Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Hồng Quân (sinh năm 2002) đến từ mảnh đất Hà Giang, hiện là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Hồng Quân theo đuổi song song hai lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật. Sở hữu gương mặt điển trai cùng với sự nỗ lực, anh đã chinh phục “Top 10 Cuộc thi The Face IB 2022”, là Đại sứ truyền thông cho các tổ chức, nhãn hàng, công ty lớn như Ngân hàng Quân đội MB Bank, L'Oréal,… Hồng Quân còn là sinh viên tiêu biểu khi đạt GPA 4.0 kỳ 2 năm học 2021-2022 và giải thưởng Cuộc thi NCKH sinh viên cấp khoa, trường.

Nỗ lực chinh phục từng thành tích

Có lẽ, được sinh ra trong gia đình làm nghề giáo chính là động lực to lớn và mạnh mẽ nhất để mình cố gắng trong học tập cũng như công việc. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã rèn luyện cho mình tính tỉ mỉ, chỉn chu, quyết đoán trong mọi việc, dạy mình phương pháp tư duy tự học. Sự đồng hành và định hướng của gia đình đã giúp mình đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mình từng theo học chuyên Toán tại trường THPT chuyên Hà Giang sau khi tốt nghiệp mình đỗ 2 trường là Đại học Luật Hà Nội và Học viện Ngân Hàng. Nhưng vì đam mê tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế, đồng thời mong muốn được làm tại các ngân hàng lớn nhất Việt Nam, nên mình quyết định theo học ngành Tài chính - Ngân hàng, khoa Ngân hàng, Học viện Ngân Hàng.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 1

Trần Hồng Quân hiện là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Khi mới bước chân vào cánh cổng Đại học có lẽ là khoảng thời gian mình gặp không ít khó khăn. Là một sinh viên tỉnh lẻ, ở thời điểm đó, mình thấy khó nhất là việc làm quen với một môi trường mới, cùng với việc tự học, dung nạp khối lượng kiến thức và hoàn thành bài tập đúng hạn. Việc sống tự lập, xa gia đình đòi hỏi bản thân mình phải thay đổi và tìm kiếm thêm những người bạn mới. Mình đã tham gia câu lạc bộ cùng rất nhiều các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường. Từ đó, mình có thêm những người bạn mới, mỗi người đều đến từ một nơi khác nhau và mang trong mình những ưu điểm nổi bật rất đáng để học hỏi. Chính môi trường đại học đã khiến mình cởi mở, tự tin giao tiếp hơn với mọi người.

Trải qua hai năm học tập, rèn luyện tại Học viện Ngân hàng giúp mình có thêm nhiều kiến thức về khối ngành kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Thầy cô đã cho mình nền tảng của một sinh viên kinh tế, định hướng nghề nghiệp và tương lai của ngành học mình đang theo đuổi. Ngoài những kiến thức trên sách vở môi trường Đại học còn luyện rèn cho mình kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự tin khẳng định bản thân và quan trọng hơn cả mình dần trưởng thành trong tư duy và hành động. Mình tự tin, năng động hơn trong các hoạt động ngoại khoá, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách và dám nghĩ, dám làm.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 2
Hồng Quân cùng các bạn sinh viên trong đội đạt Giải Nhất khi tham gia cuộc thi văn nghệ chào tân sinh viên khoa Ngân hàng.

Trong học tập và hoạt động ngoại khoá bản thân mình đạt được một số thành tích như:

Thành tích nổi bật trong học tập:

  • GPA 4.0 kỳ 2 năm học 2021-2022;
  • Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng;
  • Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học sinh viên Học viện Ngân hàng.

Thành tích nổi bật trong hoạt động ngoại khoá:

  • Đại sứ truyền cảm hứng Ngân hàng Quân đội MB Bank;
  • Đại sứ truyền thông chương trình L'Oréal Management Trainee Programme 2022;
  • Đại sứ sinh viên Cuộc thi Future Business Analyst;
  • Đại sứ truyền thông Cuộc thi Social Innovation Launch;
  • Đại sứ truyền thông tổ chức Youth Opportunities - Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ;
  • Đại sứ truyền thông Mentori Vietnam;
  • Top 10 Cuộc thi The Face IB 2022;
  • Assistant tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Vietnam;
  • Ban tổ chức Cuộc thi Banking Discovery.

