Chàng MC tài năng của học viện livestream

0:00 / 0:00
0:00
Chàng MC tài năng của học viện livestream
SVVN - Dù còn trẻ song Khánh Duy đã vinh dự trở thành giảng viên của học viện livestream.  

Sinh năm 1994, Khánh Duy lớn lên tại Nha Trang và từng theo học chuyên ngành khách sạn tại một trường đại học ở TP. HCM. Với gương mặt sáng sân khấu, lối nói chuyện có duyên và khả năng ứng biến tốt, chàng trai 27 tuổi này đã tích lũy cho mình kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực MC. Theo đó, Khánh Duy đã tốt nghiệp loại xuất sắc khóa học MC tại Nhà Văn hóa thanh niên và giành giải Á quân Yeah1 Be A Star. Từ đây, con đường làm nghề đã mở rộng hơn với chàng 9X tài năng này.

Mới vào nghề Khánh Duy đã liên tục nhận được các lời mời dẫn chương trình lớn. Anh đảm nhận vị trí MC cho sự kiện “Tê giác đến trường” do Wild Aid (tổ chức phi chính phủ) thực hiện, Tuần lễ du lịch Hàn Quốc của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Nét đẹp Thanh niên Nha Trang tỉnh Khánh Hòa… và dẫn dắt trong nhiều chương trình họp báo cho các ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Hương Tràm, Quốc Thiên… “Có lẽ nhờ Tổ nghề thương và mình cũng có duyên với nghề nên chỉ sau vài tháng các cơ hội đến với mình rất nhiều” – Khánh Duy chia sẻ.

Chàng MC tài năng của học viện livestream ảnh 1

Khánh Duy với gương mặt điển trai và lối dẫn cuốn hút. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, sau hai năm hoạt động say mê, biến cố gia đình bất ngờ xảy đến khiến Duy không thể tiếp tục làm nghề. Anh từ bỏ mọi cơ hội đứng trên sân khấu, lui về cuộc sống thường nhật, không còn theo đuổi nghề MC nữa.

Trong suốt năm năm sau đó, nỗi nhớ nghề và đam mê sân khấu vẫn ám ảnh Duy trong suy nghĩ đến cả giấc mơ. “Khi biết mình thuộc về nghiệp cầm mic, mình không cho phép bản thân bỏ cuộc”, Duy bộc bạch. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những lời mời dẫn chương trình, anh vẫn từ chối vì cảm thấy bản thân không thể toàn tâm toàn ý với nghề. Phải đến 5 năm sau, việc gia đình đã ổn định, Khánh Duy một lần nữa quay trở lại với đam mê. Anh nối lại các mối quan hệ cũ và tiếp tục nhận các lời mời công việc.

Chàng MC tài năng của học viện livestream ảnh 2

Từng tạm nghỉ năm năm trong nghề nhưng khi trở lại, Khánh Duy vẫn giữ được phong độ khi dẫn các chương trình.

Dù con đường sự nghiệp bị ngắt quãng song chàng trai trẻ vẫn khá bén duyên nghệ thuật. Sau một năm hành nghề, anh được khá nhiều công ty để mắt tới, trong đó có hai sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam muốn ký hợp đồng độc quyền nhưng Duy đều từ chối. Anh không muốn có sự ràng buộc nào nhằm tạo cho bản thân nhiều cơ hội khác rộng mở hơn để phát triển sự nghiệp.

Mới đây, Shark Nguyễn Hòa Bình xây dựng học viện livestream đầu tiên tại Việt Nam với số tiền đầu tư lớn được mang tên Học viện livestream Next On. Từ đây, hàng loạt gương mặt nổi bật trong ngành dẫn chương trình đã được mời về giảng dạy, trong số đó là MC Khánh Duy. Chàng trai 27 tuổi cho biết yêu cầu của học viện này khá khắt khe. Để có thể nhận được lời mời giảng dạy phải qua vòng casting, sau đó chọn module phù hợp và thao giảng nhiều lần trước hội đồng đánh giá của học viện. "Công việc này đòi hỏi chuyên môn rất cao và kinh nghiệm nhiều năm trở lên, cùng ngoại hình đẹp", Khánh Duy nói.

Chàng MC tài năng của học viện livestream ảnh 3

Khánh Duy thử sức trong vai trò giảng viên tại học viện livestream đầu tiên của Việt Nam.

Nói về tương lai, Duy cho biết sẽ dồn tâm huyết cho dự án tại học viện livestream. Anh cho biết, đây không chỉ là trào lưu mà còn là xu hướng phát triển của nền thương mại điện tử và thời đại 4.0: “Mình sẽ toàn tâm toàn ý với dự án này vì trước mắt là một tương lai mở và rất nhiều cơ hội đang chào đón”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.