Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ

0:00 / 0:00
0:00
Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ
SVVN - Lựa chọn thổi hồn vào những món đồ thời trang đã cũ, Dương Hoàng Hảo (sống tại Sóc Trăng) đã thành lập thương hiệu thời trang của mình với mong muốn lan toả giá trị của thời trang bền vững đến cộng đồng.

Bắt đầu từ một shop quần áo secondhand mang phong cách vintage, Hoàng Hảo đã luôn ấp ủ về một thương hiệu thời trang của riêng mình. Anh chia sẻ: “Mình là người yêu sự cổ điển, từ quần áo đến cuộc sống. Thời gian đầu, mình thường sưu tầm các món đồ thời trang mang phong cách military bởi chúng mang giá trị thời gian - thứ dù có tiền mình cũng không mua được”. Đến cuối 2018, Hảo đã thành lập Beauty Time - thương hiệu thời trang tái chế vải denim cũ. Sau hai năm hoạt động, thương hiệu thời trang trẻ này ngày càng nhận được sự quan tâm và chứng minh được giá trị của mình.

Những món đồ thời trang của Beauty Time hầu hết sử dụng vải raw denim. Hảo cho biết, vải raw denim không qua bước giặt, không bị mài mòn, đánh bóng và phai màu giống như vải denim nên giữ được vẻ đẹp truyền thống, cổ điển. Chỉ trải qua công đoạn nhuộm indigo, rồi đem may nên mỗi sản phẩm sẽ phai màu một cách tự nhiên, do đó đem đến những trải nghiệm khác nhau cho người dùng. Ngoài ra, anh còn sử dụng vải chàm, quần áo military và các phụ liệu mang phong cách vintage.

Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ ảnh 1
Dương Hoàng Hảo với niềm đam mê phong cách thời trang vintage.

Quá trình thổi hồn vào quần áo cũ của Hảo bắt đầu từ việc “săn” nguyên liệu. Sau đó, anh thiết kế và may lại thành một sản phẩm hoàn toàn mới. Với mục tiêu theo đuổi thời trang bền vững, những sản phẩm của Beauty Time đều dùng vải đã qua sử dụng. Nguồn vải thường do anh sưu tầm trên các trang thương mại điện tử như Ebay, Esty. Ngoài ra, bạn bè trong ngành cũng thường gửi tặng để ủng hộ ý tưởng thời trang tái chế này của Hảo. Hoàng Hảo chia sẻ: “Công đoạn khó nhằn nhất chính là tìm ý tưởng, làm thế nào để phối hợp hài hoà giữa màu sắc và kỹ thuật. Điều ảnh hưởng đến mình nhất là cảm hứng, mất cảm hứng thì mình không sáng tạo được bất cứ thứ gì. Cách mình xử lý là tự tạo cảm hứng cho bản thân bằng cách đi gặp những người bạn cùng phong cách ở nơi xa, thay đổi môi trường làm việc”.

Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ ảnh 2
Chàng trai lựa chọn phong cách vintage từ thời trang cho đến lối sống.

Thông thường, Hảo mất khoảng 2 đến 3 ngày để hoàn thiện một sản phẩm. Tất cả đường may đều được thực hiện thủ công bằng phương pháp Sashiko, Boro, Patchwork một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Tính đến nay, Beauty Time của Hảo đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm thời trang độc đáo và sáng tạo, đa dạng từ quần áo cho đến phụ kiện như túi, ví, mũ… Mức giá của các sản phẩm dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng.

Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ ảnh 3

Trong tương lai, chàng trai quê Sóc Trăng dự định sẽ mở cửa hàng đầu tiên ngay trên chính quê hương mình để có thể tiếp tục theo đuổi "ước mơ xanh".

Lựa chọn thời trang bền vững để khởi nghiệp, chàng trai quê Sóc Trăng xác định sẽ gặp những thử thách nhất định. Anh cho biết, thị trường Việt Nam chủ yếu tiêu thụ thời trang nhanh, giá rẻ. Do đó, đối tượng khách hàng chưa được rộng, việc thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm tái chế cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa chi phí cho nguyên liệu cũng không hề rẻ, chưa kể công may. Anh bộc bạch: “Tất cả mọi phụ liệu mình dùng để may đều là hàng đặt từ nước ngoài, có giá rất đắt. Loại chỉ mình dùng cũng là chỉ sashiko - chỉ cotton 100%, khác với chỉ được bán ở chợ. Và đã là bền vững thì phải nói không với nhựa và vật liệu mới”.

Chàng trai trẻ Sóc Trăng khởi nghiệp với vải cũ ảnh 4
Bên cạnh vải denim cũ, Hảo còn lựa chọn quần áo military đã qua sử dụng.

Khó khăn là vậy nhưng Hảo không bao giờ nản lòng. Thông qua tìm hiểu những thương hiệu thời trang bền vững ở nước ngoài, anh nhận định, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Thông qua những sản phẩm của mình, anh mong muốn lan toả thông điệp sống xanh và các giá trị của thời trang bền vững. Anh chia sẻ: “Với mỗi món mình làm, đó không chỉ là quần áo mà còn là linh hồn, như cái tên “Beauty Time” vậy. Đó là nét đẹp thời gian của những món đồ đã “sờn phai” theo năm tháng”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.