Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022, thuộc Festival Huế 4 mùa, đã tạo nên những hiệu ứng tích cực cho phục hồi kinh tế địa phương sau đại dịch COVID-19. Sau đêm Gala giã bạn mang chủ đề “Chào Huế” đầy lưu luyến vào tối 30/6, tiếp nối phía trước là Festival Huế mùa Thu và mùa Đông.
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 1
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 2

Năm 2020, Huế không tổ chức Festival do dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Đi qua những tháng ngày trầm lắng, chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 25 đến 30/6), Cố đô Huế như bừng dậy với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các chương trình hưởng ứng, đồng hành Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 3

Hàng vạn du khách đã tìm đến Huế sau 4 năm chờ đợi. Người dân Cố đô có thêm nhiều cơ hội để cải thiện sinh kế, sau những tháng ngày khắc khoải chống chọi với dịch bệnh.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 4

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế, trong tuần lễ Festival Huế 2022, tỉnh TT-Huế đã đón khoảng 180.000 lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 155 tỷ đồng. Khách lưu trú ước đạt 72.000 lượt (trong đó có gần 2.200 khách quốc tế); công suất phòng khách sạn đạt khoảng 65%, riêng trong các ngày 24 và 25/6 đạt trên 93%.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 5

Tối 30/6, tại sân khấu cồn Dã Viên ven sông Hương thơ mộng, Tuần lễ Festival Huế 2022 bước vào chương trình Gala giã bạn với chủ đề “Chào Huế”.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 6
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 7

Đó như là một liên hoan âm nhạc và nghệ thuật, với sân khấu mở và tương tác, diễn ra tưng bừng và tràn đầy sức trẻ.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 8

Đêm gala là lời chào tạm biệt và lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đã đến với Cố đô Huế, cùng nhau sống trong những khoảnh khắc trọn vẹn, cùng hòa mình vào không khí sôi động của Festival Huế mùa Hạ 2022.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 9
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 10
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 11

Góp mặt trong Gala giã bạn là những gương mặt nổi tiếng của làng nhạc Việt, cùng các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, như Ban nhạc Da LAB, Chillies, nhóm nhảy Lyricist, Nhà hát ca kịch Huế, Đoàn nghệ thuật dân ca Việt Bắc, Đoàn múa Nga Belogorie, nhóm Nine Family, nhóm nhảy Unity Crew, nhóm nhạc Tây Ban Nha España te quiero…

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 12

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, cho biết: Lần đầu tiên, Festival Huế được đổi mới theo hướng “Festival 4 mùa”, với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong năm. Trong đó, tuần lễ Festival mùa Hạ được xác định là trọng điểm, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 13
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 14

Các hoạt động được tổ chức theo hướng cộng đồng, sân khấu mở, tạo sự gần gũi, giao lưu giữa nghệ sĩ, diễn viên với công chúng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh trên thế giới, trong Tuần lễ Festival Huế 2022, số lượng đoàn nghệ sĩ quốc tế tham gia giảm hơn các kỳ lễ hội trước.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 15
Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 16

Song, cũng có nhiều đoàn nghệ thuật lần đầu tiên đến với Festival Huế như đoàn của Pháp, Bỉ, Israel…; đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, công chúng và người yêu nghệ thuật xứ Huế.

Chào Huế, tạm biệt Tuần lễ Festival 2022 ảnh 17

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế, nhìn nhận: “Đêm Gala không mang ý nghĩa kết thúc, mà là lời chào tạm biệt Tuần lễ Festival mùa Hạ và đón chào cho Festival mùa Thu kế tiếp, thể hiện tinh thần xuyên suốt và liên tục 4 mùa của Festival Huế 2022”.

Tại Tuần lễ Festival Huế 2022, có 8 chương trình nghệ thuật chính đã diễn ra ấn tượng, như: Đêm khai mạc, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, âm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội bia, Quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, Chương trình “Hoàng cung giao hòa”, Gala giao lưu giã bạn "Chào Huế". Các hoạt động đồng hành, hưởng ứng: Lễ hội ẩm thực “Kinh đô Huế với bốn phương”, Chợ quê ngày hội, lễ hội ẩm thực đường phố, lễ hội khinh khí cầu, tuần lễ áo dài cộng đồng Huế, đêm nhạc EDM, Media Trip “Visit Huế”, hội chợ thương mại quốc tế, phố đêm Hoàng thành, các hội thảo, trưng bày và triển lãm mỹ thuật…

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.