Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân'

0:00 / 0:00
0:00
Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân'
SVVN - Sở hữu điểm tổng GPA đáng ngưỡng mộ, Phạm Thành An là một trong những sinh viên có thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội. Với anh chàng, theo học ngành Luật là phương án tốt nhất giúp bản thân thay đổi.

Phạm Thành An là một trong số những cái tên hiếm hoi có kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau bốn năm theo học ngành Luật, anh chàng sở hữu cho mình tổng điểm GPA rất đáng ngưỡng mộ là 3.67.

Xuất phát điểm là một học sinh “cá biệt”

Sinh năm 1999 tại tại quê hương Ninh Bình “địa linh nhân kiệt”, tuy nhiên xuất phát điểm thời học sinh của Thành An lại không có gì nổi bật. Hồi học tiểu học, Thành An chia sẻ mình là một học sinh nằm trong top cá biệt của lớp, kết quả học tập kém và mải chơi. Thậm chí anh chàng đã “suýt” phải học lại năm lớp 1. Điều đó đã khiến An trở thành nỗi thất vọng của bố mẹ, thầy cô.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 1

Phạm Thành An - Sinh viên Đại học Luật.

Tìm thấy chính mình trong học tập

Mãi đến năm học cấp hai, Thành An mới nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập. Anh chàng bắt đầu có những bước xoay chuyển bản thân, chăm chỉ học tập và tìm được chính mình trong đó. Thành An chia sẻ: “Lúc lên cấp hai, mình bắt đầu biết nhìn nhận lại bản thân và cảm thấy hụt hẫng. Từ đó mình quyết tâm học tập, không muốn để bố mẹ, thầy cô phải phiền lòng và cũng để bản thân tự tin hơn”.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 2

Sau những tháng ngày cố gắng, dường như Thành An đã trở thành một người khác, một học sinh mẫu mực, có ý chí trong học tập. Kết quả xứng đáng nhất cho Thành An là việc có tên trong danh sách trúng tuyển lớp Chuyên Địa - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình - ngôi trường phổ thông có chất lượng hàng đầu miền Bắc. Đây cũng chính là bước đệm để anh chàng mang về nhiều thành tích lớn hơn cho bản thân.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 3

Hăng say với môn Địa lý, Thành An được thầy cô lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Những thành tích đáng nể mà An có được từ môn học này phải kể đến như: Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý và là thành viên Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình tham gia kỳ thi chọn HSG cấp Quốc gia năm lớp 11; Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý; Giải Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Địa lý; Học bổng khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh… Nhờ những kết quả đó mà An đã trở thành học sinh tiêu biểu của trường và của tỉnh Ninh Bình.

“Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân”

Với năng lực của bản thân, sau khi tốt nghiệp THPT Thành An tự tin đăng ký thi tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị với ước mơ trở thành một sĩ quan. Tuy nhiên, anh chàng đã để ước mơ tuột khỏi tầm tay, một “cú sốc” lớn sau những gì đã cố gắng. Và Ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội chính là lựa chọn thứ hai của Thành An cho bốn năm theo học.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 4
Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 5
"Ngành Luật đã thực sự thay đổi chính bản thân mình".

9X tâm sự: “ Mình rất buồn khi không đạt được ước nguyện ban đầu của bản thân. Đến với Đại học Luật Hà Nội trong tâm thế hụt hẫng, mặc dù biết bản thân may mắn hơn nhiều người khi vẫn đỗ vào ngôi trường chất lượng nhưng mình từng có suy nghĩ quay đầu, bỏ cuộc vì nghĩ ngành Luật không phù hợp với bản thân. Sau khi suy nghĩ tích cực hơn, mình nhận ra đó là cái duyên nên vẫn sẽ cố gắng theo đuổi. Và rồi, ngành Luật đã thực sự thay đổi chính bản thân mình”.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 6
Càng học, Thành An càng hăng say nghiên cứu các môn Luật.

Được học tập tại ngôi trường uy tín, chất lượng hàng đầu về đào tạo luật, Thành An cho biết nơi đây đã tác động rất lớn đến tư duy, suy nghĩ của anh chàng: “ Với riêng cá nhân mình, được học các môn học liên quan đến pháp lý, nghiên cứu luật đã giúp mình nhạy bén hơn trong cách tư duy, lập luận, phản biện; các thầy cô ở đây đã cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội, biết phải - trái, trắng - đen, rèn luyện con người mình kỷ luật và nề nếp hơn”. Càng học, Thành An càng hăng say nghiên cứu các môn Luật. Nhờ đó mà anh chàng đã đạt được nhiều kết quả đáng nể, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Trở thành niềm tự hào của Đại học Luật hà nội

Sau bốn năm theo học tại ngôi trường Đại học Luật Hà Nội, không sai khi nói Thành An là một niềm tự hào của ngôi trường này. Minh chứng cho điều đó có thể kể tới những thành tích đáng nể của An như: Giải Nhất, Nhì hai năm liên tiếp tại cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường. Giải Khuyến khích cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2019; Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương: Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục; Bằng khen của Ban chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam; Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Thành An còn nhiều lần đạt được học bổng giỏi/ xuất sắc của trường.

Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 7
Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: 'Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân' ảnh 8

Đặc biệt hơn, mới đây Thành An chính thức là một trong hai gương mặt đại diện Đại học Luật Hà Nội xét danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội” do Thành Đoàn Hà Nội thực hiện với điểm tốt nghiệp GPA là 3.67.

Có thể nói, Phạm Thành An thực sự là một tấm gương cho rất nhiều bạn sinh viên, xứng đáng là niềm tự hào của Ninh Bình và thế hệ sinh viên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.