Tham gia Nghiên cứu Khoa học khi mới là sinh viên năm 2 có lẽ là quyết định liều lĩnh và đúng đắn nhất của mình. Với đề tài “Tác động của miễn phí tài khoản thanh toán đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại”, quá trình nghiên cứu đã cho nhóm chúng mình tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc viết báo cáo, thu thập thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức về ngành học,…Những kinh nghiệm sẽ góp phần rèn luyện những kỹ năng mềm của bản thân sau khi ra trường và là tiền đề quan trọng để mình tiếp tục con đường học tập ở cấp cao hơn.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 3

Trần Hồng Quân tại vòng Bán kết Cuộc thi The Face IB 2022.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 4

Trần Hồng Quân trong đêm Chung kết Cuộc thi The Face IB 2022.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 5

Top 10 Cuộc thi Cuộc thi The Face IB 2022.

Trần Hồng Quân – “Chàng trai đẹp châu Á”, đa tài

Từ khi mới bước chân vào cánh cổng Đại học, mình may mắn được mọi người biết đến nhiều với danh xưng “trai đẹp châu Á” và có cơ hội xuất hiện trên một số fanpage, trang báo lớn. Đó cũng chính cơ hội để bản thân bén duyên với mẫu ảnh. Bên cạnh đó, nhờ niềm yêu thích truyền thông và sáng tạo nội dung, hiện tại mình cũng đang là một KOL trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hỏi mình rằng: “Những công việc mình đang làm có giúp ích được gì cho ngành học và công việc trong tương lai của mình hay không?” Câu trả lời của mình là có. Mình nhận thấy rằng, hiện nay các Ngân hàng đều đang tìm kiếm các giải pháp nhằm mở rộng tệp khách hàng và duy trì lượng khách hàng tiềm năng là giới trẻ. Các công việc mình làm thêm hiện tại giúp mình được trải nghiệm, mở rộng các mối quan hệ xã hội, được mọi người biết đến nhiều hơn, có sức ảnh hưởng tới các bạn học sinh, sinh viên và có thêm thu nhập phục vụ việc học tập. Việc có sức ảnh hưởng và nhiều mối quan hệ sẽ giúp ích mình rất nhiều trong các hoạt động thực tập tại Ngân hàng đối với đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sau này.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 6

Sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình chuẩn, Hồng Quân còn bén duyên với nghề mẫu ảnh và KOL trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, được trở thành Đại sứ truyền thông cho rất nhiều tổ chức, nhãn hàng, công ty lớn như Ngân hàng Quân đội MB Bank, L'Oréal, Mentori Vietnam… hay các cuộc thi học thuật của các trường đại học là điều vô cùng may mắn với mình khi mới chỉ là sinh viên năm 2. Bất ngờ, vui mừng, hồi hộp là những cảm xúc đan xen khi mình nhận được thư mời trở thành “Đại sứ truyền thông” từ các tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp. Mặc dù mình không mang lại một giá trị quá lớn, không trực tiếp tạo ra thành quả, nhưng mình tin rằng mình đã đóng góp một phần nhỏ bé vào đó, và cùng với mình là nhiều bạn trẻ nữa, đã, đang và sẽ trở thành một giá trị lớn cho cộng đồng. “Đại sứ truyền thông” không chỉ là một danh xưng mà đó còn là cơ hội, là mục tiêu để mình cố gắng trau dồi, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 7
Trần Hồng Quân - Đại sứ sinh viên Cuộc thi Future Business Analyst - Đại học RMIT.

