Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ

0:00 / 0:00
0:00
Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ
SVVN - Đọc sách, viết truyện và làm thơ là những cách để Lê Phan Hiếu Anh (sinh năm 1999, tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa TP. HCM) thể hiện tình yêu của mình dành cho con chữ.

Bén duyên với thơ văn từ sớm

Gần đây, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, Hiếu Anh đã dùng “ngòi bút” để cổ vũ tinh thần tuyến đầu chống dịch bằng bài thơ mang tên “Nhật ký sống chậm”. Cậu chia sẻ: “Trong mùa dịch, sinh viên bị kẹt lại nhà trọ hay người có hoàn cảnh khó khăn khác đều rất đáng thương. Mình viết bài này vì muốn động viên họ cố gắng vượt qua thời gian này, đồng thời đặt niềm tin nơi tuyến đầu chống dịch rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi”.

Ngược về thời thơ ấu, Hiếu Anh sớm có cơ hội tiếp xúc với sách, chủ yếu là sách văn học, khoa học và truyện tranh thông qua lượng sách đồ sộ tại nhà. “Mình tiếp xúc với sách trước khi biết viết. Hồi đó, cứ mỗi tối rảnh rỗi hoặc cuối tuần, ba mẹ sẽ kể chuyện và dạy mình học. Ba mình thường kể chuyện về lịch sử; còn mẹ là giáo viên tiếng Anh nên từ năm bốn tuổi, mình đã được làm quen với sách ngoại ngữ”, Hiếu Anh nhớ lại.

Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ ảnh 1

Hiếu Anh có đam mê với thơ văn từ sớm.

Đam mê sáng tác trong cậu cứ thế “nảy nở” ngay từ những năm Tiểu học. Hiếu Anh bắt đầu vẽ truyện tranh, rồi viết truyện trinh thám vì “mê tít” bộ “Thám tử lừng danh Conan” nổi tiếng của tác giả Gosho Aoyama. Sau đó, cậu chuyển dần sang sáng tác thơ. Xuất phát điểm như bao đứa trẻ khác, Hiếu Anh viết về thầy cô, bạn bè, mái trường. Khi lớn hơn, thơ của cậu chia thành hai dòng chính là thơ tình và thơ về cuộc sống hàng ngày. Một quán cà phê, những cuộc hội thoại tình cờ nghe thấy trên phố, thậm chí là tình cảm đơn phương của bản thân… đều có thể trở thành chất liệu phong phú cho ngòi bút Hiếu Anh “thăng hoa”.

Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ ảnh 2

Hiếu Anh và bài thơ “Nhật ký sống chậm”.

Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ ảnh 3

Một bài thơ khác của Hiếu Anh.

Những dòng thơ có chiều sâu của Hiếu Anh là kết quả của việc đọc nhiều, hiểu sâu về những gì đã đọc. Cậu khẳng định, những cảm nhận đó khiến suy nghĩ của mình “già dặn” thêm, cũng như hình thành thói quen quan sát xung quanh một cách sâu sắc. Không chỉ vậy, bề rộng kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và những va vấp thực tế đã tạo nên nguồn chất liệu dồi dào cho các sáng tác của Hiếu Anh.

Hướng ngòi bút về cộng đồng

Hiếu Anh bắt đầu cộng tác với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai từ năm 2016, sau lần “đánh liều” gửi bài cho Ban biên tập và được duyệt đăng. Sau quá trình cọ xát và dần tiến bộ, cuối năm 2018, cậu đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật chủ đề “Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn Đồng Nai”. Đầu năm 2019, Hiếu Anh chính thức được kết nạp làm Hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tại tỉnh nhà. Nhờ vậy, chàng trai trẻ được tham gia nhiều hoạt động như các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, chương trình nghệ thuật… để học hỏi. Thấy mình tiến bộ từ nền tảng của Hội, cậu tự tin cộng tác với các báo, tạp chí ngoài tỉnh như Áo trắng, Tiền Phong, Văn nghệ TP. HCM,… Sau này, cậu còn góp mặt trong các Tuyển tập Văn học nghệ thuật: Mùa quả chín, Dấu ấn Đồng Nai, Khi đàn chim vỗ cánh.

Chàng trai 9X và tình yêu dành cho con chữ ảnh 4

Hiếu Anh trong buổi họp mặt văn nghệ sỹ tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Nói về thời sinh viên của Hiếu Anh, chương trình văn nghệ kết hợp thiện nguyện “Nắng về trên Bon” là một trong những kỷ niệm đáng nhớ. Chương trình đã đánh dấu sự trưởng thành trong viết lách của Hiếu Anh khi cậu nhận ra mình cần hướng ngòi bút về cộng đồng nhiều hơn là mải “quanh quẩn” với cái tôi cá nhân.

Hiện tại, Hiếu Anh dần xem viết lách như nền tảng để phát triển. Cậu giảm thời gian sáng tác để chuyên tâm đọc tài liệu, tập viết luận phục vụ cho việc học lên cao học sau này. Về lâu dài, Hiếu Anh tin rằng mình sẽ trở lại với sáng tác khi hoàn thành các dự định trong học tập, vì sáng tác với cậu vẫn là niềm đam mê mãnh liệt.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.