Chàng MC điển trai từng bị từ chối show vì quá gầy

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngô Trọng Hiền (TP. HCM) được khán giả biết đến là chàng MC với lối dẫn tự nhiên, chân thành và đầy cảm xúc qua những chương trình radio. Mới đây, anh nhanh chóng tạo được tiếng vang khi có màn thể hiện đầy tự tin tại cuộc thi 'Gương mặt truyền hình'. Anh còn được chọn làm Đại sứ Tuần lễ Du lịch tại TP. HCM.

‘MC là mơ ước đời tôi’

Thời gian đầu tiếp xúc với ‘nghề nói’, Trọng Hiền gặp rất nhiều khó khăn khi chưa hiểu rõ về công việc dẫn chương trình. Trọng Hiền dành thời gian tự rèn luyện là chủ yếu. Từ giọng nói, phong thái cho đến nội dung đều được Hiền mài dũa mỗi ngày. Đặc biệt là không ngừng trải nghiệm, học hỏi kiến thức ở đa lĩnh vực để hiểu, cảm và dễ dàng chia sẻ thông điệp đến khán giả trong sự nghiệp của mình.

Trọng Hiền có một niềm say mê lớn với vai trò của người dẫn chương trình. “Công việc này không chỉ mang đến sự hứng thú khi chia sẻ, kể chuyện mà còn cho ta nhiều trải nghiệm khi lắng nghe. Mỗi chương trình, mỗi khách mời đều là một khoảnh khắc đáng quý để mình được nghe, được học hỏi điều gì đó từ họ”, Trọng Hiền tâm huyết.

Trước đó, Trọng Hiền từng bị từ chối đảm nhiệm công việc MC vì quá gầy. Dù có chút tiếc nuối, nhưng sau đó là động lực để anh cố gắng tập luyện, phấn đấu để khắc phục điểm yếu bản thân và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Chàng MC điển trai từng bị từ chối show vì quá gầy ảnh 1
Chàng MC gây ấn tượng với lối dẫn vui vẻ, duyên dáng và chuyên nghiệp.

Từng là cựu sinh viên thuộc chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông, nhưng anh không cảm thấy phí hoài những ngày tháng học tập tại trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM. Trọng Hiền chia sẻ: “Mình nghĩ, mỗi ngành nghề, công việc đều bổ ích và bổ trợ cho công việc dẫn chương trình. Để phấn đấu trở thành một BTV - MC giỏi, mình cần phải có kiến thức đa lĩnh vực và trải nghiệm đủ nhiều để hiểu từng nội dung khác nhau. Khi đã hiểu thì mới dễ dàng chia sẻ cho khán giả. Ngành Mạng máy tính và Truyền thông giúp mình hiểu về công nghệ, có thể dễ dàng dẫn các chương trình liên quan lĩnh vực này”.

Ghi dấu với các chương trình radio ấn tượng

Với nhiều năm kinh nghiệm, Trọng Hiền đã thành công xây dựng thương hiệu bản thân là chàng MC có ngoại hình sáng, cách dẫn dắt cuốn hút, thông minh và bản lĩnh. Khoảng thời gian làm biên tập, VJ (Video Jockey - người kết nối video âm nhạc) tại Yeah1 Music đã giúp Trọng Hiền tích lũy kinh nghiệm dày dặn trong mảng giải trí.

Bén duyên với lĩnh vực phát thanh, anh đảm nhận vai trò Radio Host tại XONE Radio - một kênh radio về âm nhạc và giải trí hàng đầu Việt Nam. Với cách dẫn chuyện duyên dáng cùng giọng đọc đặc trưng và đầy kinh nghiệm, Trọng Hiền đã nhanh chóng được tin tưởng và trao cơ hội làm host cho các chương trình nổi tiếng, như talkshow XONE with Stars (trò chuyện với nhiều nghệ sĩ như H’ Hen Nie, Đông Nhi, Tóc Tiên...), chương trình cộng đồng F0 Không cô đơn (giao lưu với các bác sĩ và bệnh nhân F0 trong mùa dịch COVID-19)... Ngoài ra, Trọng Hiền còn tham gia sản xuất, biên tập và dẫn chương trình Inside Jobs - một talkshow giáo dục, phỏng vấn các chuyên gia nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực như marketing, logistic, công nghệ…

Chàng MC điển trai từng bị từ chối show vì quá gầy ảnh 2
Ngô Trọng Hiền từng là học sinh chuyên toán ở THPT, nhưng có niềm đam mê lớn với công việc sáng tạo nội dung, MC.

Từ ‘nghề nói’ đến ‘Gương mặt truyền hình’

Đến với Gương mặt truyền hình - The TVFace 2022 và xuất sắc nằm trong Top 24, Trọng Hiền cho biết, đây là cuộc thi về người dẫn chương trình uy tín, là cơ hội để bất cứ ai làm nghề có thể học hỏi và phát triển bản thân. Trở thành BTV - MC truyền hình của đài truyền hình TP. HCM cũng là một trong những mục tiêu lớn mà bản thân hướng tới. Trọng Hiền sẽ nỗ lực hết mình để chinh phục ngôi vị cao nhất.

Ở thời điểm hiện tại, Trọng Hiền cảm thấy rất may mắn khi đến với Gương mặt truyền hình và được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các anh chị đi trước, các thầy cô giảng viên và đặc biệt là từ 3 mentor: Doanh nhân Lê Đăng Khoa, Á Hậu Thúy Vân và Nhà báo - BTV Tấn Tài. Trọng Hiền được đánh giá không chỉ làm tròn vai ở các thử thách chính tại Gương mặt truyền hình mà anh tỏa sáng trong các hợp phần cũng như thử thách phụ, để lại nhiều ấn tượng cho giám khảo lẫn khán giả theo dõi.

Chàng MC điển trai từng bị từ chối show vì quá gầy ảnh 3
Anh mong rằng bản thân sẽ phấn đấu nắm bắt được nhiều cơ hội rộng mở hơn sau cuộc thi 'Gương mặt truyền hình'.

Gương mặt truyền hình không chỉ là cột mốc đáng nhớ mà còn mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá. Nam MC đang ấp ủ nhiều dự định cho riêng mình. Bên cạnh công việc tại kênh radio, anh còn tự sản xuất podcast, video trải nghiệm về cuộc sống… để học hỏi và thỏa đam mê. Bên cạnh đó, với hình ảnh và kỹ năng hiện tại, Trọng Hiền cũng mong muốn mình sẽ có cơ hội trở thành BTV - MC của Đài Truyền hình TP. HCM. Với ngoại hình điển trai, Trọng Hiền còn được nhận được nhiều lời ngỏ ý hợp tác từ các nhãn hàng thời trang lớn. Anh mong muốn mình sẽ có cơ hội thử tài tại các sàn diễn thời trang.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.