Chào đón khách quốc tế, Đà Nẵng trình diễn khinh khí cầu từ sáng tới đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hội Khinh khí cầu có sự tham dự của Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu du lịch Đà Nẵng Trần Nguyên Minh Thư cùng hai Á hậu.

Chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến thành phố vào ngày 27/3, Đà Nẵng sẽ tổ chức Ngày hội Khinh khí cầu tại tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn.

Ngày hội có 17 quả khinh khí cầu, gồm 3 khinh khí cầu khổng lồ cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khí cầu hơi cao 12m và 15m. Các quả cầu trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định. Vị trí cao nhất của khinh khí cao khoảng 40 mét so với mặt đất.

Chào đón khách quốc tế, Đà Nẵng trình diễn khinh khí cầu từ sáng tới đêm ảnh 1

Du khách trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu bên bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Để phục vụ người dân và du khách, thời gian trình diễn chia ra làm 3 khung giờ. Đợt 1 từ 6h – 10h, đợt 2 từ 15h – 17h, bay treo độ cao từ 15m – 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 3 từ 19h – 20h, trình diễn hoa đăng gồm Rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ. Trong ngày hội sẽ dựng 2 khinh khí cầu hơi liên tục từ sáng tới tối.

Đặc biệt, ngày hội Khinh khí cầu có sự tham dự của Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu du lịch Đà Nẵng Trần Nguyên Minh Thư cùng hai Á hậu.

Chào đón khách quốc tế, Đà Nẵng trình diễn khinh khí cầu từ sáng tới đêm ảnh 2

Khinh khí cầu thu hút du khách khi tới Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 27/3, Đà Nẵng sẽ đón hai chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên từ Singapore và Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.