Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2000), sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hiệp Hòa, Bắc Giang. Được biết đến là một người năng động, hòa đồng, nhiệt huyết, Sơn từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Phát triển khối Liên chi Hội Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XV và hiện đang là Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Chăn nuôi.

“Là một cán bộ Hội, tôi luôn đối diện với những thử thách mới, những nhiệm vụ mới, tôi luôn tự rèn luyện bản thân để có sự bền bỉ, kiên trì cao. Là cán bộ Hội thì không được lùi bước trước những khó khăn, thách thức, luôn sáng tạo tìm giải pháp để thực hiện tốt nhất mục tiêu đặt ra. Bởi vì phía sau có sự đồng hành của cả một tập thể, của tổ chức, của các đồng chí hội viên, sinh viên” - Chia sẻ của Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên năm 4 Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 1

Nguyễn Hồng Sơn

Hết mình với công tác Đoàn – Hội

Ngay từ khi còn học tập tại trường THPT Hiệp Hòa số 4, Hồng Sơn đã là một cậu học sinh nổi bật trong học tập và tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trường. Sau những năm tháng miệt mài đèn sách, tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, Sơn đã trúng tuyển vào ngành Chăn nuôi thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đối với Sơn đây chính là dấu ấn đặc biệt vì được học tập dưới mái trường mà mình yêu thích, nơi đây còn giúp Sơn “chạm tay” vào ước mơ trở thành kỹ sư chăn nuôi, được góp sức làm đổi mới nền nông nghiệp và xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 2
Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 3

Vốn là một người năng động, Hồng Sơn xác định học trên giảng đường để lấy kiến thức thì tham gia các hoạt động Đoàn – Hội sẽ giúp bản thân rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng sống. Chính vì điều đó đã trở thành động lực đưa cậu đến với Hội Sinh viên của Học viện và gắn bó với các hoạt động liên quan phong trào sinh viên trong suốt thời gian vừa qua.

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 4

Trước đó, với vai trò là Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Phát triển khối Liên chi Hội Hội Sinh viên, Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Khoa Chăn nuôi, Sơn luôn thể hiện tính cách năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Công việc chính của Hồng Sơn là nghiên cứu, tham mưu, định hướng các hoạt động, phong trào lớn của Hội gắn với hoạt động của sinh viên trong Học viện. Không những thế, Sơn còn trực tiếp đào tạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện và Liên chi Hội Sinh viên Khoa Chăn nuôi; làm cầu nối liên lạc và chỉ đạo trực tiếp các câu lạc bộ, đội nhóm, đơn vị trực thuộc. Hồng Sơn không chỉ là cán bộ Hội nhiệt huyết, cậu còn là một Đoàn viên tích cực, luôn có mặt ở các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên Học viện, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Chăn nuôi nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 5

Bằng sự năng động và nhiệt tình của mình, Sơn luôn đi đầu trong các hoạt động của Khoa, của Học viện. Là một người làm việc có trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Sơn được tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ khác nhau, nhưng dù ở bất kì cương vị nào cậu bạn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó. Với những đóng góp tích cực, Hồng Sơn đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021, Sơn xúc động chia sẻ: “Đây là một niềm vinh dự lớn đối với mình, mình rất vui và tự hào với những kết quả mà mình đã đạt được".

Tích cực trong học tập và rèn luyện

Với bầu nhiệt huyết, không ngại khó, không ngại khổ, Hồng Sơn không chỉ xuất sắc trong các hoạt động, phong trào, mà còn luôn gương mẫu, phấn đấu học tập tốt, được nhận học bổng khuyến khích học tập của Học viện và các tổ chức, doanh nghiệp như: Học bổng của C.P Việt Nam; học bổng của Viettel Hà Nội;… Chia sẻ về phương pháp học tập, Hồng Sơn cho biết: “Khi học trên lớp, mình luôn tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài và ghi lại các ý chính, tích cực đọc các tài liệu tham khảo, quản lý thời gian phù hợp, nếu cần sẽ xin ý kiến của thầy cô, học hỏi bạn bè và luôn tích cực vận động, rèn luyện thể lực, tạo cho mình một tinh thần thoải mái để từ đó có thể tập trung học tập tốt hơn”. Đối với bạn bè, Hồng Sơn không chỉ là một cán bộ gương mẫu mà còn là một người bạn luôn quan tâm đến bạn bè, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công việc và học tập cho các bạn sinh viên, bởi thế Sơn luôn được mọi người quý mến.

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 6
Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 7

Bên cạnh việc học tập tốt, hoạt động tốt thì Sơn còn là một thành viên tích cực trong Câu lạc bộ Thiện nguyện Mê Linh, Sơn cùng Câu lạc bộ đã đi đến nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mỗi dịp đến Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (Mùa hè xanh), Sơn luôn hào hứng, xung phong đăng kí tham gia đầu tiên cùng các đội hình tình nguyện do Đoàn Thanh niên Học viện thành lập, Sơn cùng đội tình nguyện đã làm nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, xây dựng nhiều công trình thanh niên, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. Với ước mơ được trở thành kỹ sư chăn nuôi, Sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và tích cực tham gia các phong trào, Sơn đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: Giấy khen của Giám đốc Học viện vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019; Giấy khen của Giám đốc Học viện vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021; Giấy khen của Khoa Chăn nuôi vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn – Hội năm học 2018 – 2019; Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện vì có thành tích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019;…

Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 8
Chàng trai Bắc Giang: 'Thành tích là dấu ấn của sự cố gắng' ảnh 9

“Đối với mình, những thành tích đã đạt được chính là dấu ấn cho sự cố gắng và tạo động lực cho mình tiếp tục phát triển không ngừng”- Sơn chia sẻ thêm. Chúc Nguyễn Hồng Sơn mạnh khỏe, là gương sáng truyền lửa cho thế hệ sau, luôn giữ mãi được nhiệt huyết của tuổi trẻ như ngày hôm nay và thành công trên chặng đường sắp tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.