Chàng trai có gần 70 vạn người theo dõi nhờ 2 tiếng nhìn máy quay

TPO - Gây “bão” mạng xã hội nhờ sự hoạt ngôn hoặc chủ đề thú vị là điều thường thấy của các YouTuber, tuy nhiên việc chỉ ngồi nhìn máy quay suốt 2 tiếng đồng hồ mà nhận được 70 vạn lượt xem thì đúng là “có một không hai”.

Theo đó, một vlogger người Indonesia mới đây đã thực hiện một video hết sức kì quặc, chàng trai này chỉ ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào máy quay trong suốt 2 tiếng đồng hồ.

Tưởng chừng như hành động “nhạt nhẽo” này của anh chàng sẽ chẳng gây được ấn tượng với ai thì video này lại nhận được hơn 700.000 lượt xem cùng với 40.000 lượt yêu thích sau vài giờ đăng tải. Đồng thời kênh YouTuber của anh cũng nhận được 14.000 lượt theo dõi.

Chàng trai có gần 70 vạn người theo dõi nhờ 2 tiếng nhìn máy quay ảnh 1 Vlogger người Indonesia.

Giải thích về clip kì quặc của mình, vlogger này cho biết anh lấy ý tưởng từ các video của danh hài Russell Peters - người nổi tiếng với video 15 phút ngồi bất động trước camera. Theo đó, anh mong muốn tạo ra một sản phẩm mang tính giáo dục giới trẻ nhưng lại mải suy nghĩ nên làm gì và cuối cùng video dài 2 tiếng trên ra đời.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu xuất hiện các video gây “bão” mạng xã hội với nội dung lạ đời. Bởi trước đó một thanh niên Trung Quốc cũng từng nhận được 1 triệu lượt theo dõi và quà tặng trị giá hàng nghìn USD khi phát trực tiếp lúc mình ngủ.

Chàng trai có gần 70 vạn người theo dõi nhờ 2 tiếng nhìn máy quay ảnh 2 Yuansan (Trung Quốc) thu về hàng nghìn USD nhờ livestream khi đang ngủ.

Trường hợp người đàn ông Malaysia tên AC Hami cũng tương tự khi có 60.000 người theo dõi vì livestream cảnh mình đang ngủ tại nhà trong vòng 2 giờ đồng hồ. Theo đó, anh ta không có hành động gì đáng kể ngoài việc thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngủ hay chuyển nhạc nền. Tuy nhiên, người dùng mạng lại thể hiện sự thích thú trước video livestream của Hami.

 
Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...