Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mười hai năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, dành nhiều Huy chương môn cầu lông các cấp và biết kinh doanh khi còn quá trẻ – Đó là những điểm nổi bật khi nhắc tới chàng trai Phạm Tiến Đạt, cựu học sinh trường THPT Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Phạm Tiến Đạt, 17 tuổi, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tuyên Quang. Cậu bạn vừa tốt nghiệp cấp ba trường THPT Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Với số điểm thi xét tuyển vào đại học là 24,3 khối D07, hiện tại Tiến Đạt đang là sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Chính sách Và Phát triển. Bên cạnh theo đuổi con đường học vấn, Tiến Đạt còn đang kinh doanh online và quản lý một shop thời trang.

Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 1

Bén duyên với niềm đam mê môn cầu lông

“Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay có phải ngày cuối cùng”- Câu nói ấy chính là châm ngôn sống của Tiến Đạt và giúp cậu bạn ý thức được phải sống hết mình khi còn trẻ. Tiến Đạt chia sẻ: “Mình đã nhận ra cuộc đời này thật ngắn ngủi, nên còn điều gì muốn làm mình sẽ luôn cố làm trong hôm nay. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Mình cũng đã từng thất bại trong cuộc sống nhưng mỗi lần thất bại đều để lại cho mình những bài học và kinh nghiệm sâu sắc. Mình vẫn tiếp tục chọn câu châm ngôn ấy, làm định hướng để mình ngày càng cố gắng, hết mình và hoàn thiện bản thân hơn nữa”.

Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 2

Tự đặt ra kỷ luật và mục đích cho bản thân, Tiến Đạt chia sẻ cậu bạn có một chiếc bảng trắng ngay bên cạnh bàn học. Trên bảng có ghi những mục tiêu lớn, mục tiêu trong tuần và trích dẫn để thúc đẩy tinh thần trong học tập và làm việc. Mỗi ngày nhìn lên bảng đã giúp cậu bạn hướng tới mục tiêu, duy trì sự tập trung và hạn chế những điều sao nhãng. Đó cũng là động lực lớn nhất giúp Tiến Đạt có được danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 12 năm học. Ngoài ra sự động viên của bố mẹ cũng là động lực to lớn để Đạt cố gắng nhiều hơn nữa .

Tiến Đạt bén duyên với bộ môn cầu lông khi học lớp 6, cậu bạn tâm sự: “Hồi đó mình nghiện chơi cầu lắm, cứ mỗi buổi chiều đều năn nỉ bố chơi cầu lông cùng mình”.

Sau đó, Tiến Đạt hăng say rèn luyện, cải thiện những kỹ năng với bộ môn này. Trong khoảng thời gian học cấp hai, Tiến Đạt đã đạt được những thành tích khá nổi bật tại các giải thi đấu của tỉnh và ngoài tỉnh: Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; Huy chương Bạc giải trẻ toàn quốc; Huy chương Vàng hội khỏe phù đổng tỉnh Tuyên Quang; Huy chương Vàng giải cầu lông trẻ tỉnh Tuyên Quang mở rộng và các giải trẻ trong cung văn hóa thanh thiếu nhi nhiều năm liền.

Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 3
Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 4
Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 5

Để có được những thành tích đó, Tiến Đạt đã phải trải qua rất nhiều sự gian nan, khổ luyện, nỗ lực chăm chỉ từng ngày. Với Đạt, cầu lông là một phần không thể thiếu trong cuộc sống: “Mình lúc ấy đam mê đến mức bỏ ngủ trưa để chơi cầu lông. Mỗi lần đi học thêm tới đêm mới về, mình vẫn cố gắng cầm vợt đánh những trái cầu vào tường. Nhiều lần chấn thương cũng khiến mình chán nản nên có những lúc đã muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại nhưng vì còn nhiều đam mê nên mình vẫn tiếp tục cho đến giờ”.

Trở thành “Ông chủ nhỏ” khi mới 17 tuổi

Bên cạnh là một học sinh ưu tú của trường, của tỉnh, Tiến Đạt còn là một chàng trai biết sống tự lập. Chính vì thế, từ khi còn học cấp hai cậu bạn đã có dự định kinh doanh. Vì chưa có vốn và không muốn phụ thuộc vào ba mẹ, Tiến Đạt dùng khoản tiền thưởng từ các giải cầu lông của mình tiết kiệm thành một ít vốn nhỏ để bắt tay vào việc kinh doanh.

Bắt đầu từ năm lớp 11, Tiến Đạt đã tự chủ được nguồn tài chính cho riêng mình nhờ việc kinh doanh quần áo online. Cậu bạn chia sẻ: “Trong đầu mình lóe lên ý nghĩ về quần áo thời trang bởi nó là mặt hàng được nhiều người yêu thích, không phân biệt lứa tuổi, giới tính và khách hàng rất đa dạng. Ban đầu vốn ít mình nhập số lượng ít với mẫu mã phong phú hợp túi tiền với mọi người nên mình bán được khá ổn. Sau dần dần mình nhập những lô hàng lớn hơn. Trong lúc bán như vậy mình đã gặp rất nhiều khó khăn vì số lượng hàng nhiều, mình đã nghĩ tới thuê thêm công tác viên và bán lãi ít từng đơn để hàng được rút đi nhanh chóng”.

Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 6
Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 7

Công việc của một “Ông chủ nhỏ” đã giúp Tiến Đạt có nhiều kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh và tự lập tài chính khi mới 17 tuổi. Hiện tại, những sản phẩm thời trang mà Tiến Đạt kinh doanh đã được phân phối đến các shop ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tiến Đạt cũng thành lập group và fanpage của shop thời trang online. Cho tới nay lượng thành viên tham gia nhóm đã là hơn 61000 người, trang page cũng đạt con số lượt thích ấn tượng. Có những tháng, Tiến Đạt bán được 3500 đơn và toàn bộ sản phẩm không chạy quảng cáo hay live stream, doanh thu của cậu bạn có thể lên đến vài trăm triệu. Vừa học vừa bán hàng có những lúc mệt mỏi, nhưng sự lỗ lực và kiên trì đã giúp Đạt luôn cố gắng vượt qua.

Có thể thấy, hiếm bạn học sinh nào vừa có được những thành tích học tập tốt mà vẫn làm được công việc tạo ra thu nhập "như người lớn". Với Tiến Đạt, cậu bạn luôn nhắc nhở bản thân phải hoàn thiện mọi thứ xung quanh mình. Trong quỹ thời gian 24h, Tiến Đạt luôn ưu tiên việc học tập, dành thời gian tập luyện cầu lông và kiểm tra hoạt động kinh doanh. Bản thân Tiến Đạt mong muốn được làm nhiều điều có giá trị hơn cho xã hội.

Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 8
Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 9
Chàng trai xứ Tuyên học giỏi, đạt nhiều Huy chương thể thao, là doanh nhân trẻ khi 17 tuổi ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.