niệm dân gian, người Việt cho rằng, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, âm dương giao hòa, vạn vât quy tụ. Vì vậy, việc cúng lễ trong nhà, ngoài trời rất được coi trọng trong mỗi gia đình Việt. 

Cúng trong nhà và ở ngoài trời, theo quan niệm dân gian của người Việt, đó là nghi thức cúng lễ vào thời khắc giao thừa (giờ Tý - 24 giờ) của đêm ngày 30 tháng Chạp chuyển sang ngày mùng 1 Tết. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 20:52

Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Huy tại Đà Nẵng: Trải dọc các điểm nhẫn đường hoa Đà Nẵng 2014 trên đường Bạch Đằng đông nghịt người dân, du khách đến thăm quan, thưởng lãm. Tại điểm đường hoa khu vực phía Bắc cầu Rồng, hàng trăm người dân nô nức “trẩy hội” đường hoa. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 18

30/01/2014 20:54

Nếu như Happy New Year tràn ngập cảm giác trống trải lạc lõng khi tiệc tàn, Auld Lang Syne man mác buồn với những hoài niệm cũ thì Khúc giao mùa của nhạc sĩ Huy Tuấn đem đến cảm giác ấm áp của của tình yêu, tình người. Bài hát luôn là giai điệu thích hợp vang lên trong khoảnh khắc giao thừa chào đón năm mới bên cạnh những người thân yêu. 

30/01/2014 20:57

Tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, trong tiết trời se lạnh, nhiều người dân thủ đô tất tả sửa soạn lễ đi chùa cầu chúc một năm mới an lành. Càng gần kề thời khắc giao thừa, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ ngày càng đông đúc hơn. Tuy vậy, cảnh tượng chen lấn, xô đẩy không hề diễn ra, ai cũng làm lễ trong trật tự, có ý thức giữ gìn không khí trang nghiêm trước cửa Phủ.

30/01/2014 21:00

Tại TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm đường hoa Nguyễn Huệ. Rất đông người dân cũng đã đổ về đây để chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Nhiều người dừng chân ngắm nhìn mô hình 5 con ngựa dũng mãnh, tung vó trên đường hoa như ước nguyện “mã đáo thành công” trong năm mới và khu trưng bầy nhạc cụ Đờn ca tài tử với kích thước lớn nhân dịp môn nghệ thuật này được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 19 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Hà Khánh.

30/01/2014 21:02

Bạn Đặng Văn Hải - Du học sinh từ Liên bang Nga gửi về những dòng tâm sự tình cảm trong đêm giao thừa uyết ngoài kia vẫn không ngừng rơi, nỗi nhớ lại dâng lên. Chúng tôi chỉ biết “làm vơi đi” bằng những cuộc gọi điện thoại, Skype, Viber… cho gia đình, còn Facebook, yahoo cho những đứa bạn nghịch ngợm ngày nào…

Tất cả nhứng thứ hiện đại nhưng “vô cảm” này cũng chỉ giúp anh chị em chúng tôi bớt đi phần nào, vì dù có bánh chưng, dưa hành nhưng vẫn thích món mẹ nấu, thích món thịt đông của miền Bắc, thích cả nhánh mai vàng rực rỡ của miền Nam…

Nhiều khi thấy trên Facebook có hàng chục status nào là “Tiền lì xì của bà ngoại nè”, “Bánh chưng ngon quá”, hay “ôi hôm nay được tụ họp bạn bè uống say tí bỉ rồi”… “Lúc đó, mình gập máy và đi ngủ vì không thể chịu nổi vì nhớ”. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 21:06

Giữa thời khắc mọi nhà quây quần sum họp, hạnh phúc thiêng liêng với bao ước nguyện bước sang năm mới, những chiến sỹ CSGT vẫn phải căng mình làm việc trên đường với 100% nhiệt huyết và trách nhiệm. 

