Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Nhật Minh, 18 tuổi, sinh ra tại Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Dù mới là sinh viên năm nhất nhưng cậu bạn đã có thành tích học tập đáng nể và có nhiều thời gian quản lí các dự án trợ giúp học tập về cộng đồng.
Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 1

Võ Nhật Minh chàng trai 18 tuổi luôn nỗ lực trong học tập và tự tìm kiếm cơ hội công việc cho bản thân.

Mình xuất thân trong 1 gia đình có nhiều truyền thống: Bố, mẹ và anh chị họ có truyền thống Sư phạm; gia đình có công lao với cách mạng... Từ năm lớp 11 đến 12, bản thân đã phải chịu những cú sốc lớn về gia đình: Mâu thuẫn, lục đục và người anh bỏ Đại học làm giảm uy tín của gia đình. Bố mẹ đã từng tâm sự với mình rằng: "Có quần áo mới, bố mẹ cũng không dám mặc. Ăn diện đẹp làm gì khi đường con cái của mình không như ý?"; "Đến con mình mà không dạy được thì dạy được ai nữa?"... Trong gia đình thường xuyên xảy ra sự cãi vã, xung đột giữa anh trai và bố mẹ về quan điểm sống, và bản thân mình phải gián tiếp hứng chịu. Việc chỉ biết đứng nhìn và hứng chịu nỗi đau từ khủng hoảng gia đình mang lại khiến bản thân mình rơi vào khủng hoảng tâm lí.

Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 2

Từng rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lí, Nhật Minh đã cố gắng cân bằng lại cuộc sống.

Khi người anh trai lên đường nhập ngũ, mọi trọng trách đổ dồn lên người con thứ. Bản thân mang nhiều trọng trách khiến bản thân mình phải căng sức học. Mình tự tạo áp lực, tự xây dựng lộ trình học cho bản thân, sắp xếp thời gian học tập hợp lí... Trong thời gian gặp khó khăn trong việc định hướng con đường tương lai, mình đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ thầy (cô) giáo chủ nhiệm Nguyễn Quang Sáng, người "mẹ hiền thứ hai" trực tiếp kèm cặp Nguyễn Thị Lệ Hoài, và các cô giáo dạy Sinh đã không quản mưa gió, khó khăn để kèm cặp mình như cô Lương Thị Hà, Nguyễn Thị Hà, Văn Thị Vân Anh,... Chính sự nhiệt tình, cống hiến của các thầy cô giáo đã giúp bản thân mình vượt qua kỳ thi THPT thành công.

Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 3
Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 4

Với thành tích học tập đáng nể, Nhật Minh được tuyển thẳng vào 3 trường đại học danh tiếng trong nước.

Tuy nhiên, trong thời điểm quyết định nguyện vọng, bản thân lại 1 lần nữa rơi vào khủng hoảng: Mình rất đam mê sư phạm, ngay từ nhỏ đã tập tành vẽ, viết và giảng bài như thầy giáo. Sự nghiệp đầy vinh hoa cao quý chính là động lực để bản thân mình muốn cầm phấn, đi vào tâm bão để thay đổi cuộc đời. Thế nhưng, khi chọn quyết định nghề nghiệp, phải cân bằng giữa đam mê và tương lai nghề nghiệp. Trong thời gian khủng hoảng, đắn đo, một lần nữa hình tượng người ngoại nằm thoi thóp trên giường bệnh trong những ngày cuối đời đã thúc đẩy bản thân chọn nghề Y. Cuối cùng, dựa vào sự may mắn và cái duyên mà bản thân đã chính thức chinh phục được trường Đại học Y Hà Nội - ngành Răng Hàm Mặt với số điểm 28.5 (đã cộng điểm vùng).

Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 5
"Quyết định nghề nghiệp cần phải cân bằng giữa đam mê và tương lai nghề nghiệp" là suy nghĩ của Nhật Minh khi lựa chọn giữa sư phạm và nghề Y.

Trải qua nhiều thăng trầm và những quyết định mang tính bước ngoặt, bản thân mình đã cảm nhận được rất nhiều chân lý sống: "Cho dù ngày mai có như thế nào đi chăng nữa, hãy cứ sống và cháy hết mình để mai sau không hối hận. Tuổi trẻ là để học tập và làm việc hết mình, đừng vội tận hưởng giữa độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời". Qua rất nhiều biến cố, trục trặc, bản thân mình đã nhận ra: "Chỉ có gia đình là nơi để bản thân nương náu sau những tháng ngày dông bão". Đúng như vậy, bố mẹ đã nói với mình rằng: "Bố mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh ra các con. Các con đang từng ngày trưởng thành,bố mẹ đang dần ngẩng cao đầu và tự hào về con cái của mình". Sau bao nhiêu dông bão, tình cảm gia đình được thắt chặt, thành viên trong gia đình yêu quý nhau và thấu hiểu nhau rất nhiều - đó chính là cái đích đến cuối cùng. Cuộc sống, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bản thân cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với những gì mình có, đó mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống!

Chàng sinh viên trường Y vượt qua nhiều áp lực để trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng ảnh 6

Ngoài việc siêng năng học tập, Nhật Minh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội tại trường để có thêm nhiều trải nghiệm và kỹ năng sống.

Thành tích học tập:

  • Thủ khoa khối C02 Toàn quốc điểm sàn
  • Top 8 khối C08 Toàn quốc
  • Điểm thi THPT: Toán 9, Văn 9.25, Hóa 10, Sinh 8.75
  • Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2020 - 2021
  • 12 danh hiệu học sinh giỏi cấp Huyện về văn hóa, giáo dục, kiến thức liên môn và Hoạt động Đoàn - Đội
  • Tuyển thẳng ba trường: Đại học Sư phạm Hà Nội - Sư phạm Hóa học; Đại học Kinh tế Quốc dân - ngành Quản lí doanh nghiệp và Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Kĩ thuật Hóa học.

Kinh nghiệm làm việc:

  • Leader của 1 số fanpage lớn về mảng học tập, quản lí các dự án trợ giúp học tập về cộng đồng
  • Admin page "Cộng đồng Hóa học Shine Education", hoạt động nhằm mục đích giúp đỡ các học sinh có một định hướng tốt hơn chinh phục bộ môn Hóa học.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.