Chàng trai thu phục rồng Nam Mỹ

Nguyễn Ðăng Khoa bên con rồng Nam Mỹ khá thân thiện. Ảnh: K.A.
Nguyễn Ðăng Khoa bên con rồng Nam Mỹ khá thân thiện. Ảnh: K.A.
TP - Vốn là loài bò sát sống trong môi trường rừng rậm nhiệt đới nhưng những con rồng Nam Mỹ (Iguana) màu sắc sặc sỡ và trông khá hầm hố đã thích nghi được với khí hậu ôn đới ở vùng giáp ranh giữa TP Ðà Lạt và huyện Lạc Dương.

Chàng trai Nguyễn Ðăng Khoa (19 tuổi, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Ðồng) đã nuôi và thuần dưỡng thành công loài rồng Nam Mỹ hầm hố. Cách đây 5 năm, khi tìm hiểu về các loài thú cưng độc, lạ trên mạng internet, Khoa rất ấn tượng với loài động vật nhìn giống con kỳ đà, màu sắc đẹp, có nguồn gốc từ rừng rậm nhiệt đới ở tận Nam Mỹ.

Hay tin loài động vật có nguồn gốc hoang dã này đã được thuần hóa thành “thú cưng” ở TPHCM, Khoa đặt mua 2 con về nuôi thử. Năm đầu tiên, chúng lớn phổng phao và dài tới 70cm nhưng sau đó phát triển chậm lại, 4 năm tiếp theo chỉ dài thêm được 60cm. Màu sắc rất sặc sỡ (đỏ cam, xanh lá cây) và trông khá hầm hố với chiều dài 1,3m và nặng khoảng 2,5kg mỗi con, trên lưng có nhiều sừng (gai). Ðuôi của Iguana khá dài và khi bị đứt có thể mọc lại.

Nguyễn Ðăng Khoa cho biết hàng ngày đều cho Iguana sưởi nắng. Những hôm không có nắng, chúng được giữ ấm bằng đèn mặt trời UVB và đèn UVA. “Loài bò sát này sống ở rừng rậm nhiệt đới nên khi nuôi dưỡng trong môi trường nhân tạo phải đặc biệt chú trọng đến các yếu tố về nhiệt độ và độ ẩm. Thức ăn chủ yếu của Iguana là các loại rau, củ rửa sạch. Một số loại củ, quả như bí thì nên luộc trước khi cho thú ăn”, anh Khoa cho hay.

Iguana tự vệ bằng cách bỏ chạy hoặc cào, cắn, quất đuôi vào đối tượng tấn công mình. Cú quất đuôi từ con lớn có thể làm sứt da. Do đó chúng cần được thuần dưỡng trong quá trình nuôi và vuốt ve nhẹ nhàng khi tiếp xúc. Những con Iguana của anh Khoa đã được thuần hóa nên khá thân thiện.

Ngoài hai con rồng nói trên, Khoa đang nuôi thêm 3 cá thể nhỏ để bổ sung vào bộ sưu tập “thú cưng” bò sát độc, lạ của mình trên vùng đất cao nguyên. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.