Hơn 20 năm trong ngành công an, Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an thành phố Hà Nội) luôn ăn Tết cùng đồng chí, đồng đội tại cơ quan, chưa năm nào có trọn một cái Tết cho gia đình. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 21:19

Tết đến xuân về, cùng gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Roòn (Quảng Trạch, Quảng Bình), những người được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 21:23

Cộng tác viên Kazan Dương Võ từ Australia vừa cho biết, tại các chợ người Việt ở Cabramatta, Bankstown, Marrickville… ở Australia, Tết dường như hiển hiện khi rất nhiều bà con Việt kiều chiều 30 vẫn hối hả mua sắm thực phẩm đặc biệt cho những ngày đầu năm Giáp Ngọ như bánh chưng, mứt tết, các loại hoa quả bày mâm ngũ quả…

Chị Phạm Bình - nghiên cứu viên trường Đại học Sydney, sống hơn 15 năm tại Australia - cho biết, tối 30 Tết, cả gia đình gồm bố mẹ, chồng người nước ngoài và con cái sum họp ăn bữa cơm tất niên, gói bánh chưng, sau đó cúng giao thừa với đầy đủ gà, giò, thịt… XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY. 
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 20 Đầy ắp các loại hoa quả Tết tại chợ người Việt ở Australia.

30/01/2014 21:28

Thời khắc chia tay năm cũ với người Hà Nội thật đặc biệt. Người thủ đô rục rịch đón năm mới theo những cách riêng của mình. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 21 Hoá vàng cuối năm - một phong tục truyền thống của người Việt

30/01/2014 21:31

Video du học sinh Việt Nam toàn thế giới chúc Tết Giáp Ngọ 2014 vừa được đưa lên Youtube là món quà mà các du học sinh Việt trên khắp thế giới gửi về quê nhà mùa xuân này. Video có sự tham gia của hàng trăm du học sinh đến từ 15 nước khác nhau trên thế giới.

30/01/2014 21:33

Facebook Đoàn Minh Tuấn: Những giờ phút cuối cùng của năm Quý Tỵ, bỏ lại những được mất hơn thua, bỏ đi những phiền muộn, những thứ thoáng qua và giữ lại những điều thiêng liêng còn mãi. Chúc mọi người năm mới Giáp Ngọ vạn sự tốt lành, mã đáo thành công.

30/01/2014 21:37

Cùng với khắp mọi miền cả nước, huyện đảo Trường Sa cũng tổ chức đón Tết Nguyên Đán không thua kém đất liền. 

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 22 Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn trang trí đón năm mới.
Trung tá Lương Xuân Giáp - Chính trị viên đảo Trường Sa (còn gọi là Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết: chiều 30 Tết, đại diện chính quyền cùng nhân dân và các đơn vị đóng quân trên đảo đã đi thắp hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ và mộ liệt sĩ. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 21:38

Tại Roma, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 cho kiều bào Việt Nam ở Italia cũng như những người bạn Italia yêu mến Việt Nam vào tối 24/1. Cộng đồng người Việt ở Italyia có khoảng 5.000 người thuộc nhiều thế hệ khác nhau và rải rác ở nhiều nơi trên đất Italia. Nhưng từ nhiều năm nay, họ luôn gắn kết với nhau và có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Italy. 

Trong không khí vui vẻ và đầm ấm của Tết cộng đồng, bà con Việt kiều và những người bạn Italy của Việt Nam đã cùng nâng cốc chúc mừng năm mới và thưởng thức những món ăn đậm nét dân tộc mang hương vị ngày Tết.

30/01/2014 21:43

Càng tới gần giờ bắn pháo hoa, dòng người đổ về hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn trước hầm vượt sông Sài Gòn, phía quận 1), cầu Calmette, cầu Khánh Hội… càng đông, khiến toàn bộ khu vực này bị tê liệt hoàn toàn.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 23 Người dân tập trung trước biểu tượng 5 con ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh.
Tương tự, các tuyến đường xung quanh khu vực công viên 23/9 – nơi diễn ra chương trình văn nghệ cũng trở nên quá tải. Hàng trăm phương tiện chen chúc nhau để di chuyển từng chút một. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

30/01/2014 21:45

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 24 Chị Lê Thị Hiển - một trong những người làm góp phần làm sạch đẹp cho đêm giao thừa. Ảnh: Xuân Phú.

