Chàng trai Hà Giang hơn 70 lần hiến máu tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sinh ra từ  vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang nhưng ngay từ sớm, chàng trai Xuân Văn Thuy đã có tinh thần nhân ái, mong muốn được giúp đỡ, cho đi giọt máu nghĩa tình tới bệnh nhân kém may mắn trên khắp mọi miền. 

Là thanh niên tiêu biểu với hơn 70 lần hiến máu tình nguyện, anh Xuân Văn Thuy (Hà Giang) từng gặp vô vàn câu hỏi từ gia đình: “Tại sao lại đi hiến máu? Hiến máu có được tiền không? Hiến máu có ảnh hưởng gì không?”. Đáp lại những câu hỏi này, “cứ alo cần máu là có liền” - câu nói của Thuy thể hiện tinh thần nhân ái với những người bệnh. Vì thế, sau nhiều năm, anh cũng đã thuyết phục và tuyên truyền gia đình cùng đi hiến máu với mình. Qua đó, thay đổi thái độ, nhận thức của người thân về hành động nhân văn này.

“Lấy vợ được 5 năm, tôi cũng đã khiến vợ thường xuyên hiến máu giống mình. Tính đến nay, vợ tôi đã hiến hơn 16 lần và sẽ luôn giữ tinh thần, phát huy truyền thống hiến máu nhân đạo trong gia đình”, anh Thuy nói.

Chàng trai Hà Giang hơn 70 lần hiến máu tình nguyện ảnh 1

Chàng trai Xuân Văn Thuy (Hà Giang) chia sẻ tại họp báo chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Như Ý

Hiện tại, vì bận rộn với công việc riêng nên anh Thuy không có thời gian tham gia vào câu lạc bộ hiến máu tình nguyện như nhiều tình nguyện viên khác, song anh vẫn luôn dõi theo và hưởng ứng hoạt động nhân đạo này.

Chàng trai khẳng định, vẫn định kỳ cứ 3 tháng một lần, sau khi kiểm tra sức khỏe đảm bảo sẽ tiếp tục hiến máu cứu người, chừng nào còn người cần máu anh vẫn tiếp tục công cuộc “trao giọt máu hồng”.

"Chia sẻ giọt máu đào đã thấm vào tâm trí và trái tim", anh Thuy nói.

Bên cạnh đó, khi tham gia các chương trình tình nguyện nói chung, hiến máu tình nguyện nói riêng, chàng trai Hà Giang cảm thấy bản thân dần trưởng thành hơn, sống có ích hơn và được rèn luyện nhiều kỹ năng, đặc biệt là kết nối được nhiều người bạn mới cùng hiến máu tình nguyện.

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên.

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên trong ba năm qua chương trình đã phải kéo dài nhiều tháng trong năm. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến diễn ra tại 40 tỉnh, từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023; và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.