Chàng Lục Vân Tiên người Anh

Chàng Lục Vân Tiên người Anh
TPO - Ban ngày Roger Hayhurst (19 tuổi, người Anh) là một người làm vườn hòa nhã nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu “hóa thân” thành một vị anh hùng “trừ gian giệt bạo”.

Cậu thường ra ngoài vào lúc 9 giờ tối và trở về nhà vào 2 giờ sáng hôm sau. Mỗi khi “hóa thân” thành anh hùng, Roger Hayhurst mặc một bộ trang phục màu xanh pha đen trị giá khoảng 326 đô la Mỹ mà mẹ anh đã mua của một công ty ở Mỹ

Anh cho hay những hành động “nghĩa hiệp” của bản thân nhằm hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Anh đã bắt đầu hành động tốt đẹp này được khoảng 10 tháng, anh đi bộ dọc theo đường phố Salford, Greater Manchester để hạn chế những hành vi xấu.

"Khi phát hiện ra những người có hành động xấu, tôi thuyết phục họ không nên làm những việc không tốt ảnh hưởng đến cộng đồng. Hầu hết họ đều biết hối lỗi. Nếu tôi thấy họ có những biểu hiện không hợp tác, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Mọi người đều biết những việc tôi làm và tỏ ra quan tâm đến tôi. Một số người bạn của tôi cho rằng tôi có phần khác người nhưng tôi chỉ muốn sống trong một xã hội với những con người lương thiện, tôi muốn thế giới tốt đẹp hơn.”

 
Chàng Lục Vân Tiên người Anh ảnh 1

Roger Hayhurst và mẹ.

Hayhurst thường “giàn xếp” các cuộc ẩu đả ở quán rượu hoặc ngăn chặn những hành vi trộm cắp, đánh lộn trên đường phố.

Hiện anh đang sống với mẹ Jennifer, 61 tuổi, và ông nội Alfred, 91 tuổi. Anh cũng thường xuyên gửi thực phẩm và quần áo tới những người vô gia cư sống tại trung tâm thành phố Manchester.

Mẹ anh cho hay bà cảm thấy đôi chút lo lắng hàng đêm khi con trai ra khỏi nhà. Tuy nhiên bà vẫn cảm thấy rất tự hào: “Hayhurst là một trong những chàng trai trẻ tuổi tốt bụng nhất mà tôi biết.”

Lê Anh
Theo Metro

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.