30/01/2014 21:49

Lẫn trong những dòng người đi đón giao thừa giữa phố thị Đà Nẵng, không ít những phận nghèo, tha phương mưu sinh trong ngày cuối cùng của năm. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

30/01/2014 21:53

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 25 Trên một con phố Hà Nội đêm 30 Tết. Ảnh: Xuân Phú.

30/01/2014 21:55

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), người dân địa phương và du khách đã bắt đầu đổ về khu vực trung tâm Đà Lạt để vui xuân và chờ xem bắn pháo hoa đón chào năm mới 2014.

Để phục vụ nhu cầu thưởng lãm, vui xuân, đón Tết của du khách, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ngoài chương trình Hội hoa xuân Giáp Ngọ 2014, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, chương trình văn nghệ chào mừng năm mới diễn ra hàng đêm tại một số điểm ở khu vực trung tâm.

Trong đêm đón giao thừa tối nay, sau chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa kéo dài 4 giờ đồng hồ tại Quảng trường Lâm Viên, “phố núi” cũng sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút bên cạnh hồ Xuân Hương.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 26

30/01/2014 22:04

Tại điểm bắn pháo hoa ở Sài Gòn, nhiều người đã tìm được chỗ đẹp và ngồi đợi đến 12h khuya.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 27

30/01/2014 22:23

Ngoài đường phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, dòng người đang hướng về Quảng Trường 10/3 chuẩn bị thưởng thức những màn pháo hoa chào đón thời khắc năm mới.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 28 

30/01/2014 22:31

Đêm 30 Tết, rất đông du khách nước ngoài đã đổ về các tuyến phố trung tâm TP Hội An (Quảng Nam) tham gia các hoạt động văn hóa đón Tết cùng người dân địa phương. Nhiều du khách thích thú và ấn tượng với những chiếc đèn lồng rực sáng đầy mầu sắc trong đêm giao thừa

30/01/2014 22:48

Lúc 22h30, những hành khách cuối cùng tại ga Sài Gòn lên tàu SE4 để về các tỉnh miền Trung và Hà Nội. Tàu lăn bánh lúc 23h đêm 30 Tết. Đến chiều mùng 1, tàu mới đến ga cuối cùng.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 29

30/01/2014 22:49

Chỉ còn gần 2 tiếng nữa là bước sang năm mới, người dân Quảng Ngãi đang tấp nập đổ về quảng trường Phạm Văn Đồng để xem chương trình ca nhạc và màn trình diễn bắn pháo hoa mừng xuân Giáp Ngọ 2014

30/01/2014 22:52

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 30 Đóa hoa ánh sáng trước trụ sở UBND TP.Đà Nẵng đêm 30 Tết

30/01/2014 23:00

Nhiều tỉnh miền Tây đã bắn pháo hoa sớm trước Giao thừa. Người dân Bạc Liêu được ngắm pháo hoa từ 23h30, còn ở An Giang, bữa tiệc ánh sáng được bắt đầu từ 21h30

30/01/2014 23:00

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 31 Các điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM. Đồ họa: Tùy Phong

30/01/2014 23:04

22h40, tại thành phố Huế, người dân đổ dồn về khu vực quảng trường Ngọ Môn Huế để xem chương trình văn hóa nghệ thuật chào năm mới và đón giao thừa Giáp Ngọ. Sân khấu lớn nằm dưới chân Kỳ đài Huế chật kín người xem.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 32 Người dân và du khách trước Phu Văn Lâu

Huế không có mưa lạnh nên lượng người ra đường trong đêm 30 Tết đông hơn mọi năm. Khắp mọi ngã đường đều chật kín người qua lại. Tại khu vực bến Văn Lâu, chợ Hoa Tết vẫn đang hối hả, những chậu hoa liên tục được người dân mua về để kịp chào đón năm mới. Nhiều thanh niên, người dân và du khách cũng tập trung về ở Quảng Trường Phu Văn Lâu để vui xuân và chờ đợi những màn pháo hoa trong thời khắc giao thừa.

30/01/2014 23:06

Từ thành phố London, Anh, bạn Lê Ngân (Hà Nội)- đang học thạc sỹ Toán Tài chính ở trường King’s College London-cho biết, London ngày 30 Tết mưa phùn, lạnh và sương mù, thời tiết rất đặc trưng của nước Anh.

