Kỳ cuối:

Chàng trai Việt và hành trình thiện nguyện ở trời Phi: Sẽ trở lại Angola

TP - Từ một thanh niên làm nghề xây dựng, chàng trai Việt đã “vẽ” nên một câu chuyện đẹp như huyền tích trên mảnh đất khô cằn ở xứ sở nghèo khó, xa xôi.
Đoàn tụ cùng gia đình sau gần 6 năm xa cách

Đoàn tụ cùng gia đình sau gần 6 năm xa cách

Tết đoàn viên

Đầu tháng 1/2022 vừa qua, Phạm Quang Linh có chuyến bay trở về Việt Nam sau 6 năm xa quê. Sự gần gũi và thật tâm trong những dự án giúp đỡ người dân tại “lục địa đen”giúp Linh nhận được rất nhiều sự yêu mến ở quê nhà. Video “Quãng đường hơn nửa vòng Trái đất Từ Angola - Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Nội Bài an toàn” đăng tải vào ngày 11/1 ghi lại hành trình về nước của anh được đón nhận nồng nhiệt. Video nhanh chóng lọt “Top Trending YouTube” (video mới đăng tải đạt được nhiều lượt tương tác, nằm trong tab thịnh hành trên ứng dụng YouTube). “Tôi may mắn có tên trong danh sách chuyến bay nhân đạo đưa người Việt trở về quê hương của đại sứ quán Việt Nam tại châu Phi. Năm ngoái dự định về nhưng chưa kịp thực hiện thì ông nội qua đời và tôi không muốn lặp lại điều đó với người bà yêu quý của mình”, Linh kể.

Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, nhóm bạn của Quang Linh phải cách ly tại khách sạn 3 ngày rồi di chuyển về Nghệ An để đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, trong ngày cách ly cuối, chàng trai 9X đã thông báo bản thân không may bị mắc COVID-19. Vốn dự định rất nhiều kế hoạch khi trở về Việt Nam nhưng Quang Linh phải tạm ngưng tất cả sau khi nhận kết quả dương tính. “Lúc đó tôi khá lo lắng. Trên máy bay, tất cả hành khách đều không mặc đồ bảo hộ. Có 23 người trên chuyến bay dương tính khi test nhanh ở sân bay. Còn tôi và những người khác vẫn âm tính. Tuy nhiên, đến ngày cách ly cuối cùng tại khách sạn, test PCR lần cuối lại cho kết quả dương tính với COVID-19”, Linh nhớ lại.

Quang Linh sau đó được chuyển đến Trạm Y tế lưu động ở quận Đống Đa (Hà Nội) để cách ly điều trị. “Trong thời gian điều trị COVID-19, tôi đã nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của các y bác sĩ. Đó là động lực để tôi chiến thắng bệnh tật”, Linh nói và cho biết, sau thời gian điều trị, sức khỏe ổn định, anh nhận kết quả âm tính với COVID-19 và được về nhà Nghệ An. Ngày Linh trở về, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (48 tuổi, mẹ của Linh) trở nên ấm cúng, rộn ràng hơn. Chàng trai không giấu được niềm hạnh phúc khi được gặp lại gia đình, người thân sau bao ngày xa cách. “Tôi đã không giấu được niềm phấn khích. Đây có lẽ là Tết đáng nhớ nhất đối với tôi khi được quây quần cùng người thân bên mâm cơm, trò chuyện và tâm sự với nhau những chuyện đã trải qua. Không có hạnh phúc nào bằng khi được ở bên gia đình”, Linh tâm sự.

Bán hàng gây quỹ từ thiện

Sau khi trở về từ châu Phi và đón Tết, Quang Linh liên tục góp mặt trong những hoạt động từ thiện. Nổi bật nhất là dịp Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, anh kết hợp cùng hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên bán hàng không lợi nhuận nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Mặc dù chỉ livestream khoảng 3 giờ đồng hồ, nhưng doanh thu mà cặp đôi nổi tiếng thu về không hề nhỏ. Con số 1,3 tỷ đồng do Quang Linh công bố khiến nhiều người ngỡ ngàng.“Tôi cảm thấy rất vui vì sự kiện này nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Sự kiện một lần nữa nhắc tôi luôn biết ơn và trân quý những cơ hội được làm những điều tử tế”, Linh chia sẻ.

