Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi

SVVN - Mình là Nguyễn Đức Duy sinh năm 1998 tại thành phố Nam Định. Mình được sinh ra trong gia đình khó khăn vất vả, học hết lớp 12 phải tìm kiếm việc làm.

Cái tuổi chập chững vào đời chưa định hướng được công việc, mình đã làm đủ các nghề: Phụ hồ, bán điện thoại thuê, bán quần áo, rồi làm shipper,... Một thời gian sau mình xin đi làm ở Công ty May Sông Hồng. Bước đầu cũng khá là ổn, nhưng về khoảng thời gian thì quá ngặt nghèo, nên mình nghỉ đi học và đi làm tóc được 1 năm. Nhưng 1 năm đó không có lương, mà em trai mình lại học cuối cấp cần dùng tiền nhiều, mẹ lại  ốm đau suốt nên mình nghỉ làm tóc để đi làm cái nghề bê tráp đám cưới thuê với 70 nghìn tiền công một đám, dần dần mình muốn khởi nghiệp bằng nghề cung cấp nhân sự cho các chương trình ở Nam Định.

Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 1
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 2

Lần đầu làm về nhân sự, vì là ngành nghề mới nên khi đăng tin lên facebook chẳng ai tin tưởng. Nhiều đám không có lãi vì theo yêu cầu không được xin thêm tiền cô dâu chú rể, và có những đám cưới cô dâu ở xa, thời gian chờ lâu hoặc mưa gió, mình phải tự bỏ tiền túi ra chi thêm động viên các bạn. Vẫn còn nhiều khó khăn nên mình vẫn tiếp tục vừa phải đi ship đồ để trang trải vừa phải lo lắng làm thế nào để facebook của mình có nhiều người biết đến.

Lâu dần mới bắt đầu có khách, các khách trước trải nhiệm dịch vụ rồi sau đó lại giới thiệu. Cứ thế dần dần khách đến với mình.

Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 3
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 4
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 5

Đức Duy có đội ngũ nhân sự hùng hậu.

Mình luôn quan niệm nhận tiền của khách hàng thì phải làm cho thật tốt, cưới xin là chuyện cả đời người không thể làm qua loa được. Và sau mỗi đám  cưới mình đều xin ảnh của cô dâu chú rể để làm kỷ niệm.

Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 6
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 7
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 8
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 9

Từ hồi làm nghề tới giờ đã gần 5 năm, mình đã cung cấp nhân sự bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi. Sau đó mình nhận thêm dịch vụ cung cấp nhân sự cho các chương trình khai trương cần PG, mẫu ảnh,...

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió, mình nhận ra rằng điều quan trọng là sự kiên trì bền bỉ nhẫn nại để làm tốt tất cả mọi thứ.

Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 10
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 11
Chàng trai Nam Định cung cấp dịch vụ bê tráp cho ngót nghét nghìn cặp đôi ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.