Lê Ngân chia sẻ :” Em đã mua một số đồ ăn truyền thống như bánh chưng, giò và luộc gà để đón Tết cùng các bạn du học sinh người Việt ở cùng”. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

30/01/2014 23:07

Tại trung tâm thủ đô Hà Nội, các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ... và quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm đã cấm các phương tiện giao thông lưu hành. Người dân đổ về mỗi lúc một đông hơn khi thời khắc giao thừa và thời điểm bắn pháo hoa tầm cao đang tới gần.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 33 Khu vực gần đài phun nước Bờ Hồ, Hà Nội lúc 22h45

30/01/2014 23:10

Khác với sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rất nhộn nhịp lúc 23h đêm giao thừa. Nhiều chuyến ba hạ cánh đưa hàng trăm Kiều bào về quê ăn Tết.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 34

30/01/2014 23:15

Phóng viên Sỹ Lực có mặt tại Ga Hà Nội cho biết: 11 giờ đêm 30 Tết, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng bất ngờ đến Ga Hà Nội tiễn đoàn tàu SE 3 hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Đây là chuyến tàu sẽ đón giao thừa khoảng 1 giờ sau khi khởi hành, ở địa phận Hà Nam.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trưởng tàu Lê Xuân Hồng cho biết, chuyến tàu có 103/578 hành khách. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 35
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng hỏi thăm, chúc tết ông Đào Trọng Hội, 65 tuổi, quê Hải Phòng đi vào Sài Gòn. Ông Hội cùng con trai đi du lịch đúng dịp Tết. Ảnh: Sỹ Lực

30/01/2014 23:25

Facebook Carol Nguyễn: Happy new year. Singapore đón giao thừa sớm hơn Việt Nam một tiếng đồng hồ. 11h hai mẹ con bắt xe đạp lai ra Marina Bay xem bắn pháo hoa. Đuờng phố Singapore vẫn giữ không khí bình thuờng lắm. Đi ra phía nhà hát Sầu riêng mới thấy nhộn nhịp nhưng trật tự, không có sự chen lấn. Không khí mát mẻ như mùa thu Hà Nội. Màn count down khá vui với tiếng hô của cả biển người. Và đặc biệt là màn pháo hoa rất đẹp và rực rỡ. Ai cũng chiêm ngưỡng đuợc vì không gian rộng không bị chắn tầm nhìn. Tuy chỉ bắn có 5 phút nhưng đẹp mê li. Thế là đặc biệt với hai mẹ con rồi. Vui vui! Chúc mừng năm mới tất cả nguời thân, bạn bè.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 36 Ảnh từ Facebook Carol Nguyễn

30/01/2014 23:27

Theo cộng tác viên Phạm Lan từ Pháp, lượng sinh viên và cựu sinh viên đang làm việc ở Paris, lên tới hàng nghìn người, lớn nhất so với các thành phố khác ở Pháp. Vì thế, việc tổ chức gói bánh chưng, làm giò đón Tết, cũng như buổi liên hoan đầu năm đón Tết của sinh viên Paris thường được tổ chức theo nhóm khoảng 100 người.  

Tết của nhóm sinh viên các trường xây dựng, cầu đường tại Paris năm này tổ chức vào tối 2/2, tức ngày mùng 2 Tết. Các sinh viên ở Cachan, thành cách Paris vài bến tàu, sẽ tổ chức đón Tết vào ngày 8/2 Ngoài hoạt động gói bánh chưng cho liên hoan đón Tết, nhiều sinh viên Paris còn tự tổ chức gói bánh chưng trong nhóm 2 - 5 người để ăn Tết. XEM CHI TIÊT TẠI ĐÂY

30/01/2014 23:32

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 37 Biển người bên Hồ Gươm, Hà Nội chờ xem bắn pháo hoa. Ảnh từ Facebook Hoàng Việt.

30/01/2014 23:34

Facebook Dona Đỗ Ngọc: Chúc mừng năm mới tất cả các bạn thân yêu của tôi, các bạn trên Facebook. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhiều điều cùng tôi trong năm qua và hơn thế nữa.Chúc tất cả các bạn một năm mới an lành và hạnh phúc.

