Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63:

Chàng kỹ sư điện và giấc mơ trở thành kiện tướng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từng là kỹ sư điện, Đặng Anh Quyết bỏ nghề sau hơn 7 năm tập luyện và đạt được nhiều kết quả ấn tượng với bộ môn chạy, phấn đấu trở thành kiện tướng quốc gia nội dung marathon.

Tại cuộc thi tuyển chọn VĐV đại diện Việt Nam dự nội dung marathon SEA Games 31 đầu tháng 3/2022 (cùng 200 VĐV phong trào chạy đồng hành), có một chân chạy phong trào đã xuất sắc đạt thành tích ít ai ngờ tới. Đặng Anh Quyết hoàn thành đường chạy 42,195 km với thời gian 2 giờ 37 phút 28 giây (2:37:28), xếp hạng ba chung cuộc, chỉ sau 2 tuyển thủ và vượt qua cả một VĐV chuyên nghiệp khác. Chàng trai sinh năm 1990 được coi là VĐV phong trào chạy marathon tốt nhất Việt Nam hiện nay và đang hướng đến một mục tiêu táo bạo hơn.

Từ kỹ sư điện đến nghề huấn luyện viên chạy bộ

Đan Quyết (tên thường gọi của Đặng Anh Quyết) quê gốc Nam Định, nhưng hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Từng là một sinh viên chuyên ngành kỹ sư điện, nhưng do đam mê thể thao, Đan Quyết đã bén duyên với bộ môn này, trở thành công việc kiếm sống hiện nay.

Chàng kỹ sư điện và giấc mơ trở thành kiện tướng ảnh 1

Đan Quyết tham dự Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn và giành giải nhất lứa tuổi 16-34

“Tôi bắt đầu chạy bộ từ tháng 5/2014. Ngày đó, tôi chỉ chạy ngắn vài vòng quanh công viên Thống Nhất ở Hà Nội. Lúc đầu, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể chạy được 21km. Nhưng tập mãi thì cuối năm đó, tôi đã chinh phục được bán marathon dưới 2 giờ, thành tích 1 giờ 52 phút. Dần dần, thành tích chạy 21km của tôi được cải thiện, đến năm 2015 chạm mốc 1 giờ 33 phút. Còn với cự ly 42km thì năm đó mới là 3 giờ 25 phút”, Đan Quyết chia sẻ.

Sau hơn 7 năm đến với chạy bộ, hiện Đan Quyết dành toàn bộ thời gian cho bộ môn này. “Hiện nay tôi làm huấn luyện viên chạy bộ. Lịch tập chạy khá dày với khoảng 120-130km mỗi tuần”, anh nói.

Tiền Phong Marathon 2022 là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lựa chọn sử dụng thành tích để chọn 200 VĐV phong trào chạy đồng hành marathon SEA Games 31 (Tiền Phong Marathon 2021). Giải cũng là sân chơi để các tuyển thủ quốc gia cọ xát trước khi tranh huy chương tại nội dung marathon SEA Games vào tháng 5 tới ở Hà Nội.

Thành tích chạy 21km gần đây nhất của Đan Quyết là 1 giờ 14 phút tại giải chạy ở Bình Dương, ngay trước khi anh đạt thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 37 phút tại cung đường thi đấu marathon SEA Games 31 ở Hà Nội ngày 6/3/2022 vừa qua.

Cơ duyên với Tiền Phong Marathon

Tham dự rất nhiều giải chạy trong nước, nhưng với Đan Quyết, giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) là một giải đấu anh dành tình cảm đặc biệt.

“Ngay từ năm đầu tiên Tiền Phong Marathon cho các VĐV phong trào thi đấu tại Ninh Bình năm 2017, tôi đã góp mặt. Đến nay, trải qua các mùa tổ chức ở Đắk Lắk, Vũng Tàu, Lý Sơn, Gia Lai tôi đều tham dự cả. Sau 5 năm dự Tiền Phong Marathon, thành tích tốt nhất của tôi ở cự ly 42,195km là 2 giờ 48 phút, lập tại Gia Lai năm ngoái. Mùa giải thứ 63 này, Tiền Phong Marathon tổ chức ở Côn Đảo, tôi sẽ tiếp tục dự cự ly marathon”, Đan Quyết chia sẻ.

Sau khi lập thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 37 phút ở giải tuyển chọn marathon SEA Games 31, Đan Quyết hướng đến Tiền Phong Marathon 2022 với sự tập trung cao độ. “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tầm tháng 7-8 năm ngoái tôi tập được rất ít. Nhưng từ tháng 9 trở đi thì tôi tập tích lũy nhiều hơn nên khá tự tin ở cuộc thi năm 2022. Tôi đã phá vỡ kỷ lục cá nhân tới 7 phút tại giải chạy trên cung đường marathon SEA Games 31 và đây là kết quả đúng với dự kiến của tôi. Trong năm tới, tôi đặt mục tiêu đạt cấp kiện tướng quốc gia, tức đạt thông số chạy 2 giờ 35 phút ở nội dung marathon. Được tham gia giải đấu marathon có tuổi đời lâu nhất Việt Nam, tôi rất vui và tự hào. Đang háo hức mong chờ tới 27/3 để tham dự Tiền Phong Marathon ở Côn Đảo”, Đan Quyết nói.

Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 27/3 với hơn 3.600 VĐV đăng ký, riêng ở nội dung marathon đã có hơn 1.000 VĐV tham dự. Ngoài phần thi của các VĐV chuyên nghiệp ở các nội dung 5km, 10km, bán marathon (21,0975km) và marathon (42,195km), các VĐV phong trào sẽ cùng tranh tài để khám phá giới hạn bản thân.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.