Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Biến khó khăn thành cơ hội, Khúc Duy Linh, sinh năm 2001, chàng sinh viên năm 2 đã có quyết định táo bạo khi mở thương hiệu đồ ăn online KDL Food ngay chính trong thời điểm dịch COVID-19. Hiện, Duy Linh đang theo học chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trong thời điểm dịch COVID-19 quay trở lại lần thứ 2, nhận thấy không thể quanh quẩn trong nhà mãi mà không làm gì, Duy Linh quyết định bắt đầu với bán hàng online. Tận dụng lợi thế từ gia đình là kinh doanh nhà hàng, anh chàng liền kiến nghị với anh trai mình về việc mở thương hiệu bán đồ ăn Việt online, khởi đầu bằng những món ăn đặc trưng của quê nhà Hải Phòng.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Nhận được sự động viên, cổ vũ của anh trai và ủng hộ của gia đình, Duy Linh bắt đầu lên kế hoạch mở bán online như thế nào để vừa giữ được chất lượng tốt nhất, vừa đủ lãi và đặc biệt đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với người mới như Linh, khởi đầu trong thời điểm đó là một sự mạo hiểm và đầy khó khăn.

Duy Linh tâm sự: “Nghĩ thì đơn giản nhưng khi làm mới thấy không hề dễ dàng. Tất tần tật các công đoạn từ bao bì, tên, logo đại diện, lập fanpage, nghĩ content lên bài đều do một tay mình hoàn thiện. Mình đã phải tự mày mò học hỏi, tìm hiểu rất nhiều để hoàn thiện từng công đoạn một. May mắn mình luôn có gia đình đồng hành, đặc biệt là anh trai luôn ở cạnh và cùng mình xây dựng nên thương hiệu này”.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 2

Duy Linh và thương hiệu đồ ăn của mình

Sau khi được mẹ tư vấn về cách bán hàng, xử lý như thế nào với các trường hợp gặp phải trong kinh doanh, Duy Linh khởi động kế hoạch của mình, khoanh từng vòng khách hàng từ các mối quan hệ đang có hiện tại cho đến vòng tròn khách hàng lớn hơn. Là người sành ăn và khó tính, anh bạn hiểu rõ nhất về chất lượng sản phẩm của gia đình. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm đều được Linh chú trọng trau chuốt và ship đến tận nơi cho khách hàng.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 3

Duy Linh và mẹ - Mẹ chính là người đã luôn ở bên cạnh tư vấn và dạy cho Linh những bài học về kinh doanh

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 4

Vì công việc bận rộn nên không thể sát sao đồng hành với con trai nhưng với Duy Linh,

bố là nguồn động viên kịp thời, đúng lúc để động viên mỗi khi con trai mệt mỏi

Dù bước sang đợt dịch thứ 4, các đơn hàng của anh bạn vẫn đều đặn, thậm chí số lượng đặt nhiều hơn trước. Duy Linh cũng dự định sẽ hợp tác với một số ứng dụng giao hàng và xây dựng hình ảnh trên nhiều nền tảng khác nhau để mở rộng thương hiệu của mình.

Để có được những kết quả tích cực như hiện tại, Duy Linh cũng phải trải qua một quãng thời gian vất vả để cân bằng giữa kinh doanh, học tập và các hoạt động Đoàn ở trường. “Thời gian đầu với mình quả thật rất khó khăn, mình loay hoay không biết phải làm việc gì trước, hoàn thành việc nào sau. Mất một thời gian để mình có thể điều chỉnh trạng thái và phân bổ sao cho hợp lý nhất”- Linh tâm sự.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 5
Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 6

Được biết đến với vai trò là Bí thư Chi Đoàn, Duy Linh cũng được đánh giá là một sinh viên năng động, chăm chỉ và nhiệt tình với bạn bè, thầy cô. Trong những buổi giao lưu văn nghệ, anh bạn nhận được nhiều sự yêu mến bởi giọng hát nội lực, nam tính. Thời gian rảnh rỗi, Duy Linh thích nhất được vào phòng gym để tập luyện và rèn luyện sức khỏe tốt.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 7

Dự định sau khi hết dịch, Linh sẽ tập trung để mở cửa hàng và tranh thủ tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn về lĩnh vực marketing và kinh doanh. Bên cạnh đó, anh chàng cũng quyết tâm phấn đấu để đạt thành tích cao trong kỳ học tới tại trường.

Chàng sinh viên trường Báo khởi nghiệp trong mùa dịch COVID-19 ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.