30/01/2014 23:38

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 38 Anh lính trẻ canh dàn pháo bên Hồ Gươm. Pháo hoa ở các miền đã sẵn sàng cho giờ phút đặc biệt. 

30/01/2014 23:50

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 39 Tại Hà Nội, nhiều nhà bắt đầu cúng thần linh trước thời điểm giao thừa. Ảnh: P.V

30/01/2014 23:55

Lắng nghe ca khúc "Phút giao thừa lặng lẽ".

30/01/2014 23:58

Trong đêm giao thừa, nhiều ngã đường ở “thủ phủ” hồ tiêu Chư Sê (gồm 2 huyện Chư Sê và Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) sáng rực một màu lửa ấm, không khí chào Xuân mới càng thêm ấm cúng, chan hòa. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 00:10

Báo Tiền Phong kính chúc quý bạn đọc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 40 Tranh Hoa đào của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa

31/01/2014 00:14

Phóng viên Lê Minh Hạnh từ Thanh Hóa cho biết: Nhiều người dân tụ tập nhau tại những quán cafe chờ xem pháo hoa. Mọi nẻo đường về Quảng trường Lam Sơn Thanh Hoá, nơi sẽ diễn ra đêm hội văn nghệ và phào hoa đón giao thừa trở nên đông đúc. Từ 8h tối, công an đã tăng cường lực lượng chốt tại các điểm, các đường lớn đổ vào Quảng trường. Ngay bây giờ, thời tiết ở Thanh Hóa rất đẹp, hứa hẹn một đêm giao thừa tuyệt vời.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 41

31/01/2014 00:19

Phóng viên Thanh Hà tại Hà Nội cho biết: Hàng vạn người đã có mặt ở Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa. Tại đây xuất hiện những dịch vụ lạ như bán giấy báo để ngồi với giá 10 nghìn đồng một tờ, 50 nghìn đồng trông một xe máy. 

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 42
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 43
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 44
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 45

31/01/2014 00:21

Tại Hà Tĩnh, phóng viên Minh Thùy cho biết: Khắp các ngả đường TP Hà Tĩnh, người dân đốt lửa trại đón giao thừa.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 46

31/01/2014 00:23

Phóng viên Nguyễn Tiến Hưng từ Cà Mau cho biết: Tại trụ sở UBND huyện Trần Văn Thời, mở màn bắn pháo hoa tại tỉnh Cà Mau, lúc 22 giờ 25 phút. Ngay sau đó, UBND huyện Ngọc Hiển màu pháo hoa rực sáng bầu trời cực Nam Tổ quốc.

Rừng U Minh hạ ánh sáng pháo hoa rực sáng tại trung tâm hành chính huyện U Minh, lúc 22 giờ 45 phút. Con sông Biện Nhị chảy qua trung tâm huyện U Minh lấp lánh ánh hào quang.

Chưa năm nào, bà con nuôi tôm huyện Phú Tân trúng đậm tôm công nghiệp. Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hứa hẹn vụ nuôi tôm mới đang bắt đầu, hứa hẹn mùa bội thu.

Huyện Năm Căn hướng tới tiêu chí thị xã Năm Căn hân hoan đón ánh sáng pháo hoa vào lúc 22 giờ 50 phút, tại ngã tư An Dương Vương- Nguyễn Tất Thành. Huyện Thới Bình, bắn vào lúc 23 giờ 10 phút, địa điểm bắn tại Trung tâm Văn hóa.

Thành phố Cà Mau, pháo hoa được bắn lên lúc 23 giờ, tại Quảng trường thanh, thiếu niên, trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5 (TP Cà Mau). Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói: “Chương trình nghệ thuật, pháo hoa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

31/01/2014 00:24

Bạn Trần Mỹ DungLeague City, bang Texas, Mỹ, cho biết, tại nơi cô sinh sống giờ mới là sáng 30 Tết. Để chuẩn bị cho những ngày Tết xa quê hương, cô đi siêu thị mua đồ, hoa từ sáng sớm. Những người Việt ở đây cũng đang chuẩn bị cho những ngày Tết nơi xứ người. Giây phút giao thừa ở Việt Nam đã tới, những cảm xúc bâng khuâng lại tràn về trong ký ức của những người con xa xứ.

