Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đam mê và tiếp cận với bộ môn chụp ảnh từ năm 16 tuổi, Võ Thành An (An Võ) đã trở thành một nhiếp ảnh gia lăn xả vì nghệ thuật ngay khi là sinh viên đại học.

An Võ (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên tại Cửa Lò (Nghệ An), đang theo học ngành Điện tử viễn thông tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đó, anh chàng còn được biết đến là một người chụp ảnh nghệ thuật.

Đam mê máy ảnh, nhạy cảm với màu sắc và các góc hình khác nhau nên An muốn tìm hiểu và khám phá về nhiếp ảnh. Năm 16 tuổi, Thành An đã bắt đầu theo chân những anh chị làm việc tại các studio lớn nhỏ để học cách sử dụng máy ảnh cũng như sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh.

Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 1
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 2
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 3

“Để có thể mua được chiếc máy ảnh đầu tiên, bản thân mình đã trải qua một quá trình bán hàng và đi làm thêm. Số tiền kiếm được mình tích cóp dành dụm sau một thời gian đủ để mua được một chiếc máy ảnh đối với mình là ổn để có thể thỏa mãn đam mê”, Thành An chia sẻ.

Niềm đam mê ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi An bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Được khám phá một vùng đất mới, chân trời mới đối với cậu chính là một cách để học hỏi thêm từ nhiều người đến từ mọi nơi trên đất nước. Cậu ngày càng cố gắng và nỗ lực hơn trong cả học hành, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn trường cũng như lăn xả vì đam mê.

Tất nhiên, chàng “nhiếp ảnh gia” tương lai cũng đã từng trải qua rất nhiều khó khăn trong lúc theo đuổi đam mê: “Thời điểm đầu lúc chập chững học chụp ảnh, mình không biết căn góc cũng như sử dụng máy ảnh triệt để hết công dụng của nó, bởi mỗi máy ảnh lại có những hiệu ứng cũng như cách thức sử dụng khác nhau. Bên cạnh đó lúc học chỉnh ảnh bằng các phần mềm như Photoshop hay Lightroom mình cũng gặp khó khăn trong việc cân đối màu sắc cũng như thẩm mỹ của những bức ảnh, và cũng phải mất khoảng một năm quan sát cũng như học hỏi từ nhiều thợ ảnh chuyên nghiệp, từ cách anh chị cũng như nhiều studio nổi tiếng để mình trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp của bản thân”.

Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 4
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 5

An luôn lăn xả tìm tòi và học hỏi để kiến tạo nên nền tảng nghiệp vụ cho bản thân. Cậu đã cùng nhiều nhiếp ảnh nổi tiếng tạo ra những bộ ảnh, lưu giữ vẻ đẹp cho những anh chàng, cô nàng đang trong độ tuổi mới lớn hay những sinh viên muốn lưu giữ lại nhưng hình ảnh thanh xuân.

Với An, những chuyến đi ấy đã giúp cậu tiếp xúc được với nhiều người, nhiều lĩnh vực và mở rộng quan hệ cũng như cơ hội học tập bồi dưỡng đam mê của mình. Và nhờ đấy An cũng đã có những bộ ảnh đầu tay của riêng mình.

Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 6
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 7
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 8
Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 9

Những bức ảnh do An chụp.

“Thật may mắn khi mình có một gia đình thật tuyệt vời, bố mẹ mình là công nhân viên chức, giáo viên. Khi biết mình đang dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn khác, gia đình mình vẫn luôn động viên và dõi theo những bước tiến của con trai. Tất nhiên đôi lúc vẫn sẽ lo lắng rằng liệu mình tham gia nhiều chuyến đi và nhiều hoạt động như vậy sẽ ảnh hưởng tới quỹ thời gian và quỹ sức khỏe nhưng không một ai ngăn cản hay cấm đoán mà thay vào đấy là tôn trọng những gì mà mình lựa chọn. Đối với mình đấy chính là một điều may mắn”, An tâm sự.

“Nhiều người cho rằng “trai Bách Khoa” sẽ rất khô khan, cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết tới sách vở, máy tính và đồ công nghệ nhưng không hẳn đâu nhé. Bản thân mình thấy chúng mình cũng là những “chàng nghệ sĩ” với tâm hồn trẻ trung, mộng mơ và sôi động", An hào hứng chia sẻ.

Chàng sinh viên Bách Khoa bước chân vào thế giới nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi ảnh 10

Đã chọn theo đuổi nhiếp ảnh từ những năm cấp ba và đến bây giờ khi trở thành sinh viên năm hai, ngọn lửa đam mê ấy vẫn còn 'bùng cháy'. Anh bạn mong muốn được tiếp tục phát triển chuyên nghiệp hơn nữa trong lĩnh vực này. Cậu đã đặt mục tiêu cho bản thân trước năm 25 tuổi sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm trong 'làng' nhiếp ảnh, mang đến cho mọi người những bộ ảnh đẹp, những vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi người mà họ thường bỏ lỡ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.