Quang Linh trong dự án bán hàng gây quỹ từ thiện cùng hoa hậu Thùy Tiên

Quang Linh trong dự án bán hàng gây quỹ từ thiện cùng hoa hậu Thùy Tiên

Với cương vị mới là Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Pharco - đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu Adopt’ tại Việt Nam, Phạm Quang Linh luôn cố gắng từng ngày, từng giờ để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với những kỳ vọng của mọi người. “Ban đầu, bản thân tôi cũng hơi lo lắng không biết có thể đảm nhiệm tốt vị trí này hay không cũng như mình có hợp với hình ảnh mới này không. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thương hiệu Adopt' cũng như có sự đồng hành của hoa hậu Thùy Tiên, tôi cảm thấy tự tin hơn”, Linh nói. Nhắc đến việc liên tục xuất hiện cùng người đẹp Thùy Tiên và không ít cư dân mạng đã “đẩy thuyền”, anh chàng cười hiền: “Tiên và mình đều là những người trẻ, đầy nhiệt huyết và đều có chung những lý tưởng đang theo đuổi. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ trong thời gian sắp tới giữa team châu Phi và hoa hậu Thùy Tiên”.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, anh chàng đã thay mặt team châu Phi trao tặng các trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ,…. phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), quê hương của anh với mong muốn dịch bệnh sẽ sớm đẩy lùi.

“Trải qua bao sóng gió, tôi thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Hồi còn ở nhà, chưa va chạm với cuộc sống, tôi ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi và cũng không nhận thức được rõ rằng việc bản thân mình và gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an là một điều rất may mắn. Sau gần 6 năm ở Angola, vất vả có nhiều nhưng tôi suy nghĩ đơn giản hơn và nhìn cuộc sống rất nhẹ nhàng”.

Quang Linh tâm sự

Sẽ trở lại Angola

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng Linh, chúng tôi thấy ở chàng trai trẻ sự nhiệt huyết, đam mê và khát khao cống hiến. Chia sẻ về những dự định tương lai, Linh bộc bạch: “Thời gian tới, tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện tại quê hương cũng như một số vùng miền núi của Việt Nam. Tôi còn nhiều dự án đang dang dở bên Angolo, nên chắc chắn sẽ quay lại sớm để tiếp tục hoàn thành. Hi vọng khán giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ trong những chặng đường tiếp theo”.

Nam Youtuber cũng chia sẻ thêm: “Cách đây hơn hai năm, tôi bắt đầu hành trình thiện nguyện xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với cuộc sống của những người xung quanh, từ việc giúp đỡ một vài cá nhân đến nay là 7-8 bản làng miền núi ở Angola. Sự lan tỏa lớn thì trách nhiệm của nhóm càng ngày càng cao. Để duy trì công việc thiện nguyện ngày càng nhiều và lâu dài, không thể trông chờ vào doanh thu từ Youtube và nhà hảo tâm mãi được. Đã đến lúc “team châu Phi” phải hướng đến mục tiêu dài hạn. Định hướng năm 2022, nhóm sẽ tham gia vào một vài mô hình kinh doanh kết hợp cùng một số công ty, doanh nghiệp có chung sứ mệnh cho đi một phần để phát triển cộng đồng không chỉ tại Angola mà còn cả ở Việt Nam; mở ra nhiều cơ hội về việc làm cho người dân bản địa, thúc đẩy du lịch, hợp tác xuất nhập khẩu nông nghiệp, công nghiệp… Hi vọng “team châu Phi” sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân để giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn nữa và vẫn mãi được khán giả yêu thương”.

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.