31/01/2014 00:25

Bạn Nguyễn Hiền từ Đài Loan, Trung Quốc, cho hay, nhiều lao động Việt Nam ở đây không có điều kiện về quê ăn Tết, đã quây quần bên mâm cơm tất niên. Sự đoàn kết nơi đất khách phần nào giúp những người con xa quê hương vơi đi nỗi nhớ Tết nhà.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 47

31/01/2014 00:27

Từ Hà Tĩnh, phóng viên Phong Cầm cho biết: Mặc dù từ chính quyền địa phương có lệnh cấm từ trước Tết nhưng vào thời khắc Giao thừa, tại Hà Tĩnh, nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng nổ mìn để chúc mừng năm mới.

Tại huyện Kỳ Anh - nơi có Khu kinh tế Vũng Áng, ngay sau khi giao thừa, cả bầu trời sáng rực pháo hoa, pháo hiệu. Từ trung tâm thị trấn Kỳ Anh, người dân hai bên đường Quốc lộ 1A đua nhau bắn pháo hoa. Xen lẫn vào đó là tiếng pháo ,tiếng mìn nổ inh tai nhức óc. Do tiếng mìn nổ to nên nhiều người ra đường hái lộc giật mình, lo sợ. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 00:35

Hình ảnh pháo hoa mừng năm mới của phóng viên Hồng Vĩnh tại Hồ Gươm, Hà Nội

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 48
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 49
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 50

31/01/2014 00:37

Facebook Toan Phạm Nguyễn:

Giáp Ngọ chính thức đến rồi

Kính chúc mọi người " mã đáo thành công"

Năm mới vạn sự hanh thông

Gia đình hạnh phúc, vợ chồng yên vui

Công danh chỉ tiến không lui

Sự nghiệp viên mãn cuộc đời luôn xuân...

31/01/2014 00:40

Phóng viên Nguyễn Huy từ Đà Nẵng cho biết: Đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, tại 4 điểm dọc hai bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), những màn pháo hoa rực rỡ khai nổ, chào mừng năm mới Giáp Ngọ 2014.

Người dân, du khách đặc biệt các bạn trẻ tập trung dọc hai bên sông, trên cầu Sông Hàn, cầu Rồng, Thuận Phước... để cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa do Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng thực hiện. Đây cũng là đội đại diện cho chủ nhà Việt Nam tham gia thường kỳ cuộc thi trình diễn bắn pháo hoa quốc tế suốt những năm qua.

Hàng loạt màn pháo hoa hình trái tim, hoa đào, hoa mai... tượng trưng cho không khí Tết, khát vọng vươn lên của thành phố Đà Nẵng.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 51 Ảnh: Nguyễn Huy

31/01/2014 00:44

Tối 30 Tết, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn đại biểu cơ quan T.Ư Đoàn đã đến thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 52 Anh Nguyễn Long Hải chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

31/01/2014 00:48

"Chúc đất nước ta hòa bình, thịnh vượng, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc" - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc đầu năm mới Giáp Ngọ.
Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 53

31/01/2014 01:07

Từ thành phố London, Anh, bạn Lê Ngân đang học thạc sỹ Toán Tài chính ở trường King’s College London, cho biết, London ngày 30 Tết mưa phùn, lạnh và sương mù, thời tiết rất đặc trưng của nước Anh.

Lê Ngân chia sẻ: ”Em đã mua một số đồ ăn truyền thống như bánh chưng, giò và luộc gà để đón Tết cùng các bạn du học sinh người Việt ở cùng”.

Theo Lê Ngân, sinh viên Việt Nam ở London khá đông nhưng thường tụ thành những nhóm nhỏ để đón Tết với nhau, có nhiều bạn còn tự gói bánh chưng. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 01:15

Bạn đọc có thể thưởng thức trọn vẹn giai phẩm Tiền Phong Xuân Giáp Ngọ 2014 bằng hình thức đọc E-Paper TẠI ĐÂY.

