Chàng thủ khoa đa tài với quyết tâm vượt qua nghịch cảnh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phan Văn Thắng luôn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh của một chàng trai đa tài. Song có lẽ ít ai biết được, đằng sau đó là sự nỗ lực không ngừng của một chàng sinh viên 18 tuổi, quê Hà Tĩnh, tự bươn chải lo cuộc sống và việc học của mình tại TP. HCM. 

Nỗ lực không ngừng

Sinh ra tại một miền quê nghèo ở Hà Tĩnh, từ bé, Thắng đã gặp rất nhiều biến cố từ gia đình và sớm rời xa vòng tay của bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình như thế nên Thắng đã quyết tâm phải đứng lên, không đầu hàng trước số phận. Thắng cụ thể hóa sự quyết tâm đó của mình bằng những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, có thể kể đến: 3 năm liền đạt thành tích Học sinh Giỏi ở THPT, giải Ba môn Lịch sử tại kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm lớp 11; giải Khuyến khích môn Lịch sử cấp tỉnh năm lớp 12 và đặc biệt là thành tích thủ khoa đầu vào chuyên ngành Tổ chức dàn dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, trường ĐH Văn hóa TP. HCM, với số điểm 27.

Nói về động lực để đạt được những thành tích ấn tượng này, Phan Văn Thắng chia sẻ: “Theo mình, con người chỉ sống một lần, vì thế, mình luôn quan niệm rằng phải sống thật có ích và ý nghĩa, phải vượt lên hoàn cảnh để phát triển bản thân. Ngoài ra, trong giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dù bị các triệu chứng hậu COVID-19 nhưng cô giáo chủ nhiệm của mình và các thầy cô, bạn bè trong trường luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm mình từ sức khỏe cho đến học tập. Điều đó đã góp phần giúp mình đạt được thành tích thủ khoa của ngành học mà mình đã chọn”.

Chàng thủ khoa đa tài với quyết tâm vượt qua nghịch cảnh ảnh 1

Văn Thắng (ngoài cùng, bên phải) đạt được những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ từ THPT cho đến đại học. (Ảnh: NVCC)

Nói thêm về việc chọn ngành học của mình, Văn Thắng cho biết, đó không chỉ là sự lựa chọn đơn thuần về tiềm năng công việc mà ngành học hiện tại còn phù hợp với sở trường và năng khiếu nghệ thuật của chàng sinh viên này.

Đa năng trong nhiều hoạt động

Hiện tại, Văn Thắng đang ở tại KTX của trường. Khoảng thời gian đầu khi lên TP. HCM học tập, cậu gặp nhiều khó khăn vì không có người thân. Tất cả mọi việc đều do Thắng tự sắp xếp, ngay cả chi phí sinh hoạt, Văn Thắng cũng phải tự lo. “Trước khi vào TP. HCM, mình đã cố gắng tiết kiệm được một số tiền nhỏ để bước đầu xoay sở. Sau khi vào đây, ổn định, mình bắt đầu đi làm thêm, chủ yếu là làm phục vụ ở quán cà phê. Ngoài ra, mình còn nhận đọc quảng cáo cho các nhãn hàng, đi hát, làm MC, dạy hát, chỉnh giọng để kiếm thêm thu nhập”, Văn Thắng chia sẻ thêm.

Chàng thủ khoa đa tài với quyết tâm vượt qua nghịch cảnh ảnh 2

Văn Thắng còn là một chàng trai rất đa tài, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ có thành tích học tập tốt mà Văn Thắng còn cho thấy sự đa năng của mình trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng. Thắng từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như: phát cháo tình thương, xây dựng nông thôn mới và được Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Ngoài ra, Văn Thắng còn tạo cho mình một kênh TikTok về nghệ thuật và giải trí: Hát, lồng tiếng, giả giọng… Những năng khiếu đó đã giúp Văn Thắng rất nhiều trong cuộc sống, giúp anh chàng xả stress và rèn tính nhẫn nại, cẩn thận. Hơn thế, những năng khiếu này còn giúp Văn Thắng có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống và việc học của mình.

Chàng thủ khoa đa tài với quyết tâm vượt qua nghịch cảnh ảnh 3

Ngoài giờ học, Văn Thắng thường đi làm thêm ở các quán cà phê để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. (Ảnh: NVCC)

Dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực và làm nhiều công việc, nhưng với Văn Thắng, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Anh luôn tìm cách cân bằng giữa công việc và học tập, vì thế, trong mắt bạn bè và thầy, cô Văn Thắng luôn là một chàng trai đa tài.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.