Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh

SVVN - “Theo đuổi đam mê, nhưng cũng phải suy nghĩ và cảm nhận đúng năng lực của bản thân” - đó là lời chia sẻ của nhiếp ảnh gia Hoàng Anh Hiển, chàng trai từng bỏ ngang giảng đường đại học để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Sinh ra và lớn lên ở Đan Phượng, Hà Nội, chàng trai Hoàng Anh Hiển được biết đến là một nhiếp ảnh gia trẻ tài năng. Trước đó, Anh Hiển từng theo học Khoa Kiến trúc của trường Đại học Xây dựng. Chàng trai sinh năm 1994 là một trong 50 thí sinh có điểm thi tuyển cao nhất và vào học tại lớp chất lượng cao của trường.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 1 Chàng nhiếp ảnh gia 9X Hoàng Anh Hiển (Ảnh: NVCC)

Ngay từ sớm, Hoàng Anh Hiển đã có niềm say mê với nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh. Chiếc máy ảnh đầu tiên Anh Hiển sở hữu có giá trị 15 triệu đồng được mua từ số tiền dành dụm trong suốt năm nhất đại học.

Ban đầu, Anh Hiển chỉ dùng máy ảnh chụp lưu niệm cho bạn bè và người thân. Dần dần, chàng trai 9X tham gia vào các nhóm giao lưu máy ảnh nghiệp dư và bắt đầu nhận chụp ảnh kỷ yếu, chụp cho mẫu.

“Lúc đó mình rất mê chụp ảnh. Có thời điểm mình nhận chụp nhiều đến mức nằm ngủ cũng mơ thấy đang nhắc mẫu đổi dáng, nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh và mơ được đi khắp nơi chụp ảnh”, Anh Hiển chia sẻ.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 2 Hoàng Anh Hiển từng gặp gỡ và chụp ảnh cho NSND Hoàng Dũng (Ảnh: NVCC)

Mải mê với chiếc máy ảnh và lịch chụp kỷ yếu dày đặc khiến Anh Hiển phân tâm trong việc học tập. Bước sang năm 3 đại học, Hiển quyết định bảo lưu kết quả, chính thức theo đuổi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rời giảng đường, Anh Hiển xin học nghề tại một ảnh viện áo cưới để trau dồi và phát triển kỹ năng chụp ảnh. Cuối tuần, chàng trai trẻ lại nhận chụp mẫu, chụp kỷ yếu để thực hành và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đầu tư thiết bị. Anh Hiển cho biết, dù khó khăn cũng không dám xin trợ cấp từ gia đình, bởi bố mẹ vẫn chưa biết Hiển đã xin bảo lưu để chạy theo đam mê.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 3 Bộ ảnh với concept độc đáo do Hoàng Anh Hiển thực hiện (Ảnh: NVCC)
Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 4
Qua 3 tháng học, Anh Hiển xin vào làm việc tại một Studio ảnh cưới lớn ở Hà Nội. Sau nửa năm xách đồ, phụ trải váy cho mẫu, chàng nhiếp ảnh trẻ lên làm thợ chính thức và được thực hiện nhiều bộ ảnh chuyên nghiệp.

Niềm say mê, sáng tạo và chăm chỉ đã giúp Hoàng Anh Hiển tiến bộ rất nhanh về tay nghề. Chàng trai đến từ Đan Phượng đã gặp gỡ và thực hiện nhiều bộ ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng như: NSND Hoàng Dũng, Á hậu Tú Anh, Á hậu Huyền My, MC Minh Trang, diễn viên Bình An, Khánh Linh The Face… Ngoài ra, Anh Hiển còn tham gia thực hiện các bộ ảnh cho CDCR (ảnh cưới) ở hầu hết những địa điểm đẹp của Việt Nam.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 5  Anh Hiển từng làm việc với Á hậu Huyền My (Ảnh: NVCC)
Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 6

Khánh Linh The Face (Ảnh: NVCC)

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 7

Nam diễn viên trẻ Bình An (Ảnh: NVCC)

Sự liều lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Hoàng Anh Hiển xây dựng được tên tuổi và thương hiệu của riêng mình. Hiện tại, chàng trai 26 tuổi đã có một ảnh viện áo cưới ở Đan Phượng, Hà Nội. Không chỉ tiếp tục đam mê chụp ảnh, Anh Hiển còn nhận đào tạo miễn phí cho những bạn trẻ có cùng sở thích nhiếp ảnh như mình.

Nghĩ lại khoảng thời gian quyết định nghỉ học, Anh Hiển khẳng định bản thân chưa từng hối hận: “Khi bảo lưu kết quả học, mình cũng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Nếu nhiếp ảnh chỉ là đam mê nhất thời, liệu mình có thể quay lại học tiếp hay sẽ dang dở mọi việc. Nhưng may thay, càng theo đuổi chụp ảnh mình nhận thấy bản thân có năng khiếu và ngày càng say mê, nghiêm túc theo đuổi nghề.

Trải qua nhiều khó khăn, tích lũy kinh nghiệm và đạt được những bước tiến trong sự nghiệp, gia đình cũng dần thông cảm và ủng hộ mình đi theo con đường nghệ thuật này. Bây giờ, mình tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng”.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 8 Chàng nhiếp ảnh trẻ đã có một ảnh viện riêng và nhận đào tạo miễn phí cho những bạn trẻ có đam mê chụp ảnh (Ảnh: NVCC)

Trong tương lai, Anh Hiển dự định sẽ mở rộng và phát triển ảnh viện của bản thân. Đồng thời, chàng nhiếp ảnh 9X mong muốn được cống hiến sức trẻ và mang đến hơi thở mới về chụp ảnh cưới cho quê hương.

Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 9 Ảnh CDCR do Hoàng Anh Hiển chụp tại Nha Trang (Ảnh: NVCC)
Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 10 Ảnh cưới chụp tại Sa Pa, Lào Cai (Ảnh: NVCC)
Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 11 Anh Hiển mong muốn mang đến hơi thở mới về chụp ảnh cưới (Ảnh: NVCC)
Chàng trai 9X Hoàng Anh Hiển và niềm đam mê nhiếp ảnh ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.