Chàng trai lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí cho chó, mèo

0:00 / 0:00
0:00
Chàng trai lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí cho chó, mèo
SVVN - Chứng kiến không ít trường hợp chủ nuôi phải bất lực nhìn chó, mèo bị bệnh nhưng không đưa đi chữa trị được do nhiều nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, Tô Văn Hiếu (sống tại Hà Nội) đã nảy ra ý tưởng mở một tổng đài tư vấn sức khỏe chó, mèo miễn phí trong mùa dịch.

Có tình cảm đặc biệt với động vật

Ngay từ bé, Văn Hiếu đã là người rất yêu quý động vật và thích tìm hiểu về chúng, nhất là chó và mèo trong nhà. Với tình cảm đó, lúc còn học THPT, Hiếu đã xác định được ước mơ của mình là sẽ trở thành một bác sĩ thú y và quyết định thi vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Văn Hiếu chia sẻ: “Lúc nhỏ, mình rất thích chơi đùa với động vật, từ đó mình bắt đầu tìm hiểu những kiến thức chăm sóc cơ bản trên mạng rồi áp dụng cho chó, mèo nhà mình. Thấy được niềm đam mê của mình, cộng với việc gia đình cũng rất yêu thương động vật nên đã hướng và ủng hộ mình theo con đường bác sĩ thú y”.

Chàng trai lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí cho chó, mèo ảnh 1

Văn Hiếu là người rất yêu quý động vật. (Ảnh NVCC)

Trong thời gian học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hiếu đã ấp ủ rất nhiều dự án sau khi tốt nghiệp. “Mình thấy, ở Việt Nam có rất nhiều cá nhân và tổ chức cứu trợ động vật, nhất là chó, mèo bị bỏ hoang, mình rất cảm phục các bạn ấy. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp các bạn chủ nuôi trong quá trình nuôi chó, mèo bị bỏ hoang nhưng không biết cách chăm sóc và phòng bệnh dẫn đến bệnh trở nặng khiến mình rất đau lòng. Từ đó mình muốn thành lập một nhóm những người có chuyên môn về thú y để tư vấn sức khỏe cho chó, mèo được tốt hơn”, Văn Hiếu bày tỏ.

Chàng trai lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí cho chó, mèo ảnh 2
Bác sĩ thú y Tô Văn Hiếu. (Ảnh NVCC)

Muốn giúp chủ nuôi an tâm chống dịch

Sau khi tốt nghiệp và làm việc được một thời gian, anh bắt đầu tham gia cứu trợ và tư vấn sức khỏe chó, mèo từ năm 2020. Đa phần lúc đó Hiếu chỉ hướng dẫn mọi người những cách chăm sóc cơ bản qua các bài viết trên các trang mạng xã hội. Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhất là sau khi thấy được sự việc của một bạn nữ ở Long An đem mèo đi chữa bệnh nhưng không được vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hiếu đã quyết định mở một “tổng đài” tư vấn sức khỏe chó, mèo trực tuyến cho từng trường hợp cụ thể và hoàn toàn miễn phí vì anh nghĩ nếu lấy tiền thì nhiều người sẽ ngại hỏi, dẫn đến nhiều chó, mèo không có cơ hội được chữa trị kịp thời và đúng cách.

Dù tư vấn miễn phí nhưng bằng tình yêu với động vật, Hiếu luôn tâm huyết trong từng ca bệnh. Thời điểm khi chưa giãn cách xã hội, có nhiều ca bệnh nặng nhưng chủ nuôi thì kinh tế khó khăn nên anh đã chủ động kêu chủ nuôi mang vật nuôi đến chỗ mình và chữa trị hoàn toàn miễn phí. Văn Hiếu tâm sự: “Sau khi chữa trị mọi người có gọi đến cảm ơn mình và từ đó mình được mọi người trong các hội, nhóm động vật trên Facebook yêu mến, như vậy là mình thấy vui rồi”.

Chàng trai lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí cho chó, mèo ảnh 3
Hiếu luôn tâm huyết trong từng ca bệnh. (Ảnh NVCC)

Nói về những khó khăn trong việc tư vấn bệnh online, Văn Hiếu chia sẻ: “Vì mình phải chẩn đoán qua lời miêu tả và hình ảnh của chủ nuôi nên khá phức tạp. Việc chủ nuôi miêu tả không đủ và không đúng tình trạng bệnh của vật nuôi cũng xảy ra thường xuyên, khiến mình phải chẩn đoán lại rất nhiều lần. Có trường hợp phải cần có trang thiết bị can thiệp mới chẩn đoán chính xác được, nhưng do tình hình dịch bệnh hiện nay không cho phép làm trực tiếp, nên mình chỉ biết cố gắng hết khả năng”.

Các chủ nuôi chó, mèo có thể liên hệ với Văn Hiếu qua fanpage Tô Hiếu - Bác sĩ thú y, hoặc qua số điện thoại 0989438615. Văn Hiếu cũng đang rất cần những bạn có chuyên môn đồng hành cùng anh để tư vấn sức khỏe cho chó, mèo miễn phí trong mùa dịch này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.