31/01/2014 01:19

Facebook Vũ Minh Lý: Năm mới Giáp Ngọ 2014 cũng là NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN!

Cầu chúc cho một năm mới thành công với tất cả các anh chị em tình nguyện viên! Thành công với chúng ta cũng có nghĩa là nhiều mảnh đời bất hạnh sẽ được giúp đỡ; nhiều ngôi trường mới sẽ được xây dựng cho trẻ em miền núi; nhiều chăn ấm, áo ấm... hơn đến với đồng bào... Thành công cũng nghĩa là sự đóng góp của chúng ta cho cộng đồng, cho đất nước là có ý nghĩa và thiết thực nhất!

HAPPY NEW YEAR 2014 - YEAR OF THE YOUTH VOLUNTEER!

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 54

31/01/2014 01:22

Một mùa xuân mới đã sang, mùa xuân của những khát vọng, cháy bỏng trong trái tim người Việt trẻ. Hãy cùng xem những thủ khoa, cậu bé vàng Toán học, du học sinh đang ở nước ngoài họ có ước mơ, hoài bão gì trong năm mới 2014. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 01:36

Ngày Tết, bạn chụp ảnh gia đình bên mâm cơm ấm cúng, bạn chụp ảnh người thân dạo phố với hoa đào, bạn ghi lại một khoảnh khắc đẹp của mùa xuân, với những lễ hội vui tươi, với những khoảnh khắc yên bình nơi làng quê....

Hãy gửi những hình ảnh của bạn tham dự cuộc thi ảnh Xuân yêu thương do báo Tiền Phong tổ chức qua email tienphongtet2014@gmail.com.

Nhiều giải thưởng vui vẻ đang chờ đón bạn. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 01:39

Facebook Lương Hoài Nam: Đã qua năm Giáp Ngọ, mình gửi lời chúc mừng Năm Mới với mọi điều tốt đẹp nhất đến gia đình tất cả bạn bè trên Facebook.

Chúc đất nước năm nay khởi sắc trong các lĩnh vực, nhất là y tế, giáo dục, giao thông. Các doanh nghiệp hết khó khăn để bắt đầu phát triển thuận lợi.

31/01/2014 01:44

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 ảnh 55 Tranh Ngựa của họa sĩ Phạm An Hải

31/01/2014 01:50

Gửi lời chúc hay, nhận ngay quà Tết là chuyên mục dành riêng cho bạn đọc báo điện tử Tiền Phong trong dịp Xuân Giáp Ngọ.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi lời chúc Tết, lời nhắn đầu năm… đến người thân yêu, bạn bè thông qua báo điện tử Tiền Phong tại địa chỉ email: tienphongtet2014@gmail.com.

20 lời chúc ấn tượng nhất, hay nhất sẽ được nhận quà lì xì là 01 máy sấy tóc.

31/01/2014 01:53

Nhà báo Hoàng Thiên Nga cho biết: Đêm Giao thừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng vạn người tập trung về hai địa điểm được chọn bắn pháo hoa, là quảng trường 10- 3 ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và quảng trường huyện Krông Pắk, cách Buôn Ma Thuột 30 km. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

31/01/2014 01:55

XUẤT HÀNH NGÀY MÙNG MỘT TẾT:

Hướng tốt nhất trong ngày là hướng Tây Nam (Sinh Khí), chính Tây (Phục Vị), Tây Bắc (Phúc Đức), chính Đông (Thiên y). 

Hướng xấu gồm: Chính Nam (Tuyệt mệnh); Đông Nam, (Họa hại); Đông Bắc (Ngũ quỷ), chính Bắc (Bất định). 

Giờ tốt gồm: Giờ Tý: 23- 1 giờ (Thanh Long); Dần: 1- 3 giờ (Minh Đường), Thìn: 7 – 9 giờ (Kim Quỹ); Tỵ: 9 – 11 giờ (Kim Đường) ; Mùi (13 – 15 giờ) (Ngọc Đường); Tuất: 19 – 21 giờ (Tư mệnh). Các giờ còn lại đều là giờ xấu.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.