Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy

TPO - Ông Lưu Ngọc Đông – nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang. Trước đó không lâu, ông Đông bị kỷ luật Khiển trách khi đang là Chánh Thanh tra tỉnh.

Trao đổi với PV Tiền phong chiều 17/7, ông Nguyễn Thiện Nhơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, ông Lưu Ngọc Đông đã được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

 “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều động, bổ nhiệm ông Đông làm Phó ban” – ông Nhơn cho biết. Về thời gian cụ thể, ông Nhơn cho biết ông Đông đã đi làm theo chức vụ mới khoảng hơn một tuần nay.

Theo tìm hiểu của PV, với cương vị Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Đông trực tiếp phụ trách, tham mưu cho Trưởng ban công tác chính sách cán bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cán bộ, tang chế. Đồng thời, kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy.
Bên cạnh đó, ông Đông cũng được phân công theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức, xây dựng đảng tại các đơn vị, địa phương gồm: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban cán sự TAND, VKSND, Huyện ủy Châu Thành và Châu Thành A.
Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy ảnh 1 Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CK

Như tin Tiền phong đã đưa, ngày 3/7 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang trao quyết định kỷ luật ông Lưu Ngọc Đông - Chánh Thanh tra tỉnh này với hình thức Khiển trách. Ông Đông sau đó nhận quyết định điều động về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước đó, ông Đông đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật với hình thức tương tự về mặt Đảng hồi cuối tháng 5/2020.

Theo quyết định, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy (nay là Chi bộ), Chánh Thanh tra tỉnh, nhưng ông Đông buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng và sử dụng xe ô tô công vào việc riêng.

Vi phạm của ông đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan.

Ông Lưu Ngọc Đông sinh ngày 1/12/1963, quê quán ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Năm 2013, ông Đông được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, trước đó ông là Phó Chánh Thanh tra tỉnh này.

MỚI - NÓNG