Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Văn Dũng (sinh năm 1993, quê Quảng Trị) là chủ sở hữu kênh YouTube Bỏng Ngô Mario  với hơn 120.000 lượt đăng ký. Chọn du lịch tâm linh làm chủ đề chính, Văn Dũng tìm cho mình lối đi riêng và hiện trở thành vlogger du lịch.

Muốn cho bản thân một trải nghiệm

Nhiều năm trước, anh Dũng từng hướng dẫn những bài học về kỹ xảo làm video cho người mới bắt đầu. Anh cũng đã có một khoảng thời gian làm ở một đài truyền hình nhưng khi cảm thấy mình đang bị cuốn vào công việc quá nhiều, anh chợt muốn cho bản thân mình một sự mạo hiểm, một trải nghiệm mới.

Vào năm 2019, anh nghỉ việc, ra lập công ty riêng về sản xuất phim. Song song với đó, anh thành lập một kênh YouTube để chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về du lịch tâm linh. Anh Dũng chia sẻ: “Mình đặc biệt yêu thích du lịch. Ở Việt Nam thì cũng nhiều người làm về du lịch rồi, nhưng mà mình vẫn thấy còn thiếu gì đó, vì vậy mình muốn là người tiên phong trong việc đầu tư chỉn chu về du lịch tâm linh”.

Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh ảnh 1
Văn Dũng đặt chân đến nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Anh Dũng chọn Sài Gòn làm nơi bắt đầu sự nghiệp với kênh YouTube của mình. Đối với anh, Sài Gòn là nơi chứa đựng vô vàn các câu chuyện về lịch sử, là một thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tâm linh. “Mỗi địa điểm du lịch tâm linh mình đi qua đều có vẻ đẹp riêng của nó. Riêng những ngôi chùa ở Sài Gòn có nhiều sự giao thoa văn hóa, có chùa Hoa, chùa Việt, chùa Chăm, chùa Khmer và đặc biệt là những ngôi đền của đạo Hindu. Có thể thấy là Sài Gòn là một mảnh đất mà du lịch tâm linh phát triển rất đa dạng và phong phú”, anh bày tỏ.

Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh ảnh 2
Trong các video trên kênh "Bỏng Ngô Mario" thì thường có phần giới thiệu: “Du lịch tâm linh giữ lấy nếp nhà Việt Nam”.

Theo anh Dũng, những di tích, công trình kiến trúc đang được tôn tạo, đầu tư rất nhiều nên trong tương lai, du lịch tâm linh sẽ còn phát triển, mở rộng hơn nữa. Những ngôi đền, chùa nơi mà ngày trước chưa được quan tâm nhiều thì giờ đây đã khác.

Anh Dũng cho biết, chùa Ngọc Hoàng (Q. 1) là nơi để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất, đây cũng là nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé thăm. Nhưng ngôi chùa mà thực sự anh hay tới là chùa Nghệ Sĩ. “Là một người làm bên truyền hình và nghệ thuật thì mình xem chùa Nghệ Sĩ như một nơi thờ tổ nghề. Chùa này thì hằng ngày rất là ít khách, ở đây chôn cất hơn 600 nghệ sĩ. Có nghệ sĩ Thanh Nga, NSND Phùng Há... Mỗi khi xong một dự án thì mình đều tới đây để thắp hương”, anh Dũng trải lòng.

Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh ảnh 3
Đối với anh, du lịch tâm linh là cái nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Không hướng đến nội dung mê tín dị đoan

Anh cho biết, kênh của mình làm về du lịch tâm linh nhưng cái mà anh hướng đến không phải là những câu chuyện mê tín, mà là sự tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, về cội nguồn ông bà tổ tiên. Vì thế, anh Dũng cố gắng hạn chế tối đa việc “câu like, câu view” bằng mê tín dị đoan.

Kênh Bỏng Ngô Mario có độ tuổi xem nhiều nhất là từ 25 đến 35 tuổi. Nhưng anh Dũng nói rằng mình còn đang hướng đến các bạn trẻ tuổi hơn nữa. Bởi vì anh muốn mang đến giá trị giáo dục về cội nguồn, lịch sử cho họ. Đó cũng là lý do kênh YouTube của anh thường mang màu sắc trẻ trung, vui vẻ và một chút nhí nhảnh.

Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh ảnh 4

Văn Dũng bắt đầu công việc bằng việc giới thiệu các địa điểm du lịch tâm linh tại TP. HCM.

“Trước khi thực hiện, mình sẽ lên kịch bản trong đầu trước và sau đó tìm hiểu một số kiến thức, có thể qua mạng Internet, có thể qua lời kể của người dân sinh sống lâu năm ở địa phương. Sau đó, mình tiến hành tổng hợp, kiểm chứng, gạn lọc để cho ra những thông tin có giá trị. Từ đó, mình có được cái nhìn tổng thể, rồi mình kể lại câu chuyện theo cách riêng của bản thân”, anh Dũng bày tỏ.

Chàng YouTuber tiên phong về du lịch tâm linh ảnh 5
"Người ta đến địa điểm du lịch tâm linh là để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cội nguồn. Thế nên, du lịch tâm linh phát triển rất bền vững, nó mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần của con người", anh Dũng chia sẻ.

Làm YouTube tuy không phải là công việc chính của anh, nhưng mỗi video đều có sự đầu tư công phu. Mỗi lần dựng mất khoảng 15 ngày mới ra được một tập phim, quá trình này đòi hỏi phải có bản vẽ, bản thảo… Vì thế, mỗi ngày, giấc ngủ của anh chỉ vỏn vẹn vài tiếng, nhưng anh vẫn làm, để đáp lại tình cảm của người xem. “Vì nhận được sự yêu thích lớn từ công chúng nên mình dần cảm thấy đây như là một sứ mệnh. Rất nhiều người chờ mong từng video được đăng tải và mình cho rằng đây là một điều may mắn, là động lực để mình làm việc mỗi ngày”, anh tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.