Các giải thưởng, bằng khen là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành theo năm tháng của bản thân

Với mình, các giải thưởng, bằng khen cho đến thời điểm hiện tại không “gán mác” là thành tích mà đó đơn giản chỉ là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành theo năm tháng của bản thân. Đó thật sự là những dấu mốc đáng trân quý đối với cá nhân mình. Tất cả sẽ là động lực để bản thân mình cố gắng nỗ lực mỗi ngày, chinh phục những thành công mới trong những năm tháng tiếp theo dưới mái trường Học viện Ngân hàng. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng của bản thân bằng cách trau dồi ngoại ngữ, học tốt các môn khối ngành kinh tế và tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích trong thời gian tới.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 8

Trần Hồng Quân khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ truyền cảm hứng Ngân hàng Quân đội MB Bank - Chiến dịch “Hết dịch mình đi đâu".

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 9

Trần Hồng Quân - Đại sứ truyền thông Cuộc thi Social Innovation Launch.

Nỗ lực học tập không phải là việc chúng ta trở thành một con “mọt sách” mà là phải tìm ra được hướng học tập mới cho riêng mình. Hướng học tập mới đó là tư duy logic, tìm hiểu kỹ môn học trước khi bắt tay vào việc giải quyết nó cho đúng với yêu cầu giảng viên đưa ra. Ngoài ra, thể thao, thư giãn là điều không thể bỏ qua nếu bạn không muốn mình trở nên trầm cảm về áp lực điểm số.

Để có được các thành tích trên, việc đầu tiên mình làm là tự lập ra kế hoạch, mục tiêu cho bản thân và cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất có thể. Với những thành tích đã đạt được mình luôn tự ý thức bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không được “ngủ quên trên chiến thắng”, lấy những thành tích đó làm động lực phấn đấu cho quá trình sau này.

Thế hệ trẻ luôn là “nguyên khí quốc gia”, là niềm tin, là hy vọng

Với mình, sống có ích chính là sống có ước mơ, hoài bão, biết vươn lên trong cuộc sống, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, có ý thức cống hiến cho đời. Thế hệ trẻ ngày nay cần đặt ra mục tiêu, lý tưởng sống cho bản thân, cố gắng học tập trau dồi kiến thức để không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có một nhân cách tốt góp phần phát triển xã hội trở nên lành mạnh, văn minh.

Mình mong muốn gửi gắm một thông điệp tới các bạn đồng trang lứa: “Có thể nói thế hệ trẻ luôn là “nguyên khí quốc gia”, là niềm tin, là hy vọng. Dù ở hoàn cảnh lịch sử nào, vai trò của thế hệ trẻ vẫn luôn góp công, góp sức quyết định tương lai đất nước”. Chính vì thế, chúng ta hãy không ngừng phát triển bản thân, sống là chính mình, theo đuổi đam mê, dám nghĩ dám làm để cống hiến tài năng, trí tuệ của bản thân vào sức mạnh nội sinh, độc lập, tự chủ của dân tộc.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 10
Trần Hồng Quân - Đại sứ truyền thông Mentori Vietnam.

Bất cứ ai trong số chúng ta cũng có hình mẫu lý tưởng riêng của bản thân, còn đối với mình hình mẫu lý tưởng mà bản thân hướng đến là một người sống có lý tưởng, hoài bão, độc lập, tự tin, dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi và biến ước mơ thành hiện thực. Hơn nữa, mình mong muốn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất để lan tỏa những điều tốt đẹp và truyền nguồn cảm tích cực đến cộng đồng.

Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 11
Chàng sinh viên Học viện Ngân hàng sở hữu gương mặt điển trai cùng loạt thành tích ấn tượng ảnh 12

Quan điểm sống mà Hồng Quân hướng tới đó là việc luôn “Rời khỏi vòng tròn an toàn của bản thân”.

Quan điểm sống mà mình hướng tới đó là việc luôn “Rời khỏi vòng tròn an toàn của bản thân”. Thay vì chọn những giải pháp an toàn để giải quyết vấn đề, hay sống theo sự rập khuôn không có kế hoạch thì hãy cho phép bản thân được thử làm những điều mới mẻ, có những suy nghĩ táo bạo không nhất thiết nó sẽ mang đến cho bản thân thành công vang dội mà thông qua đó sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội, thách thức bản thân ở nhiều lĩnh vực và hơn cả là cho bản thân cái nhìn đa chiều về cuộc sống.

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.