Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên

SVVN - Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Lào Cai. Sau khi học xong Du lịch trên Lào Cai thì tôi quyết định một mình đặt chân xuống Hà Nội để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Sau một khoảng thời gian vật lộn làm đủ thứ công việc từ nhân viên phục vụ, nhân viên văn phòng, cuối cùng tôi chọn công việc shipper (nhân viên giao đồ ăn NOW) để có thể sinh tồn được ở đất Hà Thành và có đủ những khoảng thời gian trống để tự học và theo đuổi nghệ thuật.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 1
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 2 Nguyễn Văn Lộc cao 1m90, sinh năm 1998.

Và giờ thì tôi đã đặt được những bước chân đầu tiên vào con đường chinh phục ước mơ của mình. Hiện tôi đã thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ngành Diễn viên - Kịch Điện ảnh Truyền hình. Và hiện tôi đang làm model (người mẫu) chuyên nghiệp, tham gia trình diễn tại rất nhiều show thời trang lớn nhỏ như: VIETNAM International Fashion Week, LCDF Fashion Show,... Một số danh hiệu tôi đạt được: Top 20 HotFace VietNam 2020 (vẫn đang thi vòng Chung kết ở thời điểm hiện tại), Top 30 VietNam Next Top Model mùa thứ 9 khu vực phía Bắc, Top 30 Face Of VietNam 2019.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 3
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 4
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 5

Đối với cá nhân tôi, con đường nghệ thuật nói chung và nghề người mẫu nói riêng, để bén duyên, để sải bước trên những sàn diễn như bây giờ là một quá trình không dễ dàng, rất cực và thậm chí là kỳ tích. Tôi là một chàng trai sinh ra trong một vùng quê nghèo, một xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa của Lào Cai, nơi mà những thứ liên quan đến nghệ thuật dường như quá quá xa vời (xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Bởi thế những bước chân ấy không có sự đệm lót nâng đỡ của vật chất, cũng không được chỉnh đốn hỗ trợ của các lớp đào đạo người mẫu chuyên nghiệp, hoặc ít ra một người thầy dậy bảo dẫn lối,... đều không. Tất cả là đam mê, là dám nghĩ, dám theo đuổi và dám hành động, dám đối đầu.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 6
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 7

Mọi thứ đến từ những lần tranh thủ tập luyện sau khi đã đi ship hang cả 1 ngày dài, vào giờ tắc đường đến công viên hoặc hầm đi bộ để tập catwalk, chỉ có thể xem Youtube để học theo, bắt chước và rủ bạn hỗ trợ quay lại hoặc tập cùng, vì thực sự không đủ điều kiện, không đủ thời gian để theo học, xoay sở mưu sinh ở đất Hà Thành này đã quá khó rồi.

Tất nhiên, khi đã dần đặt được những bước chân đầu tiên vào nghề thì cũng dần giao lưu quen biết được các anh, các chị, các bậc tiền bối, may thay được mọi người yêu quý và dậy bảo, vậy nên tôi  cố gắng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn từng ngày.

Với lợi thế chiều cao 1m90, tôi chọn người mẫu là nghề cầu nối đầu tiên để bước chân vào con đường nghệ thuật, nhưng hiện tại thì tôi đang theo đuổi diễn xuất với vai trò là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi muốn phát triển cả hai, cố gắng để song hành.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 8

Tuy vậy, tôi luôn biết hiện tại tất cả chỉ là những điều nhỏ mà mình đạt được, luôn tự nhận thức bản thân vẫn chưa có gì cần phải học tập và tích lũy thật nhiều sau này mới có thể có cơ hội được cống hiến. Con đường nghệ thuật của tôi sẽ còn rất dài, tôi có những ước mơ lớn cho sau này!

Là một người trẻ trong xã hội phát triển thời nay, tôi nghĩ chúng ta cần tranh đi theo lối mòn cũ, tránh dựa dẫm quá nhiều quá lâu vào gia đình. Nên tự lập sớm, nên có một tinh thần chủ động, đôi khi cần nhiều dũng cảm để dám theo đuổi, dám hành động và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều nên có ước mơ của riêng mình, hãy tìm ra nguồn cảm hứng, tìm ra đam mê của riêng mình và theo đuổi nó. Chắc chắn sẽ cực, sẽ khổ, sẽ đơn độc một chút, những chắc chắn sẽ vui, sẽ mãn nguyện và sẽ không bao giờ phải hối hận. Cuộc đời mỗi người chỉ có một, tuổi trẻ mỗi người cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 9
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 10
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 11

Và tất nhiên mọi thứ phải dựa trên cơ sở đúng đắn, tích cực và có ích cho xã hội. Cố gắng tìm được sự cảm thông và đồng thuận từ gia đình, chúng ta không thể bất chấp tất cả để làm điều mình muốn, có thể ngông cuồng một chút nhưng không thể vô lối. Bỏ qua định kiến để theo đuổi đam mê khác hẳn với tùy ý làm những điều mình thích. Ranh giới giữa hai điều này rất mong manh nên chúng ta cần phân định rõ ràng. Không nhất thiết phải đưa ra ước mơ rồi đợi bố mẹ hay ai khác đồng ý mới hành động, hãy cố gắng chứng minh bản thân bằng những thành quả dù nhỏ dù lớn trước khi nói ra điều gì đó về nó.

Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 12
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 13
Chàng trai cao 1m90 từ Lào Cai xuống Hà Nội học diễn viên ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.