Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thời gian qua, Phùng Gia Phúc luôn nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân, để trở thành niềm tự hào cho gia đình và là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.
Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 1
Unisex model – Dragqueen Phùng Gia Phúc (Hà Ly).

Phùng Gia Phúc hiện đang là sinh viên năm 4 Khoa Dược – Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech). Tại trường, anh đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm CLB Model Hutech trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hutech, đạt rất nhiều thành tích ở các lĩnh vực khác nhau như: Sinh viên 5 tốt cấp khoa; Giấy khen thành tích học tập tốt của khoa; Giấy khen tích cực tham gia hoạt động phong trào khoa; Á hậu 1 cuộc thi Miss Beauty Queen 2020;…Hiện tại, Phúc đang hoạt động nghệ thuật như một Unisex model và Dragqueen, với nghệ danh Hà Ly.

Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 2

Gia Phúc đạt Á hậu 1 tại Miss Beauty Queen 2020.

Có niềm đam mê, lí tưởng với nghề

Đam mê với công việc người mẫu từ nhỏ, Hà Ly muốn bản thân trở nên xinh đẹp, tự tin, thần thái hơn với kĩ năng trình diễn ấn tượng. Chàng mẫu tiết lộ: “Hoa hậu Phạm Hương chính là nguồn cảm hứng to lớn tiếp thêm động lực cho mình đến với công việc này. Sau đó được siêu mẫu Lại Thanh Hương rèn luyện, mình đã tiến bộ rõ rệt”.

Ngoài catwalk, Hà Ly còn có khả năng nhảy, múa điêu luyện. Sau cuộc thi Miss Beauty Queen, anh được các anh chị trong giới Dragqueen ngỏ lời giúp đỡ vào nghề. Anh cảm thấy rất vui vì có thêm nhiều bạn bè, được mọi người ủng hộ,…và hạnh phúc nhất là được thực hiện đam mê của mình.

Hình tượng Hà Ly muốn hướng đến là một người đẹp, tài năng, có thể truyền lửa, truyền năng lượng cho mọi người. Trong tương lai, anh còn muốn trở thành một Catwalk Trainer.

Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 3
Á hậu 1 trình diễn trang phục dân tộc

Khó khăn nhưng không lùi bước

“Khó khăn ở Model là vấn đề ngoại hình phải phù hợp. Tuy nhiên những vẫn đề liên quan đến gia đình, xã hội và nghề nghiệp sau này nên mình chưa thể thay đổi về ngoại hình được . Còn Dragqueen cần đầu tư nhiều trang phục, trang sức nhưng vẫn là sinh viên nên kinh phí còn hạn hẹp.”, Phúc chia sẻ. Anh thường nhận đi các show diễn thời trang hay Dragqueen để kiếm tiền trang trải. Thời gian học tập của nam sinh cũng vì thế bị hạn chế lại, nhưng vốn có học lực tốt nên anh có thể cân bằng được.

Dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động nghệ thuật, Phúc phải ngưng các show, đồng thời không đến trường học tập được. Thời gian này ở nhà, anh chàng vẫn tự ôn bài, luyện tập các kỹ năng cần thiết, dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân hơn.

Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 4
Hà Ly tham dự Dragshow

“Be youself – Try your best – Get your success”

Người mẫu Hà Ly luôn có một câu slogan riêng cho bản thân: “Be youself – Try your best – Get your success”. Câu nói mang ý nghĩa ngắn gọn: “Muốn theo đuổi hoặc làm điều gì đó, đầu tiên bạn hãy là chính mình, sau đó cố gắng hết sức không ngại khó khăn, cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành công”, anh giải thích.

Đặc biệt, Gia phúc muốn nhắn nhủ đến các bạn trong cộng đồng LGBT: “Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhất là sức khỏe tình dục. Cố gắng trong công việc, tin tưởng vào bản thân và có suy tích tích cực”.

Chàng mẫu phi giới tính truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 5
Người mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ

Có lẽ, Gia Phúc may mắn hơn những người khác khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình. “Mẹ đã hỏi mình rất nhiều về LGBT trước khi mình comeout và tìm hiểu trên mạng xã hội. Cho đến năm 2019, mình và mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau về sự thật. Mặc dù mẹ buồn khá nhiều nhưng sau đó mẹ đã nói với ba luôn. Đêm chung kết MBQ2020, mẹ và các cô trong nhóm thiện nguyện của mẹ đã đến tận nơi cổ vũ cho mình”, anh chàng xúc động kể lại.

Sắp tới Gia Phúc tập trung để thi tốt nghiệp và định hướng sẽ học cao hơn. Đồng thời anh chàng đầu tư và cố gắng tiến bộ hơn qua các Dragshow.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.