Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ bỏ công việc ổn định, Trần Duy Khánh (sinh năm 1998, quê Thanh Hóa) đã và đang khẳng định niềm đam mê của mình bằng những clip TikTok triệu view, với nội dung “thu nhỏ” làng quê qua mô hình tiểu cảnh.

Trong một lần tình cờ xem nội dung về các vật dụng nấu ăn mini, Duy Khánh đã nảy ra ý tưởng làm mô hình tiểu cảnh. Anh quyết định nghỉ làm tại công ty sản xuất phim hoạt hình để về quê và bắt đầu công việc mới, vừa theo đuổi đam mê, vừa hiện thực hóa ước mơ lan tỏa những ký ức đẹp đến cho mọi người.

Duy Khánh cho biết: “Khi từ bỏ công việc hiện tại, gia đình mình có phần bất ngờ trước quyết định đột ngột nhưng may mắn là mọi người đã dần hiểu và ủng hộ cho mình”. Tuy nhiên, đối với anh, khoảng thời gian đầu cũng là lúc khó khăn nhất. Bên cạnh việc theo đuổi đam mê, anh đã phải nhận thêm nhiều công việc online để trang trải cuộc sống. Không chỉ vậy, việc tìm kiếm vật liệu xây dựng cũng khá khó khăn, “mình đã từng phải dành ra rất nhiều ngày chỉ để tìm được món đồ ưng ý, có khi còn phải đặt tận nước ngoài”, Duy Khánh nhớ lại. Đã có lúc, Duy Khánh từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng để hiện thực hóa đam mê, anh đã tự nhủ phải cố gắng hết mình.

Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 1

Duy Khánh bên sản phẩm ngôi nhà thu nhỏ mà mình tạo ra.

Chỉ trong vài tháng từ lúc nghỉ công việc cũ, anh đã tự nghiên cứu, tìm tòi để làm ra các mô hình mini mang hơi hướng làng quê, tuy đơn sơ nhưng lại rất gần gũi với tuổi thơ của mỗi người. Tính đến thời điểm hiện tại, Duy Khánh đã hoàn thành 10 mô hình. Với mỗi lần thành công, anh đều xem đó như một thành tựu nho nhỏ của bản thân: “Đó có thể xem là chiến tích đối với mình, thật sự là khi làm xong, chính mình cũng không ngờ nó lại đẹp hơn mong đợi”.

Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 2

Những sản phẩm rất có hồn do Duy Khánh tạo tác.

Chia sẻ về sản phẩm đầu tiên, Duy Khánh cho biết, mô hình được xây dựng dựa trên ngôi nhà của ông bà, bởi đối với anh, đó là một hình ảnh đáng được lưu giữ. “Bây giờ, ngôi nhà đã được sửa sang nên khi thực hiện mô hình, mình hoàn toàn dựa vào trí nhớ lúc trước, làm sao cho mô hình giống nhất có thể”, anh chia sẻ. Mỗi mô hình dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đối với Duy Khánh, đó là những kỷ niệm vô cùng quý giá.

Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 3
Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 4
Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 5

Để cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh, anh đã phải mất nhiều thời gian để hoàn thành, trung bình từ 1 đến 2 tuần cho một mô hình nhỏ. Đa phần các sản phẩm đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, nguyên vật liệu phải được tìm kiếm, chuẩn bị kỹ càng và trải qua rất nhiều công đoạn. Trong đó, việc vẽ ra thiết kế tương đối khó, vì có nhiều chi tiết cầu kỳ, phức tạp và khó để mô phỏng giống hoàn toàn với thực tế.

Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 6

Những sản phẩm thức ăn dễ thương của Duy Khánh.

Bên cạnh việc làm mô hình mini, anh còn xây dựng một kênh TikTok để chia sẻ quá trình thực hiện của mình cùng những câu chuyện tuổi thơ đến với mọi người. Với chuyên môn là quay dựng phim, Duy Khánh đã vận dụng để phát triển cho kênh TikTok và đang dần được khán giả đón nhận. Cho đến nay, kênh TikTok của anh đã có gần 45.000 lượt theo dõi, với nhiều video đã đạt đến triệu view, cùng nhiều bình luận tích cực.

Chàng trai 9X với đam mê làm mô hình mini ảnh 7

Được biết, trong tương lai, Duy Khánh vẫn sẽ tiếp tục đăng tải các video clip xoay quanh mô hình tiểu cảnh, với mong muốn giúp người xem hồi tưởng về những ngày tươi đẹp. “Mình muốn tái hiện những ký ức đẹp đẽ ấy cho những người đang sống xa quê hương, hay chỉ đơn giản là những người ‘đã lớn’ được hồi tưởng lại tuổi thơ của